15.000 - 20.000 đặc nhiệm NATO được điều động sẵn sàng 'phản ứng nhanh' với Nga

22/06/2015 22:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sớm thông qua kế hoạch tăng gấp đôi quy mô của Lực lượng Phản ứng nhanh (NRF) nhằm ứng phó với diễn biến hiện nay trong khu vực, trong đó có cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 22/6, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO trong tuần này sẽ đưa ra quyết định nhằm tăng cường thêm sức mạnh và năng lực chiến đấu của Lực lượng Phản ứng nhanh lên đến 30.000-40.000 binh sỹ, tăng hơn gấp đôi quy mô hiện nay của lực lượng này. Theo ông Stoltenberg, động thái này nhằm mục đích củng cố sức mạnh cũng như năng lực của NRF.


Binh sĩ NATO tham gia tập trận. AFP-TTXVN
 
Được thành lập vào năm 2002 với khoảng 13.000 binh sỹ, NRF có khả năng triển khai đến các điểm nóng nhanh hơn so với các lực lượng chủ lực của tổ chức này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực lượng này vẫn chưa thích ứng kịp thời với diễn biến tại khu vực, đặc biệt là tại miền Đông Nam Ukraine. Tháng Chín năm ngoái, NATO đã buộc phải thành lập một đơn vị xung kích đặc biệt thuộc NRF với 5.000 binh sỹ, có khả năng triển khai quân chỉ trong vài ngày, thay vì vài tháng.

Ngoài ra, theo Tổng Thư ký Stoltenberg, NATO đang đạt những bước tiến lớn trong củng cố lực lượng đặc nhiệm có tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp sẵn sàng cao. Các nhà lãnh đạo khối quân sự cũng cam kết đẩy nhanh tiến trình thông qua các quyết định quan trọng để đáp ứng những đòi hỏi của tình hình. Ông Stoltenberg cho rằng những chủ trương này là một phần trong chiến lược thích nghi với môi trường an ninh mới của NATO .

Những phát biểu trên của Tổng Thư ký Stoltenberg được đưa ra chỉ vài ngày trước thềm hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO dự kiến diễn ra từ 24-25/6 tại Brussels (Bỉ).

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, người đang có chuyến thăm Đức, tuyên bố nỗ lực của Washington về việc bố trí thiết bị quân sự hạng nặng ở Đông Âu là một động thái quan trọng nhằm ứng phó với Nga.


Tàu hải quân NATO tham gia tập trận. AFP-TTXVN

Khi được hỏi về những kế hoạch trên, ông Carter cho hay Chính phủ Mỹ đang xem xét và sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo các nước trong chuyến công du kéo dài 1 tuần tới Estonia và tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Mỹ đưa ra kế hoạch bố trí loạt thiết bị chủ yếu nhằm hỗ trợ huấn luyện, trong đó có thiết bị hạng nặng. Tuy nhiên, Washington cũng không loại trừ khả năng triển khai thêm các khí tài quan sự để ứng phó với những trường hợp bất ngờ. Bộ trưởng Carter tuyên bố mục đích của Washington là trấn an các đối tác trong NATO ở bên sườn phía Đông của châu Âu.

Trước đó, tờ "New York Times" (Thời báo Niu Y-oóc) đưa tin rằng Lầu Năm Góc dự kiến sẽ bố trí các xe tăng tăng chiến đấu, phương tiện tác chiến bộ binh và nhiều vũ khí hạng nặng khác với quân số lên tới 5.000 tại một số nước Baltic (Ban-tích) và Đông Âu, trong đó có nhiều nước thuộc Liên Xô trước đây./.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm