Tổng thống Nga không muốn “ganh đua” với Putin

21/06/2011 12:12 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa có cuộc trò chuyện thú vị với tờ báo Anh Financial Times, trong đó nhà lãnh đạo này đã trả lời nhiều câu hỏi về các dự định của bản thân trong tương lai, bao gồm cả việc có tiếp tục nắm lấy chiếc ghế lãnh đạo cao nhất nước hay không.

Cuộc trò chuyện của ông Dmitry Medvedev đã được các kênh truyền hình ở Nga phát sóng lại vào ngày 20/6. Trong đó, ông nói rằng một sự ganh đua với Putin sẽ gây hại tới đất nước.

* Financial Times (FT): Xin chào ngài Tổng thống. Câu hỏi đầu tiên luôn đơn giản nhất, nhưng tôi nghĩ cả thế giới đang chờ nghe câu trả lời. Liệu ông có muốn tiếp tục chạy đua vào ghế Tổng thống trong năm tới?

- Dmitry Medvedev: Ồ, câu hỏi này chẳng đơn giản tí nào. Tôi chỉ muốn nói một điều này với các bạn, tôi nghĩ rằng bất kỳ lãnh đạo nào đã ngồi vào các vị trí như Tổng thống, đều đơn giản muốn chạy đua tiếp. Nhưng câu hỏi khác đặt ra là liệu ông ấy có thực sự tiến hành cuộc chạy đua tiếp vào ghế Tổng thống hay không. Vì thế hành động tái tranh cử của bản thân ông ấy là chuyện tương đối khác so với ý muốn làm điều tương tự.


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong cuộc trò chuyện với tờ Financial Times


* Nhưng ông cần nhiệm kỳ thứ 2 để hoàn tất các chương trình của mình. Ông đã công bố một chương trình rất tham vọng và vì thế ông cần tới nhiệm kỳ tiếp theo.

- Cám ơn vì đã đánh giá cao chương trình của tôi, nghe có vẻ hơi tâng bốc nhỉ. Nhưng nhiệm kỳ thứ 2 không phải là thứ tôi cần. Người dân phải đưa ra câu trả lời (cho việc có bầu tôi vào nhiệm kỳ 2 hay không). Họ sẽ quyết định liệu có muốn tiếp tục lựa chọn một nhân vật nào đó hay không và trong vai trò một người nắm quyền, tôi luôn lưu tâm tới điều này khi ra quyết định. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn phải chờ lâu và tôi cho rằng sự lựa chọn của nhân dân sẽ chuẩn xác.

* Nhưng ông không nghĩ rằng sự không chắc chắn (trong việc ai sẽ nắm ghế Tổng thống) đã có những ảnh hưởng nhất định tới bầu không khí đầu tư của đất nước? Gần đây ta đã chứng kiến dòng chảy tài chính lớn chuyển ra khỏi Nga.

- Đây là câu hỏi hay. Tôi nghĩ rằng chúng tôi, cả Tổng thống, Chính phủ và Duma Quốc gia, phải làm hết sức để đảm bảo những sự mơ hồ, không chắc chắn như thế không ảnh hưởng tới bầu không khí đầu tư. Sự thăng trầm của quyền lực và việc ai sẽ được dân bầu, ai sẽ được chỉ định cầm quyền, không có tác động quá lớn tới bầu không khí đầu tư.

* Ông có nghĩ rằng mình và Thủ tướng Vladimir Putin có thể cùng nhau chạy đua vào ghế Tổng thống?

- Chà, tôi nghĩ rằng rất khó để tưởng tượng ra chuyện này. Chuyện là Vladimir Putin và tôi, chưa kể tới việc Putin là cộng sự và bạn thân của tôi, đều đang đại diện cho một lực lượng chính trị đồng nhất. Vì thế, sự cạnh tranh phân định thắng thua sẽ gây bất lợi cho các nhiệm vụ và các mục tiêu mà chúng tôi cùng theo đuổi trong mấy năm gần đây. Vì thế, tôi nghĩ rằng chuyện này (ganh đua giữa 2 người) sẽ không phải là kịch bản tốt nhất cho đất nước tôi và cho tình huống đặc biệt hiện nay.

* Ông không nghĩ rằng một cuộc cạnh tranh tự do sẽ tốt cho sự phát triển dân chủ ở Nga?

- Tự do cạnh tranh luôn mang tới điều tốt.

* Nhưng sao không áp dụng cho ghế Tổng thống?

- Tôi vừa mới nói xong, mục tiêu chính của việc tham gia tranh cử không phải nhằm cổ súy cho việc tự do cạnh tranh mà là để giành chiến thắng.

* Ông đã làm việc với Vladimir Putin trong thời gian rất dài, tới 20 năm trời. Trước đó ông là cấp dưới của Putin, giờ thì tình hình đã khác. Mối quan hệ của hai ông đã biến đổi ra sao trong khoảng thời gian đó.

- Về một mặt, mối quan hệ của chúng tôi chẳng thay đổi gì bởi chúng tôi đã quen biết nhau quá lâu, điều này là chắc chắn. Và chúng tôi không khởi đầu mối quan hệ từ một hoàn cảnh nơi người này là cấp dưới và người kia là ông chủ. Khi khởi đầu, chúng tôi bình đẳng với nhau. Chúng tôi đều là các cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng lập pháp St. Petersburg, ông Sobchak. Rồi tôi làm việc cho Putin trong văn phòng của ông, tiếp đó là trong Chính phủ của ông. Và giờ Putin là người đứng đầu Chính phủ và vị trí Thủ tướng của ông do tôi đề cử. Vì thế quan hệ của chúng tôi chẳng có gì thay đổi.

Nhưng mặt khác đúng là chúng tôi có sự thay đổi. Tôi không che giấu chuyện này nhưng mỗi vị trí chính trị có ảnh hưởng khác nhau tới nhân cách. Và chiếc ghế Tổng thống thay đổi rất nhiều thứ trong cách anh nhận thức về cuộc sống. Nếu không thay đổi, anh sẽ không làm việc được. Và vì thế nó có một số tác động tới mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chuyện cũng bình thường thôi.

* Nhận thức cuộc sống của ông thay đổi ra sao?

- Không có gì mang tính siêu nhiên cả. Nếu bạn là Tổng thống, bạn phải gánh trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chịu áp lực. Trong mọi vị trí khác đã từng kinh qua, tôi có nhiều lúc, thậm chí nhiều ngày, có thể tắt điện thoại để thư giãn và chơi một số môn thể thao. Và tôi biết nếu người ta không liên lạc được với mình, chuyện sẽ chẳng có gì to tát. Nhưng với ghế Tổng thống thì khác, lúc nào cũng phải giữ liên lạc thông suốt.

* Nhiều người nghĩ rằng cuối cùng thì sự khác biệt giữa ông và Putin cũng sẽ trở nên sâu sắc. Liệu đã có những căng thẳng nào diễn ra chưa?

- Tôi không nghĩ sự khác biệt giữa chúng tôi đang trở nên sâu sắc hơn. Nhưng tôi đã từng đề cập tới vấn đề này từ trước. Vladimir Vladimirovich và tôi là những con người khác nhau. Chúng tôi có nền tảng giáo dục giống nhau, đều từ trường Đại học St. Petersburg và từ khía cạnh đó, cái nhìn của chúng tôi tương đối giống nhau. Ngoài ra, thì chúng tôi có 2 cuộc đời riêng. Mỗi người đều có những thói quen và quan điểm riêng. Có thể chúng tôi có quan điểm riêng về việc làm sao để đạt mục tiêu. Nhưng nói có khoảng cách đang tăng lên giữa chúng tôi là hoàn toàn không phù hợp.

Tường Linh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm