Những ngôi sao bỗng dưng thấy… buồn như Ronaldo

04/09/2012 10:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo vừa gây ra một cú sốc lớn khi thừa nhận rằng anh “đang cảm thấy buồn ở Bernabeu và Real Madrid biết tại sao lại như vậy”. Nhưng CR7 chỉ là một trong số nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới bỗng dưng cảm thấy… buồn vì lý do cá nhân hoặc chuyên nghiệp. Sau đó, có người chọn cách ra đi nhưng cũng có trường hợp được giải quyết bằng một bản hợp đồng mới. Và trong trường hợp của CR7, có lẽ ngôi sao người BĐN muốn có một giao kèo mới với mức đãi ngộ lớn hơn.

Hugo Sanchez: Trong thời gian khoác áo Real Madrid sau khi đến Bernabeu từ Atletico, tiền đạo người Mexico cũng từng đưa ra tuyên bố tương tự như Ronaldo bây giờ. Cuối cùng, hợp đồng của Sanchez được gia hạn và mọi vấn đề đã được giải quyết.


Sanchez (trái) từng tuyên bố tương tự như hậu bối CR7 - Ảnh Marca

Bernd Schuster:Schuster từng khiến Barca phát cáu với những tuyên bố lấp lửng về tương lai, đỉnh điểm là vào năm 1986. Nhìn chung, trong 8 năm khoác áo Barca (1980-1988), ngôi sao người Đức luôn có mối quan hệ không tốt đẹp với chủ tịch Josep Lluis Nunez lẫn một số HLV như Helenio Herrera, Udo Lattek, Terry Venables và Luis Aragones. Schuster từng cáo buộc Nunez rằng vị chủ tịch này không muốn nói chuyện với ông. Nhưng cuối cùng, Schuster cũng chỉ rời Camp Nou năm 1988 sau khi hết hợp đồng.

Ronaldo: Ở mùa bóng đầu tiên và cũng là duy nhất tại Barca, siêu sao người Brazil đã từng từ chối gia hạn hợp đồng với chủ tịch Nunez trước khi chuyển sang Inter Milan. Ít năm sau, khi đã khoác áo Real Madrid, “người ngoài hành tinh” đã thả một quả bom xuống Bernabeu trước trận gặp Arsenal ở Champions League khi tuyên bố rằng anh cảm thấy “buồn” vì không nhận được sự thừa nhận từ Real Madrid mà anh xứng đáng có được. Chuyện này xảy ra chỉ ít ngày sau khi Ronaldo bị đẩy lên khán đài trong trận đấu với Alaves. Hệ quả là 11 tháng sau đó, tiền đạo người Brazil đã chuyển sang AC Milan.

Jose Luis Caminero: Thần tượng một thời của sân Vicente Calderon từng khiến Atletico Madrid chao đảo khi đưa ra tuyên bố rằng anh muốn rời CLB vì lý do cá nhân. Khi đó, Atletico và Caminero vừa trải qua mùa bóng 1995/96 hết sức thành công với cú đúp danh hiệu Liga và Cúp nhà Vua. Tuy vậy, sau đó Caminero vẫn gắn bó với Atletico tới năm 1998 trước khi trở lại Valladolid.

Mauro Silva: Trường hợp của Silva rất giống với Caminero khi cầu thủ người Brazil cũng từng yêu cầu được rời Deportivo vào cuối mùa bóng vì lý do cá nhân. Tuy vậy, sau một mùa Hè dài lê thê, Silva đã đổi ý và tiếp tục gắn bó với sân Riazor.

Luis Figo: Tiền vệ cánh người BĐN từng là thần tượng lớn nhất ở Camp Nou nhưng vì bất đồng với BLĐ Barca, Figo đã chuyển sang thi đấu cho đại kình địch Real Madrid, và đây vẫn được coi là bản hợp đồng có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá TBN. Figo sau đó tiết lộ rằng anh cảm thấy không được đánh giá đúng mức khi còn ở Barca nên khi có cơ hội tới Madrid, anh đã không do dự nắm lấy.

Wayne Rooney: “Tôi cảm thấy chán ngấy và muốn rời M.U”. Hai năm trước đây, Rooney từng tuyên bố như vậy và khiến cả nước Anh xôn xao. Tuy vậy, chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi chuyện đã được giải quyết khi Rooney được gia hạn hợp đồng với mức lương nhiều hơn gần gấp đôi. Lẽ nào Ronaldo muốn học theo người đồng đội cũ ở M.U?

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm