PSG rút ruột Milan: Thiago thì O.K. Nhưng Ibra là sai lầm?

14/07/2012 13:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cả Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic đều ở đẳng cấp thế giới nhưng nếu xét trên vị trí thi đấu và tuổi tác, cầu thủ người Brazil dường như là một lựa chọn khôn ngoan hơn.


Một chân sút đẳng cấp nhưng trẻ trung như Pato sẽ có lợi hơn cho PSG hơn là Ibra - Ảnh Getty

Xét trên vị trí thi đấu, Silva đang là cầu thủ PSG cần nhất ở thời điểm này. Hiện HLV Carlo Ancelotti đang có trong tay 7 trung vệ, một số gương mặt khá tên tuổi, nhưng không ai có thể hoàn thành được vai trò thủ lĩnh. Tài năng trẻ người Pháp Mamadou Sakho tuy đeo băng đội trưởng nhưng chưa đủ cứng cáp để dẫn dắt hàng thủ. Alex dường như đã hết thời. Chính sự yếu kém của hàng thủ đã khiến PSG phải nhận tới 41 bàn thua, chỉ xếp thứ 5 tại Ligue 1.

Với sự xuất hiện của Silva, Ancelotti sẽ có một hòn đá tảng ở trung tâm hàng thủ. Ngôi sao người Brazil hiện là một trong những cái tên xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Tốc độ và khả năng lấy bóng hoàn hảo của cầu thủ này hứa hẹn giúp bịt kín những lỗ hổng nơi hàng thủ. Kể từ khi gia nhập Milan hồi tháng 12/2008, trung vệ này đã giúp hệ thống phòng ngự của “Rossoneri” hoạt động rất hiệu quả. Từ mùa 2008-2009 tới nay, Milan luôn là một trong những đội bóng thủng lưới ít nhất hoặc nhì ở Serie A. Ngoài ra, Silva cũng rất xuất sắc trong việc phát động tấn công nên nếu khéo kết hợp với tốc độ của Jeremy Menez, Ancelotti sẽ có một phương án hứa hẹn rất sắc bén.

Trong khi đó, hàng công của PSG mùa trước đã hoạt động khá hiệu quả, không nhất thiết phải bỏ ra khoảng 60 triệu euro (cả lương và chuyển nhượng) để mua một chân sút tuy đẳng cấp nhưng sắp bước sang tuổi 31. Mùa trước, với những cái tên như Guillaume Hoarau, Kevin Gameiro hay Nene trên hàng công, Javier Pastore cùng Menez hỗ trợ phía dưới, đoàn quân của ông Ancelotti đã ghi tới 75 bàn, nhiều nhất tại Ligue 1. Mới đây, PSG cũng vừa bỏ gần 30 triệu euro để chiêu mộ Ezequiel Lavezzi (Napoli) nên sự xuất hiện của Ibrahimovic sẽ khiến tuyến đầu càng trở nên chật chội.

Nếu không được thi đấu thường xuyên, Hoarau hay Gameiro chắc chắn sẽ tìm cách ra đi bởi hai cầu thủ này đang ở độ chín và từng nhiều lần được gọi vào ĐTQG nên chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong triều đại của tân HLV Didier Deschamps. Từ nước Anh, Everton và Fulham đang để mắt tới Hoarau còn ở Tây Ban Nha, Valencia cũng đã nhòm ngó Gameiro. Sự ra đi của hai cầu thủ này có thể không ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn nhưng sẽ khiến chất Pháp tại PSG, vốn được coi như một đội bóng ngoại, suy giảm nghiêm trọng.

Ngoài ra, Silva cũng sẽ cống hiến được cho PSG nhiều năm hơn Ibrahimovic. Thứ nhất, cầu thủ người Brazil năm nay mới 27 tuổi trong khi chân sút Thụy Điển sắp bước sang tuổi 31. Thứ hai, một trung vệ thi đấu thông minh như Silva thường có tuổi nghề kéo dài lâu hơn các chân sút. Trong bóng đá hiện đại vị trí nào, kể cả thủ môn, cũng cần thể lực tốt nhưng các hậu vệ có thể khôn khéo lấp đi điểm yếu này bằng cách tận dụng khả năng chọn vị trí hay “bắt bài” đối phương. Paolo Maldini chơi cho Milan tới khi gần 41 tuổi, Fabio Cannavaro chỉ rời Juventus ở tuổi 36 còn Carles Puyol dù nhiều lần dính chấn thương vẫn đang chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 34. Trong khi đó, các tiền đạo cần tốc độ, sức rướn và sức mạnh mới phát huy được hết khả năng.

HLV Ancelotti và giám đốc thể thao Leonardo có lẽ cũng thừa hiểu những hạn chế của Ibrahimovic nhưng để chinh phục thành công trước mắt, họ đã quyết định chọn chân sút này. Thực ra với túi tiền không đáy của các tỷ phú Qatar, Ancelotti và Leonardo cũng không cần thiết phải tính toán quá nhiều tới yếu tố kinh tế, nhiệm vụ của họ chỉ là tập trung vào chuyên môn mà thôi.

Zebina: Ibrahimovic sẽ thất vọng với PSG

Zebina, người từng thi đấu với Ibrahimovic tại Juventus trong giai đoạn 2004-2006, cho biết chân sút người Thụy Điển có thể thất vọng khi tới PSG: "Cậu ấy đang tìm kiếm một CLB có thể vô địch Champions League nhưng với khả năng của PSG hiện nay, chiến thắng tại Champions League trong tương lai gần là điều không thể. Chúng ta đều biết Chelsea đã phải mất bao lâu mới vô địch. Zlatan có thể sẽ thất vọng vì điều này. Cậu ấy là người có tính cách rất mạnh mẽ và luôn tạo nên những thay đổi tại mọi đội bóng mình thi đấu".

Raiola: PSG vẫn còn ở xa Ibra

Cánh báo chí cho rằng vụ chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic sang PSG gần như đã xong xuôi, nhất là khi ông chủ AC Milan Silvio Berusconi đã xác nhận thông tin này, nhưng "siêu cò" Mino Raiola cho biết thân chủ của mình chưa đi đâu cả: "Ibrahimovic tới PSG? Khoảng cách giữa chúng tôi với họ cũng gần như từ Trung Quốc tới Mỹ vậy. Tôi đã làm việc với Leonardo nhưng cứ chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra".

Thực ra, Raiola cũng rất muốn Ibrahimovic tới PSG (đã bay về Thụy Điển thuyết phục Ibra ngay khi Milan đồng ý bán) để được hưởng phần trăm hoa hồng. Hiện chân sút người Thụy Điển đang hưởng lương 12 triệu euro mỗi mùa và Raiola muốn thân chủ phải được nhận thêm 2 triệu nữa.

Từ trước tới nay, Raiola vẫn nổi tiếng là một tay cò lắm mưu nhiều mẹo, luôn gây rắc rối tại mọi đội bóng Ibrahimovich cập bến. Ngay từ thời Ibra mới nổi tại Juventus, Raiola đã tung tin Real Madrid muốn mua chân sút này với giá 70 triệu euro để gây áp lực, buộc “Bà đầm già” phải tăng lương.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm