Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2010: Kém vui vì không đúng tiến độ!

06/05/2011 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau bao hồi lần lữa (dự định diễn ra vào cuối tháng 3), cuối cùng kế hoạch trao giải “Quả bóng vàng Việt Nam 2010” mới được ấn định sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 12/5/2011 (tại Nhà hát Bến Thành). Đây là buổi lễ ghi nhận công lao đóng góp của các cầu thủ cho nền bóng đá Việt Nam trong cả năm 2010, nhưng lại bị giãn ra gần hết nửa năm 2011, nên phần thưởng này đã bị mất đi ít nhiều ý nghĩa cũng như tính chất thời sự.

Thời gian ấn định tổ chức lễ trao giải “Quả bóng vàng Việt Nam 2010” được đưa ra trong buổi họp báo sáng qua tại khách sạn Rex (TP.HCM).

Để giải thích cho sự chậm trễ này, đại diện báo SGGP, đơn vị tổ chức, đã giải thích lý do chính là không kịp thời tìm được nhà tài trợ cho giải thưởng năm nay. Tất nhiên, lý giải đó không thể được phóng viên ở nhiều cơ quan báo đài tán đồng, bởi một đơn vị có 16 năm thâm niên trong việc tổ chức sự kiện này lại tỏ ra bị động trong việc vận động Mạnh Thường Quân trong khoảng thời gian cả năm 2010 và gần 6 tháng đầu năm 2011.

Nhà báo Nguyễn Nguyên, báo Pháp luật TP.HCM, nêu ý kiến: “Việc trao giải thưởng này quá muộn đã làm mất đi nhiều ý nghĩa cao quý của nó, làm ảnh hưởng đến sự phấn đấu của các cầu thủ, họ không còn nhiều hứng thú với giải thưởng này nữa, ảnh hưởng đến cả nền bóng đá chúng ta. Nếu khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ thì BTC nên xem xét trao phần thưởng Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất năm 2010 và nửa năm 2011 vào thời điểm giữa năm 2011, khi V-League kết thúc giai đoạn lượt đi, ý nghĩa của phần thưởng này sẽ tăng lên đáng kể…”.

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2010 trở nên kém vui vì không đúng tiến độ. Ảnh: Quang Nhựt

Nhìn vào danh sách rút gọn 5 cái tên cầu thủ nam có số phiếu bầu cao nhất ở vòng chung kết là Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Vũ Phong, Phạm Thành Lương và Bùi Tấn Trường thì tiền vệ đội trưởng của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010 có nhiều cơ hội chiến thắng nhất. Trong năm 2010, tuy ĐT Việt Nam thi đấu không như kỳ vọng, nhưng với những đóng góp chuyên môn nhất định cho màu áo quốc gia, rồi rất nhiều lần lỡ hẹn với QBV, cộng thêm quyết định chia tay ĐT Việt Nam, nên Minh Phương có vẻ nhận được sự “ưu ái” đáng kể từ những phiếu bầu của các phóng viên.

Minh Phương nhận QBV năm 2010 là kết quả mà nhiều người đã khẳng định từ cuối tháng 2/2011 (thời điểm mà BTC đã chốt phiếu bầu). Khó đoán bây giờ có chăng là phần thưởng cho những người về nhì và ba. Không kể Tấn Trường, xem ra cơ hội đang chia đều cho những Trọng Hoàng, Thành Lương và Vũ Phong, 2 trong 3 cái tên này từng nhận QBV và QBB năm ngoái. 

Tình huống (khó) tương tự là phần thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Với những đóng góp lớn cho đội U19 Việt Nam tại đấu trường khu vực, trong đó có chức vô địch U21 quốc tế báo Thanh Niên 2010, Nguyễn Văn Quyết (hiện trong biên chế HN.T&T) là ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu trên cùng tiền vệ Đinh Thanh Trung (HP.HN).

Ở phần thưởng cầu thủ ngoại xuất sắc nhất có 2 cái tên lọt vào vòng chung kết là Samson Kayode (TĐCS.ĐT) và Gaston Merlo (SHB.ĐN). Ngoài những điểm mạnh về chuyên môn trên sân bóng thì có vẻ cuộc cạnh tranh quyết định thứ hạng này sẽ nằm ở tư cách đạo đức của mỗi người. Xét về yếu tố đó, phần thưởng năm nay nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục thuộc về tiền đạo người Argentina của SHB.ĐN.

Ở hạng mục dành cho nữ, 5 cái tên lọt vào danh sách rút gọn là Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội), Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) và Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM). Theo giới chuyên môn dự đoán, đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh của CLB Hà Nội Tràng An 1 nhiều cơ may sẽ nhận được phần thưởng cao nhất ở giải nữ.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm