Philippines thành bình địa, số người chết do bão Haiyan có thể vượt xa con số 10.000

10/11/2013 09:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Philippines ước tính cho đến sáng ngày Chủ nhật có ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão Haiyan mạnh nhất trong lịch sử càn quét một khu vực rộng lớn ở miền Trung Philippines.

Khung cảnh đổ nát ở Philippines sau khi siêu bão Haiyan tràn qua

Khoảng 70-80% những căn nhà trong khu vực tỉnh Leyte nằm trên đường đi của cơn bão đã bị phá hủy hoàn toàn. Thống đốc tỉnh Leyte ước tính có khoảng 10.000 người đã thiệt mạng chỉ trong khu vực. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức địa phương.

Trong khi đó nhà chức trách thành phố Tacloban nằm trong tỉnh Leyte cũng xác nhận con số người thiệt mạng hoàn toàn có thể vượt qua 10.000 người. Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết họ có thể nhìn thấy những thi thể nằm rải rác xung quanh các khu vực đường phố của thành phố có hơn 200.000 người sinh sống này. Khoảng 300 đến 400 thi thể hiện đã được đưa đến các bệnh viện trong thành phố.

Bộ trưởng Quốc phòng Gazmin cho biết ông nhìn thấy một người phụ nữ đi lại thẫn thờ với một đứa con đã chết trên tay. Ông thấy nhiều tòa nhà bị sập, cây cối bị lật gốc, ô tô bị lật ngửa còn người dân đi lại xung quanh trong trang phục tả tơi, đường phố ngổn ngang. Tình trạng cướp bóc, hôi của do nạn đói và bạo loạn cho thấy tình hình đang diễn biến hết sức nghiêm trọng ở Philippines. Ông Gazmin cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ lúc này đó là trợ giúp những người còn sống. Nhu cầu thiết yếu nhất lúc này là thực phẩm và nước uống.

Quân đội nước này cũng đã thành lập một sở chỉ huy tại sân bay Tacloban, vốn cũng bị tàn phá nặng nề do nước biển dâng. Thi thể của 2 binh sẽ được tìm thấy tại sân bay trong khi 4 binh sỹ khác mất tích. Phóng viên Jamela Alindogan của kênh truyền hình al-Jazeera đã bị mắc kẹt trong khách sạn do cơn bão càn quét qua khu vực. Cô cho biết khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn: "Tình trạng không có điện, nước và các nhu yếu phẩm cần thiết khiến người dân cảm thấy hết sức tuyệt vọng".

Thi thể các nạn nhân xấu số nằm rải rác ở tỉnh Leyte

Trên đảo Bohol, nơi trận động đất 7,3 độ richter từng phá hủy nhiều nhà thờ và khiến khoảng 200 người thiệt mạng trong tháng trước đã có sự chuẩn bị tốt cho siêu bão Haiyan. Người dân được sơ tán kịp thời giúp giảm thiểu những thiệt hại trên đảo. Tuy nhiên do nguồn cung cấp điện chính của đảo từ Leyte bị cắt đứt, người dân sẽ phải chịu cảnh mất điện và thiếu thốn nước sinh hoạt trong vài ngày tới.

Tổng thống Benigno Aquino III ngày hôm qua đã ra lệnh cho quân đội và toàn bộ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của chính phủ khẩn cấp tới những khu vực có người bị nạn. Ông Aquino cũng thừa nhận rằng chưa có một đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra ở Philippines. Cho đến nay thông tin chính thức được đưa ra ở Philippines vào lúc 10 giờ sáng (giờ GMT) ngày hôm qua cho biết có 138 người chết và gần 350.000 người bị mất nhà cửa. Trong khi đó con số thương vong do tổ chức hội Chữ thập đỏ ước tính lên tới 1.200 người.

Xe ôtô bị lật úp dưới sức mạnh của siêu bão lớn nhất trong lịch sử

Philippines thường xuyên phải đón nhận khoảng 20 cơn bão hàng năm nhưng đây là lần đầu tiên có một cơn bão lớn như siêu bão Haiyan đổ bộ vào quốc gia này. Năm ngoái, cơn bão Bopha tràn qua Philippines đã khiến hơn 1.100 người chết và gây ra tổng thiệt hại lên tới 1 tỷ USD.

Sau khi đổ bộ qua Philippines cơn bão sẽ hướng đến khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam. "Đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong lịch sử", Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng nhận định. Các khu vực ven biển có thể sẽ phải đón nhận những đợt sóng cao tới 5-8 mét và bán kính ảnh hưởng lên tới 500 km.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm