Thể thao

'Bệnh hôn' đe dọa làng tennis

24/05/2013 07:19 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Năm ngoái, Christina McHale từng trải qua những thời điểm năng lượng cạn kiệt và không thể tập luyện đúng cách. Những bài tập từng rất dễ dàng với cô trở nên khó khăn hơn.

Các tay vợt phải cẩn trọng với những dấu hiệu bệnh tật của bản thân

Đó là điều bất ngờ vì tay vợt trẻ triển vọng người Mỹ này vốn được đánh giá là có khả năng chịu đựng tốt, là hiểm họa cho mọi đối thủ. Vậy mà, sau khi chiến thắng vòng đầu tiên tại Pháp mở rộng, McHale thấy dường như bị kiệt sức.

 “Tôi thắng 6-4 trong set thứ 3 nhưng cảm thấy người mình như bị một chiếc xe bus tông vào” - tay vợt 21 tuổi nhớ lại.

“Bệnh hôn” nguy hiểm thế nào?

Ban đầu, McHale nghĩ rằng mình bị viêm xoang nhưng một vài tháng sau, McHale bị đau dạ dày phải nhập viện và thử thách của cô kéo dài. Cô thường xuyên phải đến gặp bác sĩ bởi tình trạng vẫn không được cải thiện.

Những xét nghiệm sâu hơn được tiến hành và cuối cùng đã đưa ra kết quả. Chẩn đoán cho McHale là bạch cầu đơn nhân, một căn bệnh do virus gây ra, có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nó có một tên gọi khác nghe trần trụi “bệnh hôn”, bởi có thể lây nhiễm từ người này qua người khác thông qua nước bọt.

McHale không phải là tay vợt duy nhất trong những năm gần đây chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Những tay vợt nam hàng đầu như Roger Federer, Andy Roddick, Robin Soderling, Mario Ancic và John Isner cũng từng mắc bệnh. Heather Watson tiết lộ cô có chẩn đoán bệnh đó hồi tháng 4 và tuần trước Jarmila Gajdosova, một tay vợt nữ đầy hứa hẹn, cũng chia sẻ trên Twitter điều tương tự.

Soderling và Ancic đã không may mắn như McHale và Watson, những tay vợt dự kiến sẽ trở lại thi đấu tại giải Pháp mở rộng, bắt đầu vào cuối tuần này. Mức độ nghiêm trọng của các trường hợp nhiễm virus là khác nhau tùy vào sức đề kháng của mỗi người.

Soderling từng lọt vào chung kết Pháp mở rộng năm 2009 và 2010 nhưng kể từ năm 2011 anh không thể ra sân thi đấu và nhiều khả năng sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong khi đó Ancic vẫn cố gắng tranh tài dù gặp phải triệu chứng giống như bệnh cúm ở Davis Cup năm 2007. Ancic lúc đó thấy chóng mặt và không thể nhìn thấy đường bóng và sự nặng nề tăng lên gấp đôi một ngày sau đó. Ancic, sau thời gian điều trị, đã tái xuất nhưng không bao giờ còn lấy lại được phong độ như cũ. Anh rơi nước mắt trong ngày tuyên bố về hưu 2 năm trước ở tuổi 26.

Andy Murray cũng đang trong nỗi sợ bệnh cũ 4 năm trước tái phát. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tờ Daily Telegraph hồi tháng 3, anh miêu tả về sức tàn phá đáng sợ của nó: “Hệ thống miễn dịch của bạn bị phá vỡ và bạn bị sút cân nhanh chóng. Nhiều người đã mắc phải trong vài năm qua và phải hết sức lưu tâm đến căn bệnh này”.

Bệnh đến vì đâu?

Cựu tay vợt Justin Gimelstob không tỏ ra ngạc nhiên khi nói về chuyện bệnh tật của các VĐV banh nỉ. Không giống như golf, cricket hay F1, các tay vợt phải thi đấu nước ngoài liên tục, thường là 10 đến 11 tháng trong năm và việc di chuyển quá nhiều khiến họ đẩy mình lên tới giới hạn của sức chịu đựng.

“Tôi nghĩ đó là điều mọi người không hiểu, cường độ làm việc cao gây ảnh hưởng tới cơ thể, hệ thống miễn dịch, năng lượng, thể lực của cơ bắp, dây chằng...” - Gimelstob, thành viên trong BTC của ATP World Tour từng có sự nghiệp tàn lụi bởi chấn thương lưng chia sẻ.

Leslie Findley, một nhà nghiên cứu về y học, chuyên điều trị cho các VĐV điền kinh, cầu thủ bóng đá và VĐV quần vợt cho rằng các tay vợt dễ bị tổn thương hơn so với các VĐV khác do cường độ làm việc của họ.

“Khi bạn và tôi bị cúm, chúng ta nghỉ ngơi và trong vòng một hoặc hai tuần, chúng tôi sẽ trở lại bình thường” - Findley cho biết. Nhưng bệnh sẽ nặng hơn và kéo dài nếu người mắc không biết cách dừng lại khi xuất hiện những triệu chứng ban đầu.

Việc chẩn đoán bệnh cũng không đơn giản. Thông thường các xét nghiệm ban đầu không mang tới hiệu quả. Findley thường phải dành thời gian gần 2 giờ đồng hồ nói chuyện với bệnh nhân, tư vấn, trước khi thực hiện chẩn đoán lâm sàng. Và sau đó, dựa trên những kiến thức có được mới đưa ra yêu cầu xét nghiệm đặc biệt.

Ngăn chặn bệnh có thể khó khăn, nhưng Findley cho biết điều quan trọng là VĐV được cảnh báo. Nếu họ đột nhiên bị cảm lạnh, sốt, đau họng hoặc các vấn đề dạ dày, cần phải nghỉ ngơi, thay vì tiếp tục tập luyện và thi đấu.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm