TTK UB Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang: “Quyết lặp lại hoặc vượt kỳ Asian Games 14”

05/11/2010 12:51 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Chỉ còn ít ngày nữa là đoàn TTVN sẽ lên đường sang Quảng Châu tham dự Asian Games 16. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Giang, TTK UB Olympic VN  về cơ hội giành HCV cũng như ý nghĩa của lần tham dự lần này của đoàn TTVN.

*Đấu trường Asian Games luôn là một sân chơi lớn với TTVN nhiều năm qua. Vậy lần tham dự lần này có ý nghĩa thế nào trong sự phát triển và hội nhập với đấu trường châu lục của TTVN, thưa ông?

- Chúng ta bắt đầu tham gia sân chơi Asian Games từ năm 1982 và  ngay trong lần tham dự đó TTVN cũng đã có thành tích là tấm HCĐ của VĐV Quốc Cường ở môn bắn súng. Thời gian về sau, với sự đầu tư tốt hơn của ngành thể thao, dần dần chúng ta cũng đã có những thành tích đáng kể mà cao nhất là tại Asian Games 14 ở Busan (Hàn Quốc) với 4 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ để đứng trong tốp 15 quốc gia mạnh nhất. Sau đó chúng ta cố gắng phấn đấu vươn lên nhưng đến Doha năm 2006 lại không đạt được mức giống như 4 năm trước đó khi chỉ giành được 3 tấm HCV.
Ông Hoàng Vĩnh Giang, TTK UB Olympic VN
Phải nói rằng đấu trường Asian Games đã từ lâu được Ủy ban TDTT trước đây và bây giờ là Tổng cục TDTT đặt vấn đề sẽ là đấu trường vừa tầm để thể thao VN phấn đấu. Nhiệm vụ hàng đầu chính là làm thế nào để phát triển các môn thuộc hệ thống Olympic để VN có một vị trí nhất định nào đó trên sân chơi lớn nhất thế giới là Olympic. Sân chơi này có sự tham dự của hơn 200 quốc gia, thậm chí còn đông hơn Liên hợp quốc. Đó cũng là ý nghĩa của lần tham dự Asian Games lần này khi chúng ta tạo bước đà để vươn tới tầm Olympic.

* Tuy nhiên đây thực sự không phải là một nhiệm vụ đơn giản chút nào khi nhiều năm qua chúng ta vẫn coi SEA Games mới là sân chơi chủ lực của TTVN. Ngay trong khu vực, tại Olympic Bắc Kinh 2008, Thái Lan xếp vị trí 31 chung cuộc với 2 HCV, 2 HCB. Xếp dưới Thái Lan là Indonesia (thứ hạng 42 với 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ). Trong khi đó, VN đứng vị trí 71 với 1 HCB. Vậy theo ông, thể thao VN cần phải làm những gì để ta có thể đuổi kịp Thái Lan hay Indonesia ở đấu trường Olympic?

- Mãi đến năm 2000 chúng ta mới có thành tích đáng tự hào đó là tấm HCB của Hiếu Ngân ở môn taekwondo. Ngân đã khoác trên vai lá cờ của Tổ quốc và chạy xung quanh Nhà thi đấu . Đó là một niềm tự hào lần đầu tiên chúng ta có huy chương ở đấu trường Olympic. Tấm HCB thứ 2 là của Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ tại Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2008. Lần đó có rất nhiều người kỳ vọng Tuấn sẽ giành HCV nhưng do đấu pháp chưa thực sự phù hợp. Thái Lan có những môn thế mạnh hàng đầu thế giới như boxing và cử tạ, trong khi Indonesia cũng có cầu lông. Tôi cho rằng, chiến lược của thể thao VN hiện nay là đúng. Chúng ta phải tập trung vào nhiều môn mới có cơ hội tranh giành huy chương nhưng cần lựa chọn những môn phù hợp với tố chất cũng như đặc điểm của con người VN. Dù vậy để đuổi kịp Thái Lan thì cũng phải một thời gian nữa.

*Được biết chỉ tiêu của đoàn TTVN tham dự lần này là từ 4-6 HCV. Theo ông, chúng ta có thể hy vọng vào những nội dung nào tại Asian Games năm nay?

- Lần này đoàn TTVN tham dự với lực lượng đông đảo với mong muốn lập lại hoặc vượt qua thành tích trong quá khứ là tại Busan. Về khả năng giành HCV tôi muốn nói lại rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tham dự lần này chúng ta có khoảng 9-10 môn có cửa tranh chấp HCV, tiếp cận và giành HCV, thậm chí có những môn không được hy vọng nhưng biết đâu có thể tạo ra bất ngờ thì sao?

Môn đầu tiên chính là taekwondo. Taekwondo là môn chúng ta có huy chương ở đấu trường Olympic và ở Asian Games chúng ta cũng đã 2 lần có HCV. Hiện tại lớp trẻ taekwondo của VN cũng đang lên nhưng so với thành tích của các thế hệ vàng trước đây thì chưa bằng. Dù vậy cơ hội tranh chấp HCV không phải không có, đặc biệt ở những hạng cân nhẹ.

Môn thứ 2 là karatedo, chúng ta có 2 hy vọng có thể giành được HCV và nếu giành được một nửa thì chúng ta đã hoàn thành 1 nửa chỉ tiêu ban đầu. Những môn khác cũng có cửa tranh chấp HCV khá cao đó là billiard& snooker, Nhất là ở nội dung carom 3 băng, nếu các cơ thủ TP.HCM giữ được trạng thái tốt thì hoàn toàn có thể giành được HCV.

Tại Doha chúng ta đã tạo ra cơn địa chấn về cầu mây. Việc giành tới 2 tấm HCV không phải là chuyện đơn giản. Lần này khó hơn bởi thi đấu tại Trung Quốc. Trung Quốc thời gian gần đây có sự tiến bộ vượt bậc ở môn cầu mây. Trong những giải gần đây, Trung Quốc cũng nổi lên như một đối thủ ngang tầm với Thái Lan và chắc chắn cũng khiến cầu mây VN gặp rất nhiều khó khăn tại Quảng Châu sắp tới. Trung Quốc sẽ trở thành trở ngại trên con đường giành HCV với các VĐV cầu mây nữ VN. Thế nhưng tôi cho rằng, cầu mây phấn đấu có 1 tấm HCV cũng ở trong tầm tay. Ngoài ra chúng ta còn có bắn súng. Bắn súng kỳ này có một số nội dung mà chúng ta với chủ nhà Trung Quốc rất mạnh đó là nội dung đồng đội bắn đĩa bay. Nếu chúng ta vượt qua Trung Quốc thì cũng có khả năng giành HCV.

Bên cạnh đó chúng ta cũng còn những môn khác như cờ Tướng, cờ Vua. Hai môn này chúng ta cũng đã có nhiều huy chương thế giới và châu Á. Chưa biết chừng 1 trong 2 môn này cũng sẽ đóng góp 1 HCV cho đoàn TTVN. Điền kinh có Vũ Thị Hương từng giành HCV ở AI Games 3 và biết đâu có một sự kích thích nào đấy Vũ Thị Hương lại làm nên điều kỳ diệu.

* Nhiều người cho rằng lần tham dự lần này đoàn TTVN tham dự với số lượng đông đảo nhưng mục tiêu lại khiêm tốn. Ông đánh giá thế nào về điều này?

- Một trong những điểm yếu của TTVN là sự cọ xát và khả năng tích lũy kinh nghiệm. Cho nên không có đâu thuận lợi hơn lần này là Quảng Châu về địa lý. Không có lý do nào với lợi thế lớn như vậy chúng ta lại không tạo điều kiện cho VĐV của mình tham dự. Thế nhưng không phải vì thế mà lãnh đạo ngành thể thao lại “hoang phí” đâu. Các VĐV sẽ trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng để tham dự 29 môn và phân môn, trong đó có những môn đi theo diện xã hội hóa như golf hay dance sports.

Lần tới Quảng Châu này, chúng ta chuẩn bị mục tiêu trước mắt chính là giành thành tích với những môn thể thao vừa nói ở trên, đồng thời có sự chuẩn bị cho Olympic 2012. Quan trọng thứ 2 là năm sau chúng ta tham dự SEA Games tại Indonesia với 42 môn. Rất nhiều môn chúng ta sẽ được thử lửa tại Quảng Châu lần này để chuẩn bị cho SEA Games 26.

Quan điểm của Tổng cục TDTT là đi Asian Games có huy chương gì và đứng thứ bao nhiêu. Thứ 2 là SEA Games năm sau có những môn gì có khả năng có huy chương thì sẽ tạo điều kiện môn đó tham dự lần này.

* Được biết VN đã đứng ra xin đăng cai Asian Games 18 vào năm 2019. Xin ông cho biết cơ hội của chúng ta trong cuộc chạy đua đăng cai lần này với các đối thủ châu lục?

- VN đã tổ chức rất thành công SEA Games 22 vào năm 2003 và gấn đây là AI Games 3 vào năm 2009. Chúng ta đang nhận được sự ủng hộ từ khá nhiều nước trong khu vực. Hình ảnh về một Việt Nam, trong đó có Hà Nội thân thiện đã hiện hữu trong con mắt bạn bè thế giới. Tất cả sẽ chỉ còn chờ vào công bố của OCA vào tháng 5 năm sau, và cơ hội cho VN là không nhỏ, dù trong một cuộc chạy đua có tính khốc liệt như đăng cai Asian Games thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ nói rằng, VN đủ sức để đứng ra tổ chức thành công một kỳ Asian Games nếu như được OCA tin tưởng.

*Xin cảm ơn ông.
Việt An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm