M.U-Norwich: Có Rooney, có chiến thắng

01/10/2011 09:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong hai tuần Wayne Rooney vắng mặt vì chấn thương, M.U trải qua một khoảng thời gian giông bão với những kết quả kém cỏi trên sân cỏ. Thật may cho Quỷ đỏ: ở Old Trafford đêm nay, niềm hy vọng số một của họ sẽ trở lại.

Hai trận hòa liên tiếp trước Stoke City (1-1) và Basel (3-3) là bằng chứng rõ rệt nhất về hậu quả của việc thiếu vắng Rooney. Đúng là hàng phòng ngự Quỷ đỏ đã thi đấu cực kỳ kém cỏi, từ chống bóng bổng cho đến việc tổ chức kèm người, nhưng hàng tấn công của họ cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Không Rooney, hệ thống tấn công của Quỷ đỏ trở nên rời rạc và không thể gây đủ áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Berbatov và Owen không đủ thể lực và sự nhiệt tình, cũng như không thể kết hợp ăn ý. Thứ hai, các tiền vệ biên cũng hoạt động thiếu hiệu quả vì thiếu hẳn những đường phối hợp ăn ý với cầu thủ tấn công ở trung lộ.

Trước Basel, Welbeck đã gây ấn tượng tốt bằng một cú đúp, song đó là những tình huống mà hàng thủ đội khách đã tự bắn vào chân. Vả lại, việc M.U đá với 1 tiền đạo cũng là giải pháp tình thế, do cả Berbatov và Owen đã gây thất vọng tràn trề. Họ chỉ thực sự hiệu quả khi đá hai tiền đạo, với sức càn lướt, di chuyển rộng của Rooney cùng khả năng chọn vị trí siêu việt của Chicharito. Vắng cả hai chân sút ấy, M.U không thể triển khai lối chơi tấn công tốc độ, nên hiệu quả bị hạn chế đi rất nhiều.

Thật may, sau hai tuần phải ngồi ngoài, Rooney đã kịp thời bình phục chấn thương gân khoeo. “Số 10” đã tập luyện trở lại trong hai ngày qua, và đích thân Sir Alex đã khẳng định rằng anh có thể thi đấu trước Norwich tối nay. Không chỉ có khả năng gây áp lực tốt nhờ khả năng di chuyển, Rooney còn rất nguy hiểm trước những cú đá phạt, như ở trận gặp Norwich. Ngoài ra, sự trở lại ấy còn kích thích tinh thần của các đồng đội, bởi từ trước đến nay, anh luôn mang phong cách thi đấu của một chiến binh, trái hẳn với cái vẻ hời hợt đến phát ghét của Berbatov.

Và không chỉ có Rooney trở lại. Chicharito cũng đã bình phục chấn thương, và sẽ tiếp tục là một hiểm họa cho các hàng phòng ngự. Người ta chỉ không rõ sau những chấn thương vừa rồi, tiền đạo người Mexico có nhát chân hơn không, song rõ ràng, anh vẫn là một giải pháp lý tưởng để kết hợp cùng Rooney.

Nhận diện “Chim hoàng yến”

Nếu ở đầu mùa giải, rất có thể nhiều người sẽ khẳng định ngay rằng Norwich khó tránh khỏi một thất bại nặng nề ở Old Trafford. Nhưng bây giờ thì khác. Trong khi Quỷ đỏ trải qua hai trận hòa liên tiếp và có những dấu hiệu đáng báo động nơi hàng phòng ngự thì Norwich đã tự tin lên rất nhiều sau hai chiến thắng liên tiếp trước Bolton (sân khách) và Sunderland (sân nhà). Ngoài ra, đội bóng của Paul Lambert còn có lợi thế về mặt thể lực, do đối thủ vừa phải thi đấu ở Champions League.

Song chừng ấy có lẽ chưa đủ để Norwich tạo được một cú sốc ngay tại Old Trafford, nơi mà M.U đã bất bại suốt 18 tháng qua, với 36 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đúng là Quỷ đỏ đã trải qua những giây phút hú vía trước Basel, nhưng chắc chắn Sir Alex không cho phép điều ấy được tái diễn. Và dù gì thì hàng công của Norwich, vốn chỉ ghi bàn nhiều hơn QPR và Swansea, cũng chưa đủ mạnh. Việc 7 bàn thắng từ đầu mùa được ghi bởi 7 cái tên càng cho thấy, Norwich không biết đặt niềm tin thực sự vào một chân sút nào. Chơi đôi công với M.U là một canh bạc, đặc biệt là khi Rooney đã trở lại, nhưng đá phòng ngự thì đồng nghĩa với việc phơi mình ra chịu trận.

Có một chi tiết rất đáng lưu ý: nếu các trận đấu diễn ra trong hiệp một, Norwich sẽ đứng thứ 3 trên BXH với 13 điểm, chứ không phải vị trí thứ 9 như hiện nay. Điều đó chứng tỏ “những chú chim Hoàng yến” thường rất mất tập trung trong hiệp hai. Liệu Quỷ đỏ có biết khai thác điểm yếu này.

Dự đoán: 3-0

P.V

Lực lượng

M.U: Rooney đã bình phục chấn thương gân khoeo, tương tự là các trường hợp của Chicharito và Jonny Evans. Vidic, Smalling, Cleverley vẫn chấn thương.

Norwich: Whitbread (gân khoeo), Ward, Ayala, Vaughan vẫn chấn thương. De Laet không được ra sân theo thỏa thuận mượn từ M.U.

Đội hình dự kiến

M.U: De Gea - Fabio, Ferdinand, Jones, Evra - Nani, Anderson, Fletcher, Young - Rooney, Chicharito.

Norwich: Ruddy - Naughton Barnett, Tierney - Bennett, Fox, Johnson, Pilkington - Hoolahan - Morrison

Góc thống kê

7 Kể từ đầu mùa, Norwich mới ghi được 7 bàn thắng, chỉ hơn QPR (5) và Swansea (4), do 7 cái tên khác nhau. Ở Premier League, chỉ có Chelsea (10) và M.U (8) là có số cầu thủ ghi bàn nhiều hơn họ.

24 Trong khuôn khổ Premier League, M.U đang sở hữu chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp tại Old Trafford, trong đó có 18 trận thắng gần nhất. Trận thua gần nhất diễn ra hồi tháng Tư năm ngoái, trước Chelsea.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm