Chuyển động ở Old Trafford: Berbatov trở lại Tottenham?

30/05/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Có đến 90% khả năng Dimitar Berbatov rời Old Trafford vào mùa Hè này sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận chung kết Champions League. Đã xuất hiện tin đồn Tottenham muốn đưa anh trở lại White Hart Lane.

Sir Alex Ferguson là thế. Vì mục đích cuối cùng của đội bóng, ông sẵn sàng đưa ra những quyết định cực kỳ tàn nhẫn. Trận chung kết Champions League với Chelsea năm 2008, Park Ji-Sung từng "sốc nặng" khi biết mình không có tên trong danh sách đá chính lẫn dự bị. Hai trận bán kết gặp Barca trước đó, anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Anh đã rất kỳ vọng trở thành người châu Á đầu tiên đá chính ở trận chung kết Champions League. Nhưng Sir Alex vẫn gạt tên anh vì những toan tính chuyên môn.

Có đến 90% khả năng Berbatov rời Old Trafford vào mùa Hè này - Ảnh Getty

Berbatov cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh không kỳ vọng mình được đá chính. Đừng nói trận chung kết Champions League, ngay cả những trận đấu khó khăn hoặc lớn ở giải nội địa, anh hiếm khi có tên trong đội hình xuất phát. Nhưng như suy nghĩ của mọi người, anh tin rằng mình ít nhất được dự bị và có thể được tung vào thay người. Nhưng rốt cuộc, anh thậm chí không được ghi tên vào danh sách dự bị.

Đó là quyết định tàn nhẫn khác của Sir Alex. Hai ngày trước đó, anh vừa được trao tặng danh hiệu Vua phá lưới Premier League (cùng Tevez sở hữu danh hiệu này). Anh còn gửi vé mời bố mẹ và anh em bay từ Bulgaria sang London để trực tiếp trận đấu. Thế mà dự bị cũng không có tên anh. Berbatov không tức giận mới lạ, nhất là khi Owen vẫn có tên. Có thể tầm ảnh hưởng của anh không bằng với Rooney. Có thể khả năng tận dụng cơ hội của anh không thể sánh ngang với Chicharito. Nhưng loại anh, chọn Owen thì quá bất công với Berbatov. Mùa này, Owen chỉ đá vỏn vẹn 16 trận trên mọi đấu trường, riêng Champions League chỉ là 2 trận mà thôi. Và dù Owen ghi được 5 bàn, có đến 4 bàn trong số đó chẳng có ý nghĩa đối với số phận trận đấu, chỉ có ý nghĩa tô điểm cho chiến thắng mà thôi.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Sir Alex đã giải thích điều này: "Quyết định của tôi là rất khó khăn đối với cậu ấy. Nhưng vì ưu tiên các giải pháp cho hàng tiền vệ, tôi buộc phải loại bỏ bớt một tiền đạo. Tôi chọn Owen vì đó là mẫu cầu thủ có thể vào sân và ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tôi vốn dễ dàng đưa ra đội hình chính, nhưng chọn những gương mặt cho băng ghế dự bị là rất khó khăn khi mà cầu thủ nào cũng muốn có tên".

Tóm lại, Sir Alex loại Berbatov vì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ chơi tốt hay ghi bàn, dù là đá chính hay dự bị. Cầu thủ vốn phải chấp nhận mọi quyết định của HLV, nhất là Sir Alex Ferguson. Park từng im lặng chấp nhận và bằng nỗ lực của mình, anh đã có mặt ở hai trận chung kết gần đây. Nhưng không phải ai cũng là Park. Báo chí Anh đưa tin rằng Berbatov đã thất vọng và tức giận đến mức phản ứng ra mặt, rời khỏi Wembley khi trận đấu chưa diễn ra. Ở băng ghế dành cho các cầu thủ M.U không được đăng ký, Berbatov không có mặt. Sau trận đấu cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Năm 2006, van Nistelrooy từng tự động rời sân khi biết mình không có tên trong danh sách đăng ký cho trận gặp Charlton (trước đó, anh đã đánh nhau với Ronaldo trên sân tập). Ngay mùa Hè ấy, M.U bán van Nistelrooy cho Real Madrid. Không ai nghi ngờ điều tương tự sẽ xảy ra với Berbatov. Bản thân Berbatov chắc chắn đòi ra đi. M.U đã sẵn sàng bán Berbatov sau khi tìm được người đá cặp với Rooney là Chicharito. Berbatov cũng đã 30 tuổi và mùa Hè này được xem là thời điểm để M.U trẻ hóa đội hình.

Mùa Hè 2008, M.U đã mua Berbatov với giá 30,75 triệu bảng từ Tottenham. Bây giờ Tottenham muốn đưa Berbatov trở lại, với giá chỉ bằng nửa. Đội bóng thành London quyết trở lại tốp 4 vào mùa tới và ưu tiên hàng đầu của họ là tăng cường sức mạnh cho hàng công. Họ đã lên kế hoạch bán Pavlyuchenko, Defoe và giải phóng cả Robbie Keane.

Đ.LỘC

30,75: M.U chi ra số tiền kỷ lục trong lịch sử CLB, 30,75 triệu bảng, để mua Berbatov từ Tottenham vào mùa Hè 2008.

42: Số bàn thắng của Berbatov tại Premier League sau 3 mùa khoác áo M.U. Anh ghi 9 bàn mùa đầu tiên, 12 bàn mùa thứ 2 và 20 bàn ở mùa giải vừa qua.

4: Số bàn thắng của Berbatov cho M.U tại Champions League. Anh tịt ngòi suốt 1.134 phút gần nhất tại Champions League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm