Real: Cỗ máy in tiền của Perez

05/07/2012 13:10 GMT+7 | Real Madrid


(TT&VH) -Kể từ ngày đặt chân trở lại “Nhà trắng”, Florentino Perez phải chờ đúng 3 năm để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Thành công sân cỏ có thể đến muộn, nhưng tài chính thì không chậm như thế. Mỗi năm, Real luôn thu về những khoản tiền khổng lồ, và bây giờ cũng thế, với việc thiết lập doanh thu kỷ lục 512 triệu euro.

Trong vài năm trở lại đây, đã có rất nhiều tỷ phú Ả rập liên tục nhảy vào nền bóng đá châu Âu để tìm cho mình thú vui. Hàng loạt thương vụ chuyển nhượng lớn được thực hiện, và phần lớn trong số đó đều phá giá thị trường châu Âu. Dù vậy, những ông chủ đến từ châu Á vẫn chưa thể sánh với Florentino Perez khi bước vào cuộc đua tranh chữ ký các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Real thiết lập kỷ lục doanh thu mới- Ảnh : Getty


Cho đến giờ, vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo từ M.U sang Real Madrid đang tồn tại như một thách thức lớn với những vị tỷ phú châu Á. Rất khó để họ có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng lên đến 94 triệu euro.

Một khác biệt lớn giữa Perez với các đối thủ Ả rập là cách sử dụng đồng tiền trong bóng đá. Nếu như các đối thủ đều phải bỏ tiền túi nhằm bù lỗ cho đội bóng, thì Perez có thể tự hào về doanh thu mà ông mang lại cho Real. Khi mà vinh quang trên sân cỏ đến chậm hơn mong đợi (1 Cúp Nhà Vua, 1 La Liga), triều đại thứ hai của Perez ở Santiago Bernabeu gặt hái được thành công vượt trên mọi dự đoán về mặt tài chính.

Mùa giải 2011-12, Real một lần nữa dừng bước ở bán kết Champions League, nhưng đội bóng Hoàng gia đã lật đổ được sự thống trị của Barca. Chiến tích ấy đủ để làm tăng doanh thu cho Real. Theo đó, những con số sơ bộ từ cuộc họp ban quản trị Real đưa ra kết quả về một nguồn thu lên đến 512 triệu euro. Con số này là thành quả từ tài trợ, tiếp thị, tiền thưởng, bán vé, và đặc biệt là lượng áo đấu được tiêu thụ rất lớn - vượt trên tất cả các CLB bóng đá khác.

Cùng kỳ năm ngoái, khoản thu 480,2 triệu euro đã là một kỷ lục của bóng đá thế giới. Trước đó nữa, mùa giải 2009-10, tổng doanh thu của Real là 442,3 triệu euro. Doanh thu tăng vượt bậc 8,6% của năm ngoái, và 6,67% thời điểm hiện tại cho thấy Real giỏi làm ăn như thế nào.

Một năm trước, Real là đội bóng duy nhất của Tây Ban Nha hạch toán dương, sau khi trừ hết mọi khoản phí. Rất có thể, đội bóng của Perez tiếp tục lãi, thậm chí được dự báo cao hơn mùa trước. Bởi vì, ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, Real đều chi tiêu ở mức vừa phải chứ không còn thực hiện những phi vụ “bom tấn” nữa. Quỹ lương của Real cũng được kiểm soát tương đối tốt. Cụ thể, tổng lương của Real xấp xỉ 169 triệu euro, thấp hơn hẳn so với đối thủ Barca (khoảng 188 triệu euro).

Con số 512 triệu euro cũng sẽ cho phép Real đứng đầu thế giới về doanh thu của một CLB thể thao, đứng trên hàng loạt CLB danh tiếng của nước Mỹ (bóng bầu dục, bóng rổ…). Theo tính toán của các tổ chức tài chính lớn, Barca cũng tăng đáng kể doanh thu trong mùa giải 2011-12, dù thua cả La Liga và Champions League. Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou “chỉ” kiếm khoảng 490 đến 497 triệu euro.

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu trên sân chơi La Liga - kéo dài từ năm 2008, và phong độ được duy trì ở mức cao, giá trị thương hiệu của Real chắc chắn sẽ tăng mạnh kể từ thời điểm này. Nếu Perez thành công với một trong các hợp đồng lớn như Silva hay Modric, và Real giành được chức vô địch Champions League (tổng thu nhập của đội vô địch có thể lên tới 65 triệu euro, chưa tính tiền vé), chắc chắn Real còn kiếm được những con số lớn hơn.

Để tiếp tục giữ đà tăng trưởng về doanh thu như hiện tại, qua đó giảm các khoản nợ cực lớn trong ngân hàng, Real cũng đưa ra hạn mức về ngân sách hoạt động. Tổng ngân sách dành cho mùa giải tới - gồm cả chuyển nhượng, lương và các chi phí khác, không vượt quá 500 triệu euro.

Với hiệu quả đang thể hiện, luật công bằng tài chính của UEFA - điều khiến cho nhiều CLB ở châu Âu cảm thấy bất an - rõ ràng không thể tác động đến Real.

Ngọc Huy


Real gia hạn hợp đồng với Arbeloa và Albiol

Đầu tuần này, quá trình gia hạn hợp đồng giữa Real với hai hậu vệ Arbeloa và Albiol đã diễn ra suôn sẻ. Theo Manuel Garcia Quilon, đại diện cho Arbeloa lẫn Albiol, hợp đồng mới của hai người được mở rộng thêm 4 năm nữa, cho đến 2016.

Thời gian qua, HLV Mourinho liên tục tìm kiếm hậu vệ phải mới. Với màn trình diễn xuất sắc tại EURO 2012, cùng việc ký hợp đồng mới, có lẽ hậu vệ 29 tuổi này sẽ trở thành lựa chọn chính thức của Mou khi bước vào mùa giải 2012-13. Không mua hậu vệ mới, Real có thể tập trung tài chính cho những thương vụ quan trọng hơn ở khu trung tuyến.

Trong khi đó, với việc ký hợp đồng thêm 4 năm nữa, Albiol cũng dập tắt những tin đồn về khả năng sang Malaga chơi bóng. Thời gian qua, HLV Pellegrini luôn rủ rê Albiol sang La Rosaleda và trao cho anh một vị trí chính thức nơi hàng thủ Malaga.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm