Jose Mourinho: 'Ở Anh, người ta trù dập tôi'

22/03/2014 14:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho cho rằng ông đã bị phân biệt đối xử ở nước Anh, dù là người đóng góp cho bóng đá Anh rất nhiều trong quá khứ và hiện tại.

Jose Mourinho đã bị FA phạt 10 ngàn bảng sau khi ông nhận thẻ đỏ trận gặp Aston Villa vì lỗi bước vào sân chỉ đạo. Tuy nhiên Mourinho cho rằng án phạt không công bằng. Ông chỉ ra rằng HLV Paul Lambert của Aston Villa và tiền đạo dự bị Gabriel Agbonlahor cũng lấn vào sân tương tự ông, nhưng lại không bị phạt. Ông cho rằng bản thân đã bị phân biệt đối xử, và án phạt là không công bằng.

“Hãy xem án phạt gần nhất thì bạn sẽ thấy trong mắt họ, tôi khác biệt”, Mourinho nói. “Trong mắt họ tôi rất khác biệt. Chắc chắn vậy. Họ khiến tôi bực mình. Tôi đã bị đối xử khác với phần còn lại và tôi không biết tại sao lại thế”.

Mourinho bất bình với các án phạt.

Mourinho bất bình với các án phạt.

“Với bóng đá Anh, không ai, kể cả người Anh hoặc thuộc Vương quốc Anh, không ai làm việc ở các nước khác mà lại lên tiếng bảo vệ bóng đá Anh nhiều như tôi, trong suốt 5 năm tôi làm việc ở Italy và Tây Ban Nha. Bạn biết tính tôi rồi: Tôi nói những gì tôi nghĩ và những gì tôi cảm nhận. Tôi không nói vì tôi muốn được trở về để được đối xử ân cần. Thậm chí sau hôm thứ Bảy đó tôi vẫn nói rằng các trọng tài người Anh rất, rất giỏi, và tôi hoàn toàn tin ở họ. Thậm chí sau hôm thứ Bảy đó. Nhưng rõ ràng cách đánh giá của vài người với tôi có vấn đề. Tôi có thể cảm thấy mình khác biệt mọi lúc”.

Số tiền phạt Mourinho phải đóng tương đối nhỏ so với mức thu nhập của ông, như án phạt 8 ngàn bảng ông từng phải đóng vì bị đuổi lên khán đài trận gặp Cardiff vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng Mourinho cho rằng tiền nhiều hay ít không phải vấn đề.

“Vâng, đấy là quy tắc. Án phạt có thể là 1 bảng thôi nhưng đấy cũng là quy tắc. Tôi không chấp nhận các án phạt. Tôi phải đợi đến thứ Hai để làm những gì tôi sẽ làm. Với nhiều lý do rõ ràng, tôi không đồng tình với các án phạt”.

Ở trận gặp Aston Villa, tiền vệ Ramires và Willian cũng đã bị đuổi khỏi sân, khiến hai anh sẽ vắng mặt ở trận rất quan trọng gặp Arsenal. Riêng Ramires còn bị cấm thi đấu 3 trận. Mourinho bình luận: “Chúng tôi cố gắng, chúng tôi cố gắng. Đó là lý do vì sao vào thứ Bảy, chúng tôi làm theo cách đã làm. Chỉ Rami, với một cú tắc bóng, là không thể kiểm soát được hành vi. Đội bóng đã hành xử đúng đắn, và mọi người trên ghế dự bị cũng hành xử đúng đắn. Tôi cũng hành xử đúng đắn. Chúng tôi luôn cố gắng như vậy. Chúng tôi ổn, chúng tôi bình thản, không vấn đề”.

Gia Hưng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm