Tổng Biên tập tờ As bình luận về việc Mourinho kéo dài hợp đồng với Madrid

23/05/2012 11:10 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, một chuyên gia bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha và luôn có một cách nhìn khách quan đối với sự kình địch giữa Real Madrid và FC Barcelona đã có một bài bình luận ngắn và súc tích về việc Jose Mourinho kéo dài hợp đồng với đội bóng Hoàng gia tới 2016. Bài báo viết:

“Cách đây không lâu, một nhân vật cấp cao của Madrid nói với tôi về Mourinho: “Cho đến bây giờ con người này là một dân du mục, nhưng sẽ đến lúc ông ấy muốn cắm trại tại một nơi và tôi hy vọng nó là nơi này”. Và có vẻ là như thế. Mourinho đã kéo dài thêm hai năm hợp đồng và hy vọng như sự chờ đợi (bởi vì các hợp đồng  ký là để được thực hiện) ông sẽ hoàn thành thời hạn một chu kỳ ít nhất là 6 năm ở Real Madrid. Năm đầu tiên với tư cách là HLV, còn 5 năm sau là nhà quản lý (manager). Từ đầu thế kỷ này tới  giai đoạn của Mourinho, Madrid đã có tới 10 HLV và sáu nhà quản lý hoặc giám đốc thể thao.


 Mourinho kéo dài hợp đồng thêm 2 năm với Madrid - Ảnh Reuters

Sự ổn định đã đến, nếu có thể dùng từ này được với Mourinho, nhưng tôi chưa tin chắc lắm. Càng thêm nhiều năm, càng nhiều quyền lực. Thành phố Thể thao nằm trong tay Mourinho, các dịch vụ y tế cũng sẽ bị đặt dưới sự giám sát của ông. Madrid sẽ ngày càng trao gửi hoàn toàn vào bàn tay của con người này, một nhà chuyên nghiệp tuyệt vời, nhưng cần phải yêu cầu ở ông một cách cư xử tốt hơn. Mourinho sẽ cố gắng theo hướng này, nhưng bất cứ một sự lặp lại nào cũng có thể làm cho tập thể đang lung linh này lại xuất hiện những ký ức không đẹp của quá khứ mới đây. CLB đã phải trả giá cho việc có được Mourinho, nhưng hy vọng về phương diện này nó sẽ không đi theo chiều hướng xấu hơn.

Với tư cách là một HLV tôi thấy Mourinho là tuyệt vời, mặc dù vẫn có một từ “nhưng”: đó là thế phòng thủ, đưa đội bóng co cụm ở phía sau trước một số trận với Barca hoặc với Bayern ở sân Bernabeu. Với tư cách là nhà quản lý, có những triệu chứng của sự lạm dụng quyền lực (như các trường hợp “cò” Mendes hay mua Coentrao), một sự lạm dụng thô bạo mà tôi vẫn nghĩ là nhằm thể hiện quyền uy của mình và đánh dấu địa phận. Bây giờ, với vị thế không thể tranh cãi hiện nay, Mourinho hoàn toàn có thể tránh được những hành động như trên, Trong một bài tự trả lời phỏng vấn trên trang web của CLB ông đã có những thông điệp tích cực. Ông nói về một thứ bóng đá không chỉ để thắng trong các trận đấu  mà còn để dành sự yêu mến của khán giả. Ông cũng nói về việc sẽ tôn trọng lịch sử của Madrid. Cái này nghe có vẻ thực là tốt đẹp.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm