Vấn đề trọng tài ở V-League 2011: Hạn hán

29/08/2011 13:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong một lần trả lời phỏng vấn trên mục “Cà phê bóng đá” (TT&VH Cuối tuần), nhạc sĩ Dương Thụ từng nói một câu để đời: “Bóng đá nào thì trọng tài ấy”.

Nói như vậy nghĩa là vì V-League nói riêng và bóng đá VN nói chung đôi khi vẫn còn ở trạng thái “tranh tối tranh sáng”, nên trong đội ngũ cầm cân nảy mực có người tốt và người chưa tốt cũng là chuyện đương nhiên. Suy rộng ra, bóng đá tuy được xem là trò giải trí nhưng cũng là một bộ phận không tách rời của xã hội, nên bóng đá cũng là tấm gương phản chiếu rất nhiều mặt của đời sống thường nhật.

Vụ thảm sát cửa hàng vàng ở Bắc Giang đã trôi qua gần một tuần nhưng vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng vì mức độ tàn ác của những kẻ vô nhân tính, chỉ vì lòng tham vô đáy của mình mà đã xuống tay xóa sổ gần như cả một gia đình nạn nhân vô tội. Điều đó cho thấy cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, những tệ nạn xã hội theo đó cũng leo thang, mà nếu không có những biện pháp răn đe và ngăn ngừa kịp thời thì sẽ có lúc xảy ra hậu quả vô cùng đau lòng.


Trọng tài vẫn là vấn đề nóng bỏng ở V-League 2011

Không đến mức dẫn tới tổn thất về nhân mạng như các vụ án hình sự nghiêm trọng, nhưng những sai sót cố ý trong bóng đá của các TT cũng có thể dẫn tới hệ lụy khó lường, và bằng chứng là có tới 6 TT phải nhận án kỷ luật sau mùa bóng năm nay, trong đó có 3 TT bị loại khỏi đời sống bóng đá có thời hạn hoặc vô thời hạn. Hẳn là HĐTT QG cũng phải đau đớn lắm khi phải chém quân của mình như vậy, nhưng một khi sai sót của TT đã quá rõ ràng và khiến dư luận nhìn đội ngũ TT bằng con mắt tiêu cực thì HĐTT QG không thể không “xuống tay”.

Có phải ngẫu nhiên không khi 2 TT lĩnh án nặng nhất của HĐTT QG (treo còi ở mùa giải 2012 với TT Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết) nếu xét về năng lực chuyên môn đều là những cái tên chưa có “số má” và cũng không nằm trong diện quy hoạch đăng ký FIFA. Trong khi đó, những TT như Võ Minh Trí hay Hoàng Anh Tuấn dù đôi lúc mắc sai lầm nhưng vẫn rất được tin tưởng vì cái tâm của họ.

Phải chăng chỉ có những TT có năng lực và cái tâm sáng thực sự mới có ý niệm nghiêm túc và chuyên nghiệp về nghề của mình, để luôn tìm cách giữ mình tránh xa những cám dỗ nguy hiểm? Chỉ tiếc rằng số TT như vậy hiện tại quá ít và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có thêm nhiều những Võ Minh Trí, Hoàng Anh Tuấn, Võ Quang Vinh hay Nguyễn Trọng Thư trong tương lai.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm