10 trùm ma túy lớn nhất Mexico: "Gã lùn" đứng đầu

19/09/2010 11:51 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo sau việc một loạt trùm ma túy khét tiếng của Mexico vừa sa lưới pháp luật, tờ Times của Mỹ đã nhân cơ hội để điểm lại và xếp hạng 10 ông trùm nổi tiếng nhất. Điểm chung của các nhân vật này là vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật, dù bị truy nã gắt gao, với số tiền thưởng khổng lồ treo trên đầu.

Đứng đầu danh sách đặc biệt, gồm phần lớn đang bị treo thưởng số tiền 5 triệu USD và 30 triệu peso trên đầu này là Joaquin Guzman, biệt danh El Chapo (Gã lùn), thủ lĩnh băng Sinaloa.

"Gã lùn" khôn ngoan và nguy hiểm


Vẫn chưa có ai đánh bật được vị trí
số một của “gã lùn” Joaquin Guzman

Joaquin Guzman sinh ngày 4/4/1954, trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn La Tuna Badiraguato, Mexico. Ít ai biết về tuổi thơ của Guzman nhưng người ta tin rằng bố y, giống nhiều hàng xóm khác, có thể đã trồng cây thuốc phiện làm heroin bán lấy tiền. Việc này khiến Guzman có được khoản vốn gom lưng kha khá.

Nhận thấy việc kiếm tiền từ ma túy dễ dàng và nhanh chóng, Guzman bắt đầu dính líu nhiều hơn vào hoạt động này từ cuối những năm 1980 trong vai trò một kẻ bán ma túy và lo công tác kho vận cho bố già Miguel Angel Felix Gallardo. Tiếp đó y thành lập băng Sinaloa và sau khi Gallardo bị bắt vào năm 1989, y đã nhanh chóng tiếp quản các địa bàn của tên này. Từng bước, Guzman đẩy mạnh hoạt động làm ăn.

Đầu những năm 1990, y nổi tiếng vì khả năng tạo nên nhiều tuyến đường hầm phức tạp để chuyển lậu cocaine từ Mexico vào Mỹ. Năm 1993, một lô hàng gồm 7,3 tấn cocaine, được giấu khéo trong những lọ đựng tiêu Chile với đích tới là Mỹ, đã bị thu giữ tại Baja California, Mexico. Chỉ một vụ này đã cho thấy sự đa dạng của Guzman trong hoạt động che giấu hàng cấm.

Để tiện quản lý một đế chế lớn, Guzman đã tạo ra các nhóm đồ tể dưới quyền như Los Chachos, Los Negros, Los Texas và Los Lobos, những kẻ từng gây ra cả ngàn vụ giết người trên đất Mexico. Trong số các nạn nhân có cả ông trùm Rodolfo Carrillo Fuentes của băng Juarez đối địch.

Tuy nhiên gieo gió gặp bão, Guzman cũng không ít lần hút chết bởi các sát thủ của những băng đối địch. Đơn cử như tháng 5/1993, các tay súng của băng Tijuana đã dàn xếp một vụ ám sát Guzman tại sân bay Jalisco. Song do nhận nhầm người, chúng đã bắn chết Hồng y giáo chủ Jesus Posadas.

Tháng 9 cùng năm đó, may mắn đã không mỉm cười với Guzman khi y bị bắt tại Guatemala và bị kết án 20 tù giam. Y bị giam ở nhà tù an ninh tối đa La Palma trước khi được chuyển tới nhà tù an ninh tối đa Puente Grande vào ngày 22/11/1995 ở Jalisco, Mexico trong thời gian chờ được dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên Guzman đã bắt đầu một kế hoạch đào thoát khi hay tin bị dẫn độ. Y dùng tiền để mua chuộc tất cả các nhân vật trong tù, bao gồm cả viên giám đốc nhà tù. Chỉ vài ngày trước khi tới lịch dẫn độ sang Mỹ, Guzman đã hối lộ một số viên lính canh và tẩu thoát trên một chiếc xe chở đồ đi giặt vào ngày 19/1/2001. Vụ việc này đã khiến 71 quan chức nhà tù phải ra tòa còn Guzman thì vẫn biệt tăm từ đó tới nay.

Bản danh sách đen các ông trùm

Đứng ngay sau Guzman là Ismael Zambada, biệt danh El Rey (Quốc vương). Cùng là "sếp" trong băng Sinaloa, người đàn ông sinh năm 1948 này đã có thời gian làm nghề tháo gỡ nội thất trước khi trở thành một tay găngxtơ. Y là bạn thân của Guzman và gây sự chú ý hồi đầu năm nay khi xuất hiện trên trang nhất tạp chí Proceso của Mexico. Tại cuộc phỏng vấn với tạp chí, Zambada thổ lộ y có 1 vợ, 5 nhân tình và suýt bị quân đội tóm mấy lần.

Xếp thứ 3 là Heriberto Lazcano, biệt danh Đao phủ. Lazcano sinh tháng 12/1974, là thành viên băng sát thủ Los Zetas và đang bị treo thưởng 5 triệu USD. Lazcano có thời gian phục vụ trong lực lượng Đặc nhiệm đổ bộ đường không (ASFG) của Mexico. Y đã từng được huấn luyện quân sự ở Mỹ và Israel nhưng đào ngũ vào cuối những năm 1990 để làm lính đâm thuê chém mướn cho băng Gulf. Sau khi rời khỏi Gulf, y đã lãnh đạo băng Los Zetas, được xem là khát máu nhất trong cuộc chiến ma túy ở Mexico, thủ phạm của vụ sát hại 72 người dân nhập cư gây đình đám thời gian qua.

Đứng sau Lazcano là Vicente Carrillo Fuentes, biệt danh "Phó vương", thủ lĩnh của băng Juarez. Fuentes sinh năm 1962 và được thừa hưởng băng Juarez từ người anh trai. Fuentes là nhân vật đã thành lập một băng giết người tàn bạo, gồm nhiều sĩ quan cảnh sát biến chất, mang tên La Linea, để phục vụ cho Juarez. Băng của y cũng hợp tác với một băng sát thủ Barrio Azteca ở Mỹ để tiến hành các vụ ám sát kẻ địch.

… Đứng cuối trong danh sách là Luis Fernando Sanchez Arellano, biệt danh “Kỹ sư”, thủ lĩnh băng Tijuana. Là người thừa kế Tijuana từ tay Arellano Felix, mặc dù yếu thế hơn so với nhiều băng đối địch, Arellano vẫn kiểm soát một khu vực quan trọng dọc theo thành phố biên giới Tijuana, và từ đây thoải mái tuồn đủ loại ma túy độc hại vào đất Mỹ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm