Có Messi hay không, Argentina vẫn thế

09/06/2013 06:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trên sân nhà, Argentina để cho Colombia chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trận hòa 0-0 không khiến cho tấm vé tới Brazil bị ảnh hưởng nhưng nó đã phần nào làm dấy lên những lo ngại về mặt lối chơi của các vũ công xứ Tango.

Argentina đã không thể có 3 điểm trước Colombia

Messi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương sau căng cơ và đã nghỉ ba trận đấu cuối cùng của Barca trong mùa giải năm nay. Dù vẫn có tên trong danh sách đăng kí thi đấu ở trận này nhưng ông Sabella đã không dám mạo hiểm với cậu học trò cưng. Messi ngồi dự bị và đá ở vị trí của anh là Montillo, cầu thủ 29 tuổi đang khoác áo Santos.

Montillo đã chơi rất nỗ lực nhưng có thể nhận thấy vị trí của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi dường như là quá sức đối với khả năng của anh. Montillo không thể hiện được vai trò kết nối giữa hàng công với các tuyến còn lại. Trong suốt hiệp một, tuyến giữa của Argentina, dù có Mascherano và Biglia, vẫn không thể tạo ra được sự cân bằng trước các tiền vệ giàu tính chiến đấu của Colombia.

Không những vậy, đã không ít lần các học trò của HLV Sabella phát cáu vì lối chơi áp sát khó chịu của đối phương với đỉnh điểm là những chiếc thẻ đỏ dành cho Zapata của Colombia và Higuain của Argentina. Nhận thấy sức ép của hàng công quá yếu, ông Sabella buộc phải tung Messi vào sân ở đầu hiệp hai.

Sự có mặt của Messi khiến cho những đường lên bóng của Argentina mạch lạc hơn. Họ tổ chức tấn công đa dạng với nhiều miếng đánh khác nhau. Trong các tình huống đó, bóng đã một lần được đưa vào lưới sau pha cú dứt điểm cận thành của Aguero, nhưng tiếc là trọng tài lại sai lầm khi cho rằng đã có lỗi việt vị trước đó của Messi.

Tuy nhiên, có một điểm chung dễ dàng nhận thấy trong lối chơi của Argentina ngay cả khi có Messi hay không vẫn là ở khâu kết nối. Messi thường xuyên bị phong tỏa bởi từ 2 đến 3 cầu thủ đối phương nhưng Di Maria và Aguero lại không thể tận dụng thành công các khoảng trống tạo ra. Phần lớn những pha lên bóng của họ vẫn chủ yếu dựa vào bản năng, nghĩa là lạm dụng những pha đi bóng thay vì những pha phối hợp có sự đột biến cao.

Hòa 0-0 trước Colombia, Argentina vẫn giữ ngôi đầu bảng. Có thể khẳng định tấm vé tới VCK vào mùa Hè năm sau đã ở rất gần đối với đội bóng của HLV Sabella. Nhưng câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Argentina có thể hướng tới tham vọng vàng hay không khi lối chơi của họ vẫn tỏ ra quá đơn điệu. Cần phải nhấn mạnh rằng Argentina hiện tại vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi trong khi cá nhân ngôi sao này lại không có được phong độ cao nhất trong những trận đấu ở cấp độ đội tuyển.

Colombia đang là đối thủ khó chịu nhất của Argentina ở tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ nhưng họ lại chưa phải là đội bóng có đẳng cấp nếu so với những thách thức mang tên Brazil, Tây Ban Nha hay Đức. Thế nên, Argentina vẫn cần phải thay đổi rất nhiều trên hành trình chinh phục cúp Vàng thế giới.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm