5 lý do Theo Walcott nên rời Arsenal

09/11/2012 19:28 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) – Tương lai của Theo Walcott ở Emirates đang là một dấu hỏi to đùng khi mà hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, mặc dù giao kèo giữa tiền vệ người Anh với Arsenal sẽ đáo hạn vào cuối mùa này. Rất nhiều ý kiến cho rằng Walcott xứng đáng được ở lại Emirates, thậm chí là một suất đá chính. Tuy vậy, ra đi cũng có thể là một điều hay với tiền vệ người Anh, bởi 5 lý do sau đây.

1) Wenger không đánh giá cao Walcott

Arsene Wenger mới để Walcott đá chính đúng 1 lần tại Premier League mùa này, ở trận mở màn với Sunderland. Tiền vệ người Anh cũng chỉ một lần góp mặt ở đội hình xuất phát tại Champions League. Thay vào đó, Walcott được Wenger sử dụng nhiều hơn ở Cúp Liên đoàn, giải đấu kém danh giá nhất. Rõ ràng, một thông điệp đã được Wenger đưa ra với tiền vệ người Anh: Walcott không phải là một cầu thủ quá quan trọng ở Arsenal.

2) Sự nghiệp của Walcott đã bị đình trệ ở Arsenal

Walcott là một thần đồng của bóng đá Anh khi được Arsenal mua về năm 2006 lúc mới 16 tuổi. Đó là thời điểm mà Arsenal vừa hai lần vô địch Premier League, đoạt 2 FA Cup trong vòng 5 năm trước đó. Nhưng kể từ đó đến nay, đã 6 mùa trôi qua, Arsenal chưa hề đoạt một danh hiệu lớn nào. Họ dần dần đánh mất vị thế, và hệ quả là sự nghiệp của những cầu thủ như Walcott bị đình trệ. Năm tới, Walcott sẽ bước sang 24 tuổi và anh cần phải trở thành một cầu thủ lớn chứ không chỉ mãi là một tiềm năng nữa, nhưng điều này khó xảy ra khi tiền vệ người Anh còn ở Arsenal.

3) Walcott hãy nhìn vào tấm gương của các đàn anh

Kể từ khi Walcott gia nhập Arsenal năm 2006, CLB đã lần lượt bán đi Thierry Henry, Ashley Cole, Lassana Diarra, Alexander Hleb, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Cesc Fabregas và Gael Clichy. Điều đáng nói là phần lớn trong số họ đều gặt hái được các danh hiệu cũng đội bóng mới. Mùa Hè vừa qua, đến lượt Robin van Persie và  Alex Song rời Emirates để tìm kiếm cơ hội đoạt danh hiệu lớn cùng M.U và Barca, khả năng rất dễ xảy ra. Chính vì vậy, có lẽ Walcott cũng cần phải nghĩ tới khả năng rời Emirates để có cơ hội đoạt các danh hiệu.

4) Arsenal chưa chắc có vé dự Champions League

3 thất bại trong 5 vòng gần nhất khiến Arsenal trải qua sự khởi đầu tệ hại nhất dưới thời Arsene Wenger. Nếu cứ tiếp tục phong độ trồi sụt như hiện nay, không ai dám chắc Arsenal sẽ kết thúc mùa giải trong top 4. Chính vì vậy, nếu quyết định gắn bó với Arsenal cho tới hết mùa, khả năng Walcott không được hít thở bầu không khí tại Champions League mùa tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

5) Vị trí ở ĐT Anh bị đe dọa

Với sự trưởng thành của những Alex Oxlade-Chamberlain và Raheem Sterling, một vị trí ở ĐT Anh đang ngày càng trở thành mục tiêu khó khả thi với Walcott. Walcott vẫn là một cầu thủ xuất sắc nhưng nếu cứ bị Wenger “o bế”, đặc biệt là ở những trận đấu lớn, cơ hội dành cho tiền vệ cánh này ở ĐTQG sẽ càng trở nên nhỏ bé. Vì vậy, rời Emirates là một giải pháp tốt nếu như Walcott muốn duy trì vị thế ở “Tam Sư”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm