MASK ++

25/02/2009 02:39 GMT+7 | Đánh thức không gian

1. VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ XUẤT
 
(Số 32 đến số 48 phố Trần Hưng Đạo thành phố Hà Nội )
 
2. LÝ DO LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐỀ XUẤT:

Tuyến phố Trần Hưng Đạo là tuyến phố đẹp, có hành lang đi bộ thoáng và hàng cây cổ thụ lâu năm. Nhiều nhà biết thự theo lối kiến trúc được giữ lại nguyên vẹn và tập trung nhiều trung tâm, văn phòng, trên tuyến phố được chọn có nhà trẻ và nhà sách thế giới, xen kẽ khu dân cư
 
 
3. PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Hàng cây xà cừ có nhiều u và mấu cây to do quá trình phát triển lâu đời để lại.
Bồn cây xung quanh cây trước nhà dân hoặc một số chỗ bị hư hỏng nặng, người dân chiếm dụng không gian vỉa hè và dưới gốc cây để đồ dung sinh hoạt
.

Không gian trước nhà trẻ mất vệ sinh gây khó khăn cho phụ huynh đưa đón.
 
Hành lang bị chiếm dụng làm chỗ để xe.
 
 

4. Ý TƯỞNG

Những u cây mấu cây thừa với hình dạng xù xì bị biến thành chỗ để các vật dụng hoặc bị đóng gim các biển báo, những u cây đó nếu chúng ta can thiệp bằng cách điêu khắc lên chúng những khuôn mặt (có thể lấy tư liệu từ điêu khắc dân gian như chú tiễu, chị hằng, chú cuội v.v) mà không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây
 

 
 
 

Từ những dấu ấn trên cây đó, chúng ta có thể biến những cái cây vô tri cất lên tiếng nói của chúng.

Bạn nghĩ sao khi trẻ con có thể sờ nắm hay chơi bên những khuôn mặt như thế, chúng ta có thể kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích liên quan, hay những hồi ức kỉ niệm từ thưở ấu thơ khi đón trẻ về nhà.

Và khi những gốc cây đó đã là một phần cuộc chơi của trẻ, liệu người lớn có vứt rác xung quanh cái cây hay để những thứ không sạch xung quanh chúng?

Từ đó không gian hành lang được chăm chút hơn, ý thức hơn để chúng trở lại nguyên vẹn cái nghĩa ban đầu là một không gian dành đi bộ.
 
5. GIẢI PHÁP
 
Giải pháp 1
 
giải
Giải pháp 2:
 
 
Tác giả: Lại Thành Tín

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm