Trừ Real và Barca, cả Liga đều nghèo

08/08/2013 06:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng là thước đo khá chính xác về vấn đề tài chính của các CLB bóng đá. Ở La Liga, trong bối cảnh kinh tế Tây Ban Nha chưa thoát khỏi khủng hoảng, gần như tất cả các đội bóng đều nghèo.

Người giàu ngày càng giàu, và những kẻ nghèo mỗi lúc thêm khó khăn về tài chính. Trong khi hai ông lớn Barca và Real liên tục công bố các khoản doanh thu khổng lồ, thì phần còn lại liên tục gặp khó khăn trong hoạt động. Việc Deportivo suýt phải tuyên bố phá sản, nếu không được các chủ nợ bảo lãnh phút cuối, là một minh chứng.

Những hoạt động trên thị trường chuyển nhượng phần nào thể hiện được tài chính chung ở La Liga.

Kể từ đầu mùa hè, đã có đến 11 CLB mất đi ít nhất 1 trụ cột trong độ hình, mà mới nhất là trường hợp Soldado rời Valencia sang Tottenham. 10 trường hợp khác, xếp theo thứ tự các CLB trên bảng xếp hạng La Liga 2012-13, gồm Falcao (Atletico Madrid), Illarramendi (Sociedad), Isco (Malaga), Benat (Betis), Piti và Baptistao (Rayo Vallecano), Negredo và Navas (Sevilla), Barrada (Getafe), Martins (Levante), Llorente (Bilbao), và Verdu (Espanyol). Trong đó, Llorente đạt thỏa thuận rời Bilbao từ tháng Giêng.

Atletico thu 60 triệu euro từ Falcao, nhưng mới chỉ tiêu 9,1 triệu euro

Phải bán trụ cột, các đội bóng trên còn mang về những bản hợp đồng với giá rất thấp. Sevilla mới chỉ có Kevin Gameiro để thay cho Navas và Negredo. Valencia chưa tìm được chân sút nào, và có thể sẽ chỉ bỏ ra khoảng 3-4 triệu euro để mua Helder Postiga. Malaga chi tổng cộng 3,38 triệu euro cho các hợp đồng; Betis là 3 triệu euro. Trong mùa giải tham dự Champions League, Sociedad vẫn chưa tăng cường một tân binh đáng giá nào, trừ Seferovic từ Fiorentina (3 triệu euro).

Almeria và Getafe mới chỉ tốn 500.000 euro cho việc chuyển nhượng; trong khi Espanyol chi tổng cộng 200.000. Tân binh Elche tốn 50.000 euro để mua cầu thủ. Có 3 trường hợp chưa tốn một xu nào cho thị trường cầu thủ là Levante, Valladolid và Rayo Vallecano.

Dù thu về 60 triệu euro từ việc bán Falcao, và thêm 4 triệu khác từ Joel, nhưng Atletico rất tiết kiệm khi chi tiêu. Tính đến nay, Atletico chỉ tốn 9,1 triệu euro (Baptistao 7 triệu, Villa 2,1). Một may bóng thủ đô là được Barca “tặng” Villa.

Trong khi La Liga rất yên ắng với việc mua sắm, thì Real đã chi 80,7 triệu euro cho các hoạt động chuyển nhượng. Barca cũng bỏ ra 57 triệu euro để mang về Neymar. Chắc chắn, cả hai đội bóng này còn chi các khoản khổng lồ nữa từ nay đến ngày 31/8. Đây cũng là hai trường hợp hiếm hoi tại La Liga giữa được trụ cột.

Một con số khác phản ánh rõ hơn về vấn đề tài chính: 13 trong số 20 CLB La Liga đang kiếm được tiền lãi từ hoạt động mua bán cầu thủ. Nổi bật nhất là Atletico, đội lãi đến 54,9 triệu euro. Valencia kiếm được 38,28 triệu euro; các trường hợp khác như Sociedad, Malaga và Sevilla lần lượt có lãi 35,9, 33,45 và 32,5 triệu euro.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm