Marilyn Monroe: Sức hấp dẫn ngày càng mạnh mẽ

05/08/2012 07:07 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH) - Marilyn Monroe qua đời cách đây đúng 50 năm (5/8) – với cái chết tới nay vẫn còn là một trong những điều bí ẩn nhất Hollywood. Tuy nhiên, huyền thoại của bà vẫn sống một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết và Monroe đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 21.

Hình mẫu cho sao hiện đại

Nhiều ngôi sao đã cố gắng có được ngoại hình giống như Monroe. Như năm ngoái, tại lễ trao giải Teen Choice, công chúa nhạc country Taylor Swift đã mặc một chiếc váy trắng giống Monroe trong phim The Seven Year Itch. Hay Scarlett Johansson đã đội mái tóc giả màu vàng và tô son môi đỏ thắm khi quay video clip quảng cáo cho hãng Dolce & Gabbana. Nhiều tạp chí còn đăng tải những hình ảnh Nicole Kidman, Lindsay Lohan, Rihanna, Michelle Williams, Viola Davis cố gắng hóa trang mình giống Monroe như thế nào.


Madonna cũng từng “lồng” mình vào hình ảnh của Monroe. Các ca sĩ Christina Aguilera và Gwen Stefani cũng vậy. Hồi tháng 6, nhân kỷ niệm 86 năm ngày sinh của bà (SN 1926), Lady Gaga đã viết trên trang Twitter: “Chúc mừng sinh nhật Marilyn” và đăng kèm một bức ảnh cô với diện mạo giống Monroe. Còn Nicki Minaj thì bày tỏ cô bị “ám ảnh với Marilyn Monroe”.

Trên màn bạc, nữ diễn viên Michelle Williams đã được đề cử giải Oscar với chân dung Monroe trong phim My Week With Marilyn. Và một trong những chương trình mới ăn khách nhất trên truyền hình là Smash của kênh NBC. Chương trình này được dàn dựng theo một vở nhạc kịch của sân khấu Broadway kể về cuộc đời của Monroe.

Chưa kể, nghệ sĩ Seward Johnson đã dựng một bức tượng khổng lồ mang hình ảnh Monroe. Bức tượng này đã chu du khắp nước Mỹ và hiện đang dừng lại ở Palm Springs, bang California.

Còn rất nhiều kế hoạch nữa liên quan đến Monroe, trong đó có một chương trình truyền hình thực tế mà nhiều phụ nữ trẻ sẽ thi nhau để trở thành một thần tượng Hollywood mới. Trên Facebook, Monroe có hơn 3 triệu người hâm mộ, 70% trong số đó ở độ tuổi dưới 24. Bà còn có khoảng 53.000 fan trên trang Twitter.

Giải mã một thần tượng

Tại sao Monroe lại có sức lôi cuốn bất tận đến vậy? Theo các chuyên gia, Monroe có những yếu tố khác hẳn với những nhân vật danh tiếng được thần tượng hóa khác. Là một diễn viên và luôn cố gắng theo đuổi khát vọng của mình một cách nghiêm túc, song hình ảnh của Monroe luôn được “thổi phồng”. Sử gia điện ảnh Leonard Maltin xót xa nói rằng, nhiều người biết Monroe “là một hình tượng và một thần tượng” chứ không phải là một diễn viên.

Chẳng hạn Monroe đã có màn diễn rất ấn tượng trong phim The Misfits Bus Stop, song có lẽ bà được nhớ đến nhất với chân dung một kẻ “đào mỏ” pha chút hài hước có tên là Lorelei Lee trong phim Gentlemen Prefer Blondes, người hát Diamonds Are a Girl’s Best Friend (Những viên kim cương là bạn tốt nhất của một cô gái); hay ca sĩ Sugar Kane đầy gợi cảm trong phim Some Like it Hot.

Trong khi đó, nhiều thế hệ trẻ say mê bà với một lý do hoàn toàn khác. Ông Brandon Holley, chủ bút tạp chí Lucky, ấn phẩm thu hút các độc giả ở độ tuổi 20-30, nhận định: “Tôi nghĩ hầu hết phụ nữ dưới 40 tuổi chưa hề xem phim của Monroe. Đối với họ, bà là một biểu tượng về phong cách”.

Ông Christopher Nickens, đồng tác giả cuốn Marilyn in Fashion – một cái nhìn vào sự ảnh hưởng của Monroe trong lĩnh vực thời trang – cũng đồng tình: “Di sản thời trang của Monroe là đưa những bộ trang phục làm tôn vẻ đẹp của cơ thể vào cuộc sống hằng ngày, với vẻ thanh lịch”.

Mặc dù không được xem là một biểu tượng thời trang khi sinh thời, nhưng ông Nickens cho rằng Monroe có nhiều điểm giống với những thần tượng thời trang khác như Jackie Kennedy, Grace Kelly và Audrey Hepburn.

Tài năng + bạc mệnh = dấu ấn khó phai

Cuộc đời ngắn ngủi của Monroe là chuỗi ngày tháng đầy bất hạnh. Theo các nhà tiểu sử, Monroe – tên thật là Norma Jeane Mortenson – đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực trong trại trẻ mồ côi và từng bị lạm dụng tình dục. Còn trong ca khúc Candle in the Wind, Elton John mô tả Monroe là một cô gái ngây thơ, xinh đẹp bị “cỗ máy” Hollywood “bắt nạt”.

Nhưng Lois Banner, tác giả cuốn tiểu sử mới nhất về Monroe, lại không cho rằng bà là nạn nhân của Hollywood. Theo bà Banner, Monroe là một ngôi sao điện ảnh đã làm việc rất siêng năng để tạo nên hình ảnh của mình, từ mái tóc nhuộm, tới cách trang điểm, giọng nói nghe rõ cả tiếng thở và dáng đi “lắc lư” nổi tiếng. “Monroe là người cực kỳ thông minh” – bà Banner khẳng định.

Vậy tại sao sức lôi cuốn của Monroe lại ngày càng mạnh mẽ? “Monroe là một tài năng sáng chói, một biểu tượng sex, nhưng qua đời từ khi còn quá trẻ” – bà Banner giải thích.

Tuấn Vĩ (lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm