Marcelo: Công hay, thủ cũng giỏi

05/02/2015 14:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi ngày, Marcelo lại mang đến những điểm mới mẻ, không chỉ hồi sinh hình ảnh “Roberto Carlos mới”, mà anh còn trưởng thành để trở nên toàn diện hơn.

Ở Santiago Bernabeu, trận đấu giữa Real Madrid và Sociedad - những đội bóng được mang danh Hoàng gia, xen giữa những tiếng la ó với Gareth Bale là không ít lời khen dành cho Marcelo (và Benzema nữa, tất nhiên!).

Với Marcelo, đó là một trong những trận đấu hay nhất (trong rất nhiều trận hay) của anh từ đầu mùa. Trong trận đấu mà Benzena ghi cú đúp, giúp Real Madrid ngược dòng thắng 4-1, Marcelo thể hiện tầm ảnh hưởng lớn của mình vào từng pha bóng.

Di chuyển, đột phá, cầm bóng, chuyền ngắn, tạt bóng dài, chiến đấu mạnh mẽ… Marcelo không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của một hậu vệ trái. Chính đường chuyền dài như đặt vào đầu James Rodriguez mà Marcelo thực hiện là khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Real. Tình huống ấy diễn ra khi Sociedad mới chỉ vừa thôi ăn mừng bàn thắng của Elustondo.

Bên cạnh đó, dù không trực tiếp ghi bàn, hay đưa ra những đường chuyền quyết định, nhưng Marcelo còn tham gia vào 2/3 bàn thắng khác của Real.

Trong chiến thuật của Ancelotti, Marcelo là một vị trí quan trọng. Anh chỉ vắng mặt khi chấn thương, hay ở những thời điểm cần tránh các thẻ phạt không đáng có. Nguồn thể lực sung mãn là yếu tố giúp cầu thủ 26 tuổi này kiểm soát toàn bộ hành lang trái. Cristiano Ronaldo luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa nhờ vào sự năng động của Marcelo ở phía sau. Khi CR7 bị treo giò, Bale là người hưởng lợi.

HLV Dunga từng giải thích, ông loại Marcelo vì anh không biết phòng ngự. Trong lối đá thực dụng mà đội tuyển Brazil hướng đến thời Dunga, Marcelo không có chỗ. Đấy có thể là một định kiến, và Dunga nhiều khả năng sẽ tiếp tục loại Marcelo trong tương lai. Khi ấy, người hâm mộ Brazil có lý do để đặt vấn đề với người đội trưởng từng nâng cao Cúp vàng thế giới 1994 trên đất Mỹ.

Marcelo không biết phòng ngự? Anh có 123 pha đoạt bóng tại La Liga (tính đến trước trận đấu bù vòng 16 với Sevilla). Đây là con số rất cao với một cầu thủ đá cánh. Ở Real, chỉ 3 người làm tốt hơn Marcelo, gồm Sergio Ramos (185), Pepe (147) và Toni Kroos (129).

Dunga cũng bảo, Marcelo chỉ biết hùng hục lên bóng mà không hiệu quả. Nếu vậy, Dunga có lẽ đã không xem Real thi đấu. Marcelo có 7 đường kiến tạo thành bàn (5 tại Liga, 2 ở Champions League), bên cạnh 1 pha bóng mà anh tự lập công. Riêng ở Liga, Marcelo chuyền chính xác tốt thứ 3 Real, chỉ đứng sau Kroos (1.321) và Sergio Ramos (974). Số đường chuyền hiệu quả của Marcelo là 970.

Khi Real đá 4-4-2, Marcelo toàn diện trong vai trò chạy cánh trái, hiệu quả trong cả công lẫn thủ. Khi vận hành 4-3-3, Marcelo thậm chí nhiều lần bó vào giữa để hỗ trợ các tiền vệ.

Real từng có ý định mua Alberto Moreno ở kỳ chuyển nhượng Hè 2014, để thay thế Marcelo khi anh có một kỳ World Cup thất vọng, và thể lực gặp vấn đề. Ancelotti vẫn có niềm tin vào Marcelo, nên Alberto Moreno phải sang Liverpool. Cho đến lúc này, niềm tin của Carletto với Marcelo không hề sai.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm