Khi Marcelo quên mất mình là hậu vệ

11/09/2014 20:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ghi bàn thắng đáng nhớ vào lưới Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League cách đây 4 tháng, tưởng như sự sa sút phong độ của Marcelo sẽ trôi qua và anh sẽ cùng ĐT Brazil làm nên một kỳ World Cup khó quên. Nhưng thay vào đó, Selecao kết thúc hành trình trong tủi hổ, và Marcelo là một trong số những người bị chĩa ngón tay để đổ lỗi cho thất bại.

Marcelo đã chơi cả 2 trận ở La Liga của Real Madrid mùa này, nhưng ngoài 30 phút tiến bộ trước Real Sociedad, cầu thủ người Brazil đã không thể hiện được sự sáng tạo đã từng khiến Roberto Carlos phải thán phục. Chính xác thì điều gì đang xảy ra với Marcelo?

Bóng đá hiện đại cho ra đời những xu hướng mới, mà trong đó xu hướng những hậu vệ biên đa năng, giàu kỹ thuật và hay dâng cao tấn công đã trở nên phổ biến. Marcelo là một trong số đại diện của xu hướng đó, nhưng anh cũng đồng thời là đại diện “tai tiếng” nhất. Cho dù hàng thủ Real Madrid nói chung vào lúc này chơi không tốt, nhưng Marcelo thường xuyên là người bỏ vị trí và không kịp quay về để kèm người. Những tình huống ấy đặt Sergio Ramos hoặc Pepe vào thế phải vội dạt ra biên để chặn một đợt phản công, dẫn đến khoảng trống rộng rãi ở trung lộ cho đội bạn tha hồ tận dụng.

Bàn thắng thứ ba của Sociedad vào lưới Real ở vòng 2 là một ví dụ. Nếu Real muốn chơi thực sự áp đảo, họ cần Marcelo dâng lên để hỗ trợ các tiền vệ và tiền đạo. Nhưng sự phóng khoáng trong tấn công ấy phải đi kèm với sự tận tâm trong phòng thủ, lùi về nhanh chóng khi đội nhà mất bóng. Marcelo không thực sự có tư tưởng phòng ngự ấy, một điều được coi là then chốt để các hậu vệ biên được đánh giá cao.

Không phải tự dưng mà Fabio Coentrao đoạt lấy vị trí đá chính trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Coentrao tạo ra một giải pháp an toàn hơn cho Real ở cánh trái, một cầu thủ dám tấn công nhưng lên không thường xuyên, chủ yếu tập trung vào phòng thủ. Coentrao tạt bóng và đột phá ít hơn so với Marcelo, nhưng Coentrao lại tỏ ra lợi hại vào những thời điểm cụ thể của trận đấu, như đường kiến tạo của anh giúp Real thắng Bayern Munich ở trận bán kết lượt đi Champions League.

Marcelo tạt nhiều và trượt nhiều, nhưng lại ít khi chạy về nhanh để giúp hàng thủ đánh chặn. Anh chỉ chính xác 1-trên-10 trong 2 trận vừa qua khi thực hiện các đường tạt bóng/căng ngang, con số không khả quan cho lắm. Không những vậy Marcelo mùa này cũng đã có dấu hiệu chùn chân, chỉ thỉnh thoảng tìm cách đột phá vào hàng thủ Cordoba nhưng không thành công lần nào. Điều khiến Marcelo khác biệt với Coentrao là tần suất dâng cao của Marcelo lớn hơn và trợ giúp khá đắc lực cho hàng công, nhưng một khi sự khác biệt đó bị xóa bỏ, Marcelo chỉ là một hậu vệ trái bình thường.

Marcelo vẫn sẽ còn hữu dụng cho Real chừng nào thể hiện được khả năng tấn công của mình. Tuy nhiên anh cũng phải thay đổi tư tưởng, tập trung phòng thủ hơn và dùng tốc độ để chạy về vị trí khi đội nhà mất bóng. Nếu không, quy luật đào thải tất yếu sẽ đẩy Marcelo khỏi Bernabeu.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm