Maradona dẫn dắt Al Wasl: Cuộc phiêu lưu mới của Cậu bé vàng

19/05/2011 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- "Thiên đường dưỡng lão" UAE vừa đón một ngôi sao mới. Al Wasl đã chính thức xác nhận việc Diego Maradona được chọn làm HLV mới của họ theo một hợp đồng hai năm, một động thái mà CLB hy vọng sẽ giúp cải thiện tài trợ và các CĐV cho giải quốc nội ở quốc gia vùng Vịnh giàu có này.

Maradona, đã thất nghiệp kể từ sau khi đưa Argentina vào tới tứ kết World Cup 2010, sẽ bắt đầu làm việc ở UAE trong mùa giải tới, khởi tranh vào tháng 9. “CLB Al Wasl rất vui mừng về hợp đồng này và hài lòng được chào đón Maradona đến với một đội bóng giàu truyền thống”, Phó chủ tịch CLB Marwan bin Bayat nói trong một tuyên bố.

Cuối tuần trước, Maradona, 50 tuổi, đã đến thăm nơi tập luyện của Al Wasl và cuộc thương lượng chỉ mất vài ngày. Mặc một chiếc áo phông polo, quần soóc và đội mũ bóng chày, Maradona đã ôm hôn vài CĐV trong số những người vây kín và hô vang tên ông khi xem Al Wasl tập luyện. Ông không nói chuyện với báo chí trước khi rời UAE vào ngày Chủ nhật để sang TBN dự sinh nhật con gái ở Madrid. Dự kiến ông sẽ trở lại Dubai vào tháng tới.

Maradona được chọn làm HLV mới của Al Wasl- Ảnh Getty

Các quan chức Al Wasl không tiết lộ các chi tiết của bản hợp đồng, nhưng khẳng định nó sẽ đưa CLB lên “một tầm cao mới”, còn trang mạng goal.com phiên bản tiếng A-rập thì nói Maradona nhận mức lương 3,5 triệu euro một năm, kèm theo một điều khoản cho phép ông mang sang UAE toàn bộ đội ngũ kỹ thuật đã làm việc với ông ở World Cup. Al Wasl hiện đang xếp thứ tư ở giải vô địch trong nước, sẽ kết thúc vào tháng tới và đã tìm kiếm một HLV sau khi sa thải Sergio Farias vào tháng 3. Bốn đội đứng đầu giải vô địch UAE sẽ được tham dự Champions League châu Á mùa tới. Al Wasl, với chủ tịch là hoàng thân Sheik Ahmed bin Rashid Al Maktoum, là một trong những đội bóng hàng đầu ở Dubai, nhưng đã không giành được danh hiệu nào từ năm 2007.

Hợp đồng với Maradona là một trong những chữ ký lớn nhất ở giải vô địch UAE, mới chỉ chuyển sang chuyên nghiệp vào ba năm trước. Năm ngoái, CLB Dubai Al Ahli cũng đã ký hợp đồng với cựu HLV của Leeds và Aston Villa David O’Leary và cựu đội trưởng của Juventus Fabio Cannavaro, người hầu như không ra sân vì chấn thương.

Lấy tiếng tăm là chính?

Carlo Nohra, Giám đốc điều hành giải chuyên nghiệp UAE, gọi hợp đồng với Maradona là “tin tức đáng mừng” cho giải đấu có 12 đội tham dự và tỉ lệ khán giả đến sân mỗi năm tăng 30% này. “Những di sản bóng đá của Maradona có thể nói thay cho tất cả và trong khi còn quá sớm để đánh giá quyết định bổ nhiệm này, tiếng tăm của ông chắc chắn sẽ mang đến những điều tích cực cho giải đấu”, Nohra nói.

Quả thật, sự nghiệp huấn luyện của Maradona còn xa mới được như sự nghiệp cầu thủ. Ông dẫn dắt hai đội bóng Deportivo Mandiyu và Racing Club trong một thời gian ngắn các năm 1994, 1995 trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Argentina. Maradona không làm tốt lắm công việc cùng đội bóng áo sọc trắng xanh. Họ thua Bolivia 1-6 và vất vả lắm mới vượt qua vòng loại World Cup, rồi bị Đức loại sau trận thua 0-4 ở tứ kết. Kể từ khi rời ĐT Argentina năm ngoái, Maradona đã được liên hệ với một số vị trí HLV bỏ trống, bao gồm ĐT Iran và các CLB Anh Blackburn và Fulham.

Không biết có phải cay cú vì mất việc hay không mà HLV bị sa thải của Al Wasl, Farias đã chỉ trích việc bổ nhiệm Maradona là “một thương vụ tệ hại” của CLB. “Đó là một kế hoạch quảng bá thương hiệu tuyệt vời, nhưng về mặt chuyên môn đó là sai lầm. Đội bóng lẽ ra nên đầu tư nhiều hơn cho ban huấn luyện ở các đội trẻ”, Farias nói với Gulf News. “Maradona đương nhiên là một cái tên lớn, nhưng Al Wasl còn khá nghiệp dư và Maradona không có đủ kinh nghiệm để xây dựng một đội bóng như thế này”. Dựa trên những gì đang diễn ra, Farias có vẻ đã thành thật và có lý. Ông cũng không quên đưa ra một lời khuyên cho người kế vị: “Tôi muốn khuyên Maradona đem theo đội ngũ kỹ thuật của mình và phải tìm cho được một người thông dịch thật tốt. Đó là những sai lầm mà tôi đã phạm phải”.

Trần Trọng

Cậu bé vàng đi làm thầy

Mandiyú de Corrientes (1994)

Thắng 1, hòa 5, thua 6. Hiệu suất: 8,33%

Racing Club (1995) Thắng 2, hòa 3, thua 6 Hiệu suất : 18.18%

ĐT Argentina (2008-10) Thắng 14, hòa 0, thua 5 Hiệu suất: 73,68%

Al Wasl (từ 2011) ?-?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm