Argentina bắt đầu kỷ nguyên Maradona: Đừng khóc cho tôi...

19/11/2008 10:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với Messi, Riquelme đều vắng mặt do thỏa thuận với các CLB của họ, trận đấu ngày mai với Scotland có lẽ chỉ cung cấp vài gợi ý nhỏ về hướng đi tương lai cho đội bóng của Maradona

Nhiều đau đầu

World Cup 1970 sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của Brazil ở đỉnh điểm của nghệ thuật bóng đá duy mỹ. Nhưng ở bên kia biên giới, ở Argentina chỉ là sự quên lãng. VCK Mexico‘70 là lần duy nhất đội bóng xứ tango không vượt qua vòng loại, và trong khi không mấy người tin rằng họ sẽ bỏ lỡ chuyến đi tới Nam Phi vào năm 2010, sự lo lắng vẫn đang gia tăng từng ngày. Sau thất bại trước Chile tháng trước, Argentina đã đối diện với một chiến dịch đầy bất trắc. Và giờ đây, Maradona, đồng bóng và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, đang chịu trách nhiệm về chặng đường còn lại. Liệu anh có phải là người sẽ kết thúc 22 năm thất bại của đội bóng áo sọc Xanh – Trắng kể từ World Cup 1986, nơi Maradona đưa Argentina lên đỉnh cao nhất?
 
Người Scotland rất thần tượng Maradona, vì lẽ đơn giản
là anh từng đánh bại ĐT Anh

Bề ngoài, thật khó tưởng tượng rằng Argentina lại có nhiều vấn đề đến thế. Đó là một trong những lò đào tạo cầu thủ lớn nhất thế giời, nhà vô địch của 5 trong 7 giải VĐ U20 thế giới gần đây nhất. Tuy nhiên, vấn đề là hiện họ không có những hậu vệ đẳng cấp từ sau Ayala còn các tiền đạo thì cùng một kiểu: nhanh nhẹn, sáng trí, kỹ thuật tốt nhưng mỏng cơm. Đôi giày mà Batistuta bỏ lại vẫn chưa có ai xỏ vừa. Tiền đạo duy nhất cao hơn 1m75 trong 5 chân sút của Maradona ở Hampden Park tối nay là German Denis của Napoli, đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa gây được ấn tượng nào khi khoác áo ĐTQG.

Cho tới giờ, những quyết định đáng kể nhất của Maradona bao gồm việc loại Cambiasso và đưa ba cầu thủ mới toanh, hai hậu vệ chơi ở trong nước và một thủ môn dự bị, Sergio Romero của AZ Alkmaar, vào danh sách triệu tập. Với Messi, Riquelme đều vắng mặt do thỏa thuận với các CLB của họ, trận đấu ngày mai với Scotland có lẽ chỉ cung cấp vài gợi ý nhỏ về hướng đi tương lai cho đội bóng của Maradona. Anh đã khẳng định sẽ lựa chọn cầu thủ của mình dựa trên phong độ, mặc dù gần như tất cả đều đang chơi ở châu Âu, có nghĩa là sẽ phải thực hiện rất nhiều giờ bay hoặc rất nhiều giờ xem truyền hình và băng ghi hình.

Maradona vẫn còn thời gian, nhưng không còn nhiều trận nữa, trước khi vòng loại bắt đầu lại vào tháng 3/2009, bao gồm trận tiếp Venezuela trên sân nhà, rồi sau đó là chuyến làm khách đầy bất trắc tới sân bóng cao ngất ở Bolivia. Và tất nhiên, ở bất cứ nơi nào, Maradona và đội bóng của anh cũng sẽ kéo theo một gánh xiếc những tay nhà báo, đã làm tất cả mọi chuyện rùm beng lên ngay từ một trận giao hữu ở Glasgow xa xôi. Danh tiếng quá lớn của tân HLV có thể khiến những học trò mất tập trung.

Thiên thần hay quỷ dữ

Một câu hỏi khác cũng được nhắc nhiều là về mặt phong cách, đội bóng của Maradona sẽ chơi như thế nào khi mà lịch sử cho thấy Argentina luôn có hai bộ mặt, những nghệ sĩ và những tay đấu bò. Maradona đã nói rằng anh muốn chơi bóng đá đẹp, nhưng liệu điều lý tưởng đó có thể hài hòa được với sức ép từ vòng loại gay cấn hay không, chỉ thời gian mới trả lời được.

Gần đây, Argentina đã lại chơi thứ bóng đá duy mỹ như ở World Cup 2006, tiêu biểu là bàn thắng sau 26 đường chuyền vào lưới Serbia. Ở Italia 1990, họ trở thành một trong những đội bóng đá xấu nhất vào được đến trận cuối cùng với một chiếc thẻ đỏ ở bán kết và hai chiếc nữa ở chung kết. Những cái tên sát thủ của bóng đá Argentina cũng nổi tiếng không kém những nghệ sĩ, mà đáng kể nhất là Carlos Bilardo, người được miêu tả là “mọi tiền đạo mạo hiểm sự nghiệp của mình khi đối mặt với ông ta”. Bilardo cũng chính là người dẫn dắt ĐT Argentina ở World Cup 1990 và hiện đang là giám đốc kỹ thuật bên cạnh Maradona.

Trong bóng đá hiện đại, sự tàn bạo vượt qua thời kỳ Bilardo là không thể chấp nhận được, nhưng điều đó vẫn chưa thể khiến chúng ta biết chắc Maradona sẽ yêu cầu học trò của anh chơi bóng như thiên thần hay quỷ dữ, bởi lẽ chính trong bản thân con người anh, cả hai tính cách đó tồn tại song song và đều đạt đến đỉnh điểm.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm