Bayern Munich: "Ông già" cũng phải thay đổi

25/04/2012 13:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- 14 năm trước, HLV Heynckes là một trong những nhà cầm quân người Đức có tư tưởng cấp tiến nhất, và ông đã thành công rực rỡ với sự cách tân và linh hoạt của mình. Nhưng 14 năm sau, Bayern đã đi vào sự trì trệ ngay trong một mùa giải, chứ chưa nói là trong một thời kỳ kéo dài hàng năm. Ông cần tạo ra những thay đổi, để thực sự đưa Bayern tiến lên, thậm chí là ngay cả khi đội bóng xứ Bavaria có được trở về Allianz để chơi trận chung kết Champions League mùa này đi chăng nữa.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Bayern của lượt đi và Bayern kể từ khi năm mới bắt đầu là hai đội bóng hoàn toàn khác nhau. Báo chí Đức đã từng khẳng định rằng thời đội bóng xứ Bavaria trở lại thống trị châu Âu đã tới, sau những kết quả cực kỳ ấn tượng ở Bundesliga và một vòng bảng Champions League suôn sẻ (dù phải đối đầu với những đối thủ rất "khó nhằn" là Manchester City, Villarreal và Napoli). Giai đoạn ấy, mọi chi tiết trong cỗ máy đều trơn tru, từ mối quan hệ giữa Ribery - Robben cho đến phong độ kinh khủng của cây săn bàn chủ lực Mario Gomez.



Heynckes thời điểm dẫn dắt Madrid đoạt Champions League cách đây 14 năm- Ảnh Getty

Nhưng Bayern đã sa sút khá nhanh ở lượt về, và chỉ có thể bùng nổ ở một vài thời điểm mà họ bị dồn vào chân tường (giai đoạn thắng 9 trận liên tiếp từ đầu tháng Ba cho đến đầu tháng Tư là ví dụ điển hình). Đó cũng là giai đoạn mà ông Heynckes đã thay đổi: Tin tưởng nhiều hơn vào đội hình dự bị của mình, thay vì đưa ra sân một đội ngũ với 9 vị trí được mặc định (trừ hai vị trí tiền vệ trung tâm nằm trong vòng tranh chấp của Luiz Gustavo, Toni Kroos và Thomas Mueller), mạnh dạn áp dụng những cách tân về mặt chiến thuật.

Nhưng về mặt nền tảng, thì những vấn đề tồn tại trong lối chơi của Bayern vẫn còn đó, thậm chí là những vấn đề xuất hiện từ thời HLV Louis Van Gaal: 1) Hàng thủ thường bị đánh bại, ngay cả khi đông quân số hơn đối phương trong một tình huống phòng ngự và dù sở hữu một thủ môn rất xuất sắc; 2) Tuyến giữa cầm bóng tốt, nhưng thường rơi vào sự luẩn quẩn vì thiếu những đường chuyền thật sự đột biến trong 30 mét cuối cùng; 3) Sức công phá phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân, không chỉ nằm ở lối chơi mà còn ở khả năng kết thúc, như trường hợp của Gomez và Ribery (trước đây là Arjen Robben).

Chúng ta chưa nhận thấy một sự đột phá thực sự về mặt tư duy của ông Heynckes mùa này so với thời ông Van Gaal và thậm chí là trong hơn nửa thập kỷ qua. Sanchis bảo rằng Bayern hiện tại rất giống với Madrid năm 1998, nhưng thật ra, đội bóng hiện tại thiếu rất nhiều sự cách tân so với khi ông vô địch Champions League với việc áp dụng sơ đồ con thoi cho Madrid, dù hệ thống 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm rất thịnh hành vào thời điểm ấy. Ông cũng là một trong những HLV người Đức đầu tiên thấm nhuần tư tưởng phòng ngự khu vực, thay vì sử dụng hệ thống 3 hậu vệ, lối phòng thủ kèm người và đề cao vai trò của libero.

Bây giờ, sự đổi thay thực sự chưa tới với Bayern, và ngay cả khi Bayern có đi tới trận chung kết sẽ diễn ra trên chính sân nhà của họ, thậm chí là vô địch đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần nhìn thấy một đội bóng cá tính và thức thời hơn, chứ không phải là sản phẩm đặc trưng của một ông già cổ lỗ và ngại sự đổi thay.

Ban Cầm





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm