Inter Milan: Sắp có Lampard và Mancini

08/07/2008 10:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Lampard vẫn thuộc về Chelsea và Mancini chưa rời khỏi Roma, nhưng với những bước tiến mới trong các cuộc thương thảo giữa Inter và các đối tác, ngày họ gia nhập sân Meazza không còn xa. Trong khi đó, Quaresma đang dần trôi khỏi tầm tay của Inter.

Quay lại với Lampard

Sau 1 tuần ngập ngừng chờ đợi những diễn biến ở Chelsea với sự gia nhập của Deco, Inter đã chính thức quay trở lại với thương vụ đưa Lampard đến Serie A. Việc tiền vệ người Bồ đến sân Stamford Bridge những tưởng sẽ đẩy Lampard ngày càng xa Chelsea, nhưng hóa ra không phải vậy.
 
Chelsea thậm chí còn đề nghị gia hạn hợp đồng cho Lampard với một hợp đồng “khủng” có giá trị lên tới 32 triệu euro (lương 8 triệu/năm trong 4 năm) và đáp ứng tối đa yêu sách của anh, trong khi Deco phủ nhận anh đến Chelsea để chiếm chỗ của Lampard, nhưng tiền vệ 30 tuổi này vẫn chưa hài lòng (đòi hỏi hợp đồng 5 năm và mức đãi ngộ 8,5 triệu euro/năm). Nhận thấy sự rạn nứt ngày càng rõ ràng trong nội bộ “The Blues”, Inter mới quyết định “làm tới”. Hôm qua, một bản fax từ Inter đã được gửi tới Chelsea, trong đó có lời đề nghị nối lại đàm phán với con số đưa ra là 7,5 triệu euro. Ngân sách tối đa cho thương vụ này được cho là 10 triệu euro.

Nếu Chelsea quyết định bán, Lampard sẽ buộc lòng phải chia tay với giấc mộng tiền bạc, bởi ở Inter, anh chỉ được chào đón bằng một hợp đồng 4 năm và mức lương 7,5 triệu euro/năm, thấp hơn so với đề nghị giữ chân của Chelsea, dù đó đã là mức lương cao nhất ở đội bóng Italia. Nhưng chỉ đến Inter, anh mới có cơ hội được đá chính thường xuyên, bởi ngoài việc không có người cạnh tranh, Lampard còn là người được HLV Mourinho rất trọng dụng.
 
Sau 3 năm ở Chelsea, Mourinho tỏ ra đã quen với việc xây dựng lối chơi xung quanh Lampard. Mặc dù vậy, thay đổi môi trường bóng đá ở tuổi 30 không chắc là một quyết định khôn ngoan. Thất bại của chính những người đồng đội tại Chelsea như Crespo, Shevchenko hay phần nào là Ballack (mất trọn 1 năm để hòa nhập) có thể khiến Lampard phải suy nghĩ lại.

Mancini đang đến

Rất có thể vào hôm nay, Alessandro Amantino Mancini sẽ trở thành tân binh đáng chú ý đầu tiên của Inter, sau khi cuộc gặp gỡ tối qua giữa GĐTT của Inter, Marco Braida, và người đồng nhiệm bên phía Roma, Daniele Prade, đã đi đến những cái bắt tay hài lòng.

Vài ngày qua, Roma đã chấp nhận giảm giá của Mancini từ 15 triệu euro xuống 13 triệu, trong khi Inter cũng đã chấp nhận tăng mức đầu tư từ 10 lên thành 12 triệu. Mức chênh lệch chỉ còn là con số 1 và sau cuộc gặp tối qua, sự thống nhất dường như đã được tìm thấy. Roma đã từ chối phương án gán thêm tiền đạo Obinna (cùng 10 triệu euro) và chỉ muốn nhận tiền mặt để tái đầu tư vào các mục tiêu Di Natale hay Mutu, nên nếu muốn đưa Mancini về sân Meazza, Inter sẽ phải chi hoàn toàn tiền mặt. Đó là một cản trở cho họ trong các phương án đầu tư vào các mục tiêu khác.

“Bó tay” với Quaresma

Càng chi đậm cho các thương vụ Lampard và Mancini, Inter càng có ít tiền để theo đuổi mục tiêu quan trọng và ưa thích nhất của họ trong mùa Hè này, Ricardo Quaresma. Porto đặt giá quá cao cho tiền vệ cánh 24 tuổi này, 30 triệu euro kèm theo tiền vệ trẻ Pele, nhưng có lẽ Inter không thể đưa ra nhiều hơn con số 20 triệu, và điều đó gần như đã khiến Jose Mourinho phải từ bỏ cầu thủ mà ông vô cùng muốn có. Với sự gia nhập của Mancini, sức ép phải có một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp cũng giảm bớt, đồng nghĩa với việc Inter có thể hướng sự quan tâm sang một trung vệ hoặc một chân sút, với các ứng viên hàng đầu là Ricardo Carvalho và Drogba, những học trò cưng của Mourinho tại Chelsea. Tuy nhiên, nếu bán được Stankovic, Inter sẽ trở lại với Quaresma.
 

Mục tiêu chính là… bán

Jose Mourinho đã tuyên bố ông không muốn làm việc với một đội ngũ có nhiều hơn 24 cầu thủ, trong khi đội hình hiện tại của Inter đã bao gồm 26 gương mặt dù vừa chia tay các cầu thủ mãn hạn hợp đồng là Cesar và Solari (đã bao gồm chân sút Obinna vừa được lấy về từ Chievo).
 
Con số đó sẽ là 28 khi Lampard và Mancini đến, và nhiệm vụ tối thượng lúc này không phải là tăng cường nhân lực, mà là tinh giản đội ngũ. Stankovic sẽ không ở lại lâu, Obinna cũng thế (Inter lấy về để gán vào vụ mua Mancini nhưng bị từ chối), trong khi Burdisso, Crespo và Suazo đang bị rao bán. Ngoài ra, tiền đạo Adriano cũng có thể được đẩy sang Chelsea để đưa về Drogba.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm