Cầu thủ xứ Thanh một thời lừng lẫy

13/05/2015 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng một thời cầu thủ xứ Thanh đầu quân khắp nơi, trong đó có cả CLB lừng lẫy như Thể Công, Công an Hà Nội. Ở tầm ĐTQG, cầu thủ xứ Thanh cũng có vị thế.

Thực tế, bóng đá Thanh Hóa những thập kỷ qua luôn sản sinh ra nhiều nhân tài, những cái tên nhớ mãi trong lòng người hâm mộ như Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần, họ đều từng đầu quân cho CLB bóng đá giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam – Thể Công.

Triệu Quang Hà trưởng thành từ lò bóng đá Thanh Hóa nhưng đã ra đi đầu quân cho Thể Công khi tài năng phát tiết. Ông là tiền vệ cánh nổi tiếng trong “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Cựu tiền vệ của Thể Công để lại dấu ấn với những pha leo biên thần tốc, những đường bóng căng ngang có tọa độ vô cùng nguy hiểm.  

Cũng như đồng hương Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần đã chọn CLB Thể Công làm bến đỗ. 6 năm đầu quân cho đội bóng áo lính, hậu vệ Như Thuần có đủ vinh quang với chức vô địch quốc gia năm 1998, Siêu Cup năm 1999. Trong màu áo ĐT Việt Nam, trung vệ Phạm Như Thuần để lại quá nhiều ấn tượng với người hâm mộ nước nhà.

Mảnh đất Lam Sơn vẫn đều đặn sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi. Sau thế hệ của Quang Hà, Như Thuần là Hồng Minh, Bật Hiếu, Cao Sỹ Cường, Sỹ Mạnh, Mai Tiến Thành, Mai Xuân Hợp, Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Quốc Phương, Hữu Dũng, Thanh Bình…

Chỉ có điều, chưa thấy ai trong số những cầu thủ sau thế hệ Quang Hà, Như Thuần thực sự tỏa sáng. Đình Tùng, Lê Văn Thắng từng rất được kỳ vọng nhưng giờ đây đang chững lại và không có tên trong danh sách của HLV Miura. Ngay cả Mai Tiến Thành vừa được triệu tập cũng chỉ thuộc diện bổ sung. Thế nên, niềm hy vọng đang đặt vào hai cái tên thuộc biên chế U23 Việt Nam là Hữu Dũng, Thanh Bình.

Có thể nói một thời, những không ít  danh thủ xứ Thanh đã là niềm tự hào của người dân mảnh đất khó khăn này. Thế nhưng,  hàng loạt nhân tài khác của bóng đá xứ Thanh ngoảnh mặt với đội bóng quê hương vì cơ chế, vì vấn đề “tiền đâu” đã đẩy bóng đá Thanh Hóa nhiều năm điêu đứng.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, chỉ trong thập niên 90 thế kỷ XX, có tới gần 20 cầu thủ xứ quê Thanh Hóa tha hương, đầu quân cho các đội bóng quê người đất khách. Sau năm 2007, giành vé thăng hạng rồi trải qua một mùa giải oai hùng, đội bóng bên bờ sông Mã trở thành “mỏ bóng đá” cho các đại gia bóng đá phía Bắc “khai thác” nhân tài.

Rõ ràng là bóng đá Thanh Hoá còn có thể mạnh hơn nữa.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm