Van Persie và Kagawa dính chấn thương: M.U, đừng sợ!

14/09/2012 14:35 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Việc Robin van Persie và Shinji Kagawa hòa nhập cực nhanh trong màu áo M.U vô hình trung đã tạo nên tâm lý bất an đối với các fan Quỷ đỏ mỗi khi họ "hắt hơi, sổ mũi". Chấn thương của bộ đôi tân binh này không quá nghiêm trọng, và thật ra, dù họ có vắng mặt một vòng đấu, đó chưa chắc đã phải là một thảm họa.

Triệu chứng "virus FIFA" đã xuất hiện khi van Persie bị thay ra sau giờ nghỉ giữa trận đấu giữa Hungary và Hà Lan. Tiền đạo 29 tuổi này đã bị đau bắp đùi do va chạm với Roland Juhasz, và với tiền sử về một đôi chân pha lê của anh, những fan M.U đều không tránh khỏi lo lắng về nguy cơ mất anh trong thời gian dài. Nhưng HLV ĐT Hà Lan Louis van Gaal đã sớm trấn an người đồng nghiệp Sir Alex rằng, "chúng tôi rút cậu ấy ra chỉ đơn giản vì không muốn mạo hiểm".

Chỉ là chấn thương nhẹ

Van Persie là tài sản chung của ĐT Hà Lan và M.U, nên sự thận trọng của ông van Gaal cũng là điều dễ hiểu (vả lại khi ấy Hà Lan vẫn đang dẫn trước Hungary). Quyết định rút van Persie ra sớm phần nào giảm bớt lo lắng từ phía đội bóng nước Anh, bởi ít nhất thì tiền đạo số một của họ cũng tránh nguy cơ trầm trọng hóa chấn thương. Và theo nguồn tin mới nhất từ phía M.U thì đúng là chấn thương của van Persie không nặng lắm. Khả năng xấu nhất đối với anh cũng chỉ là một tuần vắng mặt. Nhiều khả năng, để giữ sức cho trận khởi đầu tại Champions League 2012-2013 tiếp Galatasaray, Sir Alex sẽ cho van Persie nghỉ ngơi cuối tuần này.



Sir Alex có thể tin vào Welbeck (trái) và Chicharito (phải)- Ảnh Getty

Trước van Persie, M.U cũng khá lo lắng về tình trạng sức khỏe của Shinji Kagawa khi tiền vệ người Nhật Bản đã không thể ra sân ở trận đấu gặp Iraq (thắng 1-0) vì đau lưng trong một buổi tập. Cũng giống như van Gaal, HLV Alberto Zaccheroni không muốn mạo hiểm với Kagawa, nên anh đã được nghỉ ngơi. Bản thân tiền vệ 23 tuổi này cũng khẳng định rằng chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Sir Alex sẽ phải lắng nghe ý kiến từ phía các chuyên gia y tế trước khi đưa ra quyết định có sử dụng Kagawa cuối tuần này hay không.

Từ ngày gia nhập M.U, Shinji Kagawa rất được tín nhiệm ở vị trí tiền vệ tấn công nhờ khả năng sáng tạo, độ tinh quái, cũng như đã khẳng định được phẩm chất của một chuyên gia kiến tạo từ khi còn thi đấu cho Borrusia Dortmund. Cũng chính vì Kagawa được tin cẩn nên Tom Cleverley mới bị Sir Alex bố trí đá thấp hơn trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, phong độ khá ấn tượng của anh ở vị trí hộ công trong màu áo Tam sư thời gian vừa qua có thể là một lời gợi mở. Dù vẫn còn kém cỏi về khả năng dứt điểm, nhưng rõ ràng khả năng hỗ trợ tấn công của Cleverley là không tồi.

Nhiều tiền đạo có lợi thật

Đầu mùa giải, M.U rơi vào cuộc khủng hoảng... "thừa" chân sút khi mang về Angelo Henriquez, van Persie, cũng như đón các cầu thủ trở về sau hợp đồng cho mượn như Macheda, Bebe. Sau khi đã thanh lý Berbatov (sang Fulham), trong biên chế M.U vẫn còn tới 7 tiền đạo.

Và đến bây giờ, người ta mới thấy rằng nhiều tiền đạo có lợi như thế nào. Rooney sẽ ngồi chơi xơi nước dài ngày, van Persie cần được nghỉ ngơi, đồng nghĩa với cơ hội sẽ mở ra với những chân sút còn lại. Bebe, Macheda và Angelo Henriquez có lẽ vẫn sẽ khó có cơ hội đá chính bởi những hạn chế về tài năng và kinh nghiệm, nhưng Welbeck và Chicharito thì chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Sir Alex.  Cả hai đều là những chân sút đã khẳng định được đẳng cấp và có thể cáng đáng được hàng tấn công, dù tầm ảnh hưởng không cao bằng Rooney hay van Persie.

Điều quan trọng nhất trong kế hoạch sử dụng những phương án này chính là việc họ đang có phong độ khá tốt, được thể hiện trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 vừa qua. Ngay sau khi được tung vào sân thay cho Cleverley, Welbeck đã chơi hết sức ấn tượng với khả năng xông xáo, và đã mang về cho đội chủ nhà quả phạt đền quý như vàng vào phút 87 (Lampard thực hiện thành công). Trước đó, tiền đạo trẻ này còn sút dội cột dọc khung thành Ukraina. Còn tại CONCACAF, Chicharito đã giải tỏa cơn khát bàn thắng của mình với pha lập công quyết định giúp Mexico hạ gục Costa Rica 1-0. Rõ ràng, đó là những cú hích lớn đối với cá nhân hai chân sút này, cũng như tín hiệu lạc quan cho hàng công M.U hiện nay.

Mùa giải còn rất dài, và để gặt hái được những thành công, M.U cần phải học cách không dựa dẫm quá nhiều vào một cá nhân. Bởi thế, chấn thương nhẹ của van Persie và Kagawa có khi lại là một điều hay.

Tuấn Cương

Lịch vòng 4

Thứ bảy, ngày 15/09

18h45 Norwich - West Ham

21h00 Arsenal - Southampton, Aston Villa - Swansea, Fulham - West Brom, Man Utd - Wigan, QPR - Chelsea, Stoke - Man City

23h30 Sunderland - Liverpool

Chủ Nhật, ngày 16/09 22h00 Reading - Tottenham

Thứ Ba, ngày 18/09 02h00 Everton - Newcastle

Các chân sút hàng đầu

4 bàn - van Persie (M.U), Michu (Swansea City)

3 bàn - Tevez (Man City)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm