Asmir Begovic: Tôi tự hào đại diện cho Bosnia

17/05/2014 18:26 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Asmir Begovic đã góp công lớn giúp Stoke City đạt tới vị trí cao nhất của họ trong lịch sử ở Premier League. Mùa hè này, một thách thức còn lớn hơn đang đợi anh ở Brazil.

Begovic chưa bao giờ dự World Cup, đất nước Bosnia-Herzegovina bị tàn phá vì chiến tranh của anh cũng thế. Vì cuộc chiến đó, Begovic đã phải rời bỏ quê nhà từ năm 4 tuổi và bắt đầu một cuộc đời mới với bố mẹ ở Đức, rồi Canada, trước khi tới Anh.

Chọn Bosnia, thay vì Canada

“Mùa giải vừa rồi có chút kỳ lạ, thường thì vào những tuần lễ cuối, bạn sẽ chùng xuống, nhưng lần này tôi có một mùa hè sôi động phía trước”, Begovic nói. “Tôi không thể thích thú hơn”. Nổi lên trong các đội trẻ ở Canada và từng khoác áo nhiều đội tuyển lứa trẻ ở quốc gia Bắc Mỹ này, rốt cuộc thủ thành 26 tuổi đã chọn quê hương đích thực của anh cho một sự nghiệp lâu dài ở các sân chơi quốc tế.

“Tôi có thể lựa chọn giữa Bosnia và Canada, không dễ”, anh giải thích. “Tôi đã trải qua thời thơ ấu rất quan trọng ở Canada, từ năm 10 tới 16 tuổi. Tôi quen với cuộc sống ở đó, có nhiều bạn bè, có quốc tịch và bắt đầu chơi cho các đội tuyển trẻ, nhưng Bosnia luôn ở trong tâm trí tôi. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào một cơ hội xuất hiện, và tôi đã tận dụng cơ hội đó. Khi đó tôi vẫn chưa khoác áo ĐTQG Canada và đã tới lúc phải quyết định. Tôi trao đổi với gia đình và lựa chọn Bosnia. Bố mẹ tôi vẫn sống ở Đức, nhưng hầu hết họ hàng của tôi, cô dì chú bác, anh em họ và ông bà, vẫn ở Bosnia. Tôi hạnh phúc vì họ luôn ủng hộ tôi và đó là động cơ lớn với tôi. Tôi không còn nhiều ký ức rõ ràng về khoảng thời gian sống ở đó, lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi đã trở lại Bosnia nhiều lần. Tôi có mối liên hệ mạnh mẽ với quê hương mình. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rốt cuộc, đó là một quyết định vì lý do bóng đá”.

“Chơi cho Bosnia giúp bạn được đối mặt với những đối thủ rất mạnh, ở châu Âu, thay vì ở khu vực CONCACAF. Châu Âu là châu lục của bóng đá, bạn chơi những trận vòng loại, những trận giao hữu đều với các đối thủ mạnh, và tôi cũng không phải đi lại quá nhiều. Đó là một quyết định đúng đắn trên mọi khía cạnh, và tôi mừng vì mọi việc đã trôi chảy”.

Bosnia sẽ gây bất ngờ

Begovic nói tiếng Anh rất trôi chảy, đầy tự tin, dù anh luôn coi mình là một người Bosnia. “Tôi rất tự hào được đại diện cho Bosnia”, anh nói. “Đất nước tôi đã trải qua nhiều gian khổ, vì thế đây sẽ là một giải đấu rất lớn với Bosnia, lần đầu góp mặt, tất cả đều mới mẻ và tuyệt vời. Mọi người đều hướng tới những trải nghiệm chưa từng có”.

Nhưng mọi việc sẽ không dễ dàng. Bosnia rơi vào bảng đấu có mặt Argentina, Nigeria và Iran. HLV của họ, Safet Susic, đã đặt mục tiêu vào vòng 16 đội. “Chúng tôi ở trong một bảng khó, nhưng sẽ không có bảng nào dễ”, Susic nói. “Họ là 3 đội bóng với phong cách rất khác nhau và chúng tôi sẽ phải sẵn sàng. Đây là World Cup, các trận đấu sẽ luôn khó khăn”.

Begovic cũng tin tưởng vào khả năng gây bất ngờ của Bosnia: “Chúng tôi muốn chơi tốt, vượt qua vòng bảng với vài kết quả tích cực. Vào tới vòng loại trực tiếp là kịch bản trong mơ, và từ đó thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có đủ những phẩm chất để khiến nhiều người ngạc nhiên”.

33 Người đang ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngắn ngủi của ĐT Bosnia-Herzegovina là Dzeko, với 33 bàn trong 60 trận.

80 Người đang có nhiều trận khoác áo ĐT Bosnia nhất là Zvjezdan Misimovic, 80 trận. Tiền vệ 31 tuổi đang chơi bóng ở Trung Quốc này cũng có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup của HLV Susic.

2 Chỉ có 2 người trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ cho World Cup của Bosnia là đang chơi bóng trong nước, cả hai đều là những thủ môn dự bị cho Begovic.


Trần Trọng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm