Man United: Romero và Cillessen, nên chọn ai?

21/07/2015 05:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang nhắm đến việc bổ sung thêm một thủ môn mới, với những biến động xung quanh tương lai của David De Gea và Victor Valdes. Hai gương mặt đang nổi lên là Sergio Romero và Jasper Cillessen.

Thực ra, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể mang cả hai về cùng một lúc, nếu họ chấp nhận để De Gea đến Real Madrid, sau khi Valdes được xác định là không còn đường ở lại do bất tuân lệnh HLV Louis van Gaal. Nhưng với tuyên bố cứng rắn chấp nhận để De Gea ra đi tự do vào mùa Hè năm sau, nhiều khả năng sẽ chỉ có một trong hai cái tên nói trên đến với sân Old Trafford mùa Hè này. Và dưới đây là một vài so sánh về Romero và Cillessen.

Mức giá

Man United sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì nếu chiêu mộ Romero, bởi thủ thành người Argentina hiện đang là cầu thủ tự do sau khi trải qua 4 năm khoác áo Sampdoria từ 2011 đến 2015. Trường hợp của Cillessen phức tạp hơn một chút, khi phía Ajax tỏ ra quyết tâm trong việc giữ chân thủ thành 26 tuổi này bằng tuyên bố không bán anh với bất cứ giá nào, kể cả lời đề nghị đầu tiên trị giá 18 triệu bảng từ phía đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, việc đội bóng đến từ Hà Lan bắt đầu đặt vấn đề với Wojciech Szczesny cho thấy họ đang chuẩn bị khả năng sẽ phải chia tay Cillessen, nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp từ Man United.

Kinh nghiệm

Đó là một lợi thế khác của Romero so với Cillessen, không chỉ nằm ở việc chênh lệch về tuổi tác (Romero 28 tuổi, Cillessen 26 tuổi). Thủ thành người Argentina đã chơi bóng ở ba CLB thuộc ba quốc gia khác nhau ở châu Âu. Từ 2007 đến 2011 là AZ Alkmaar, với 90 lần bắt chính. Còn trong 4 năm vừa qua, anh ra sân cho Sampdoria 71 lần. Chưa kể mùa giải 2013-14, thủ môn người Argentina đã khoác áo Monaco dưới dạng hợp đồng cho mượn, dù chỉ bắt chính vỏn vẹn 3 lần do chỉ là lựa chọn dự bị cho thủ thành Danijel Subasic. Ở cấp độ đội tuyển, Romero bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Argentina từ năm 2009, ra sân 62 lần và từng dự hai kỳ World Cup 2010 và 2014

Với Cillessen, sau một năm khoác áo NEC, anh chuyển đến Ajax vào năm 2011, ra sân 93 lần ở tất cả các đấu trường. Kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia của thủ thành 26 tuổi này cũng khá hạn chế, với 21 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan. World Cup 2014 ở Brazil mới là giải đấu lớn đầu tiên của Cillessen ở cấp độ đội tuyển.

Sự hòa hợp với Van Gaal

Điểm duy nhất giúp Cillessen tạo ra sự cân bằng với Romero là việc anh đã từng có thời gian làm việc cùng Louis van Gaal, HLV hiện tại của Man United ở đội tuyển Hà Lan. Chính Van Gaal là người đã trao cơ hội để Cillessen được dự World Cup 2014, cũng như ra sân trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Hà Lan ở giải đấu đó. Ngoài ra, việc một số đồng đội với Cillessen ở đội tuyển Hà Lan như Daley Blind hay Memphis Depay đang khoác áo Man United sẽ giúp Cillessen dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Romero cũng không quá lạ lẫm gì Van Gaal, bởi hai người đã làm việc với nhau trong hai năm (từ 2007 đến 2009), khi chiến lược gia 63 tuổi này là HLV trưởng của AZ Alkmaar. Chính Van Gaal đã mở ra cơ hội để Romero bắt chính ở cuối mùa giải 2008-09, mùa bóng mà AZ Alkmaar đã giành chức vô địch giải VĐQG Hà Lan. Nếu Angel Di Maria vẫn ở lại Old Trafford, Romero sẽ có cơ hội tái ngộ với người đồng đội ở đội tuyển Argentina.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm