Man United: Chỉ bán Di Maria vì tiền và Cavani!

17/07/2015 05:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 3 tuần nữa, Premier League 2015-16 sẽ chính thức bắt đầu. Một cầu thủ với mức giá 59,7 triệu bảng như Angel Di Maria lẽ ra nên tập trung chuẩn bị cho vòng 1 vào ngày 8/8, thay vì làm tâm điểm chuyển nhượng.

Lý do rất đơn giản: anh mới chỉ có gắn bó với Manchester United một mùa giải mà thôi. Thật khó để nghĩ ra trường hợp một cầu thủ nào đó lập kỷ lục chuyển nhượng quốc gia rồi ngay năm sau ra đi.

Vì sao Di Maria sẽ không bị bán?

Điều quan trọng hơn là Man United hầu như chẳng bao giờ nói lời chia tay với một ngôi sao trong tư thế tiếc nuối. Gần nhất thì Robin van Persie ra đi sau khi đã đóng góp lớn vào chức vô địch nước Anh thứ 20. Xa hơn thì những Cristiano Ronaldo, David Beckham, Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, Jaap Stam, Peter Schmeichel... đều chỉ ra đi sau khi United đã nhận sự cống hiến tuyệt đối của họ.

Hoặc anh không thể nào chơi xuất sắc hẳn trong màu áo Quỷ đỏ, anh cứ việc đi. Những Diego Forlan, Juan Veron, Nani... là minh chứng. Hoặc nếu anh đã thực sự thể hiện được tài năng, sự thể hiện của anh phải được thừa nhận một cách rõ ràng, thể hiện cụ thể qua những danh hiệu chẳng hạn.

Nói rằng cần phải tống khứ Di Maria chỉ vì anh này đã có một năm thi đấu tồi tại Old Trafford thì thật khó tin. Đến Veron chơi tệ hại trong mùa 2001-02 còn được HLV Alex Ferguson trao thêm cơ hội năm thứ hai. Và cũng cần thừa nhận rằng Veron đã tiến bộ hơn rất nhiều sau đó, dù chưa bao giờ là đủ trong mắt Fergie.

So với trường hợp Veron, Di Maria không có nhiều thuận lợi bằng. Anh đến trong hoàn cảnh sóng gió liên tục nổi tại United. Một HLV mới luẩn quẩn lắp ghép đội hình, đảo sơ đồ như... rang lạc không thể là môi trường để hòa nhập nhanh chóng. Ít nhất Veron còn biết rằng ở nơi anh đến có một HLV duy nhất sẽ nắm quyền lâu dài, một lối chơi duy nhất đang được áp dụng.

Chuyển đến Anh với Di Maria cũng vì thế mà chẳng khác gì chơi xổ số. Tiếc rằng đời đã “xổ” cho anh một “số” quá đen. Trên sân cỏ thì chưa kịp hòa nhập đã chấn thương. Ở hậu trường thì bị trộm cắp đột nhập gia cư trắng trợn, vợ con sợ hãi phải ở trong khách sạn vì không dám về nhà.

Thế nên nếu nói rằng anh đã chơi bóng quá tệ và phải bị tống đi, đó sẽ là một nhận định vội vàng. Còn nói United sẽ dễ dàng bán anh đi, đó lại là một nhận định hồ đồ, bởi họ không có thói quen chưa vắt chanh đã bỏ vỏ.

Lời giải là tiền và... Cavani

Dẫu vậy, sau cùng, vẫn không ai có thể phủ nhận được rằng Di Maria có thể sẽ ra đi.

Viễn cảnh khả thi đầu tiên là một đội bóng điên cuồng nào đó sẽ tung 59,7 triệu bảng hoặc hơn để mua lại Di Maria từ United. Nhưng Luật công bằng tài chính đã sinh ra để ngăn cản những màn vung tay như thế.

Viễn cảnh khả thi thứ hai là Di Maria sẽ ra đi theo một bản hợp đồng cho mượn đắt giá. Cách làm này dường như đang rất được đội bóng theo đuổi anh là Paris Saint-Germain coi trọng. Hầu như tất cả các bên đều sẽ hưởng lợi dù ít hay nhiều với phương pháp này.

Cũng cần chú ý rằng đáng lẽ ra PSG đã chiêu mộ thành công Di Maria từ Real Madrid trong Hè 2014, nếu không vì việc đội bóng này bị Luật công bằng tài chính “thắt ruột”. Real thì chẳng hề có ý định cho mượn cầu thủ, còn United lại nhảy vào với số tiền “ăn liền”. Giờ đây PSG có thể bắt đầu tái chinh phục mục tiêu cũ bằng giải pháp mượn.

Viễn cảnh thứ ba mới chỉ xuất hiện thời gian qua, đó là United có thể... đổi Di Maria lấy Edinson Cavani. Chân sút Uruguay là mẫu tiền đạo hợp với Premier League, từng được Jose Mourinho theo đuổi cho Chelsea trong Hè 2013. Di Maria có thể được cho PSG mượn, đổi lại là chữ ký của Cavani cũng với cách đó, hoặc thậm chí bán đứt.

Phương pháp ấy được cho là tiện cả đôi đường. Dĩ nhiên nó cần những quân domino khác đổ trước, ví dụ như PSG mua thành công Alexandre Lacazette chẳng hạn.

59,7 Angel Di Maria đang là cầu thủ có mức giá chuyển nhượng cao nhất mà một đội bóng Anh từng chi ra – 59,7 triệu bảng.

35 Theo trang thống kê Transfermarkt, giá trị hiện tại của Di Maria chỉ là... 35 triệu bảng, giảm 10,5 triệu so với cùng thời điểm năm 2014.

4 Mùa trước, Di Maria chỉ ghi được 4 bàn, ít nhất sự nghiệp cá nhân kể từ năm 2009 tới nay.


Vu Chân (theo SB Nations)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm