Man City – Crystal Palace: Tiền đạo ảo, tại sao không?

20/12/2014 06:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng tiền đạo của Man City đang rơi vào cơn khủng hoảng khi Sergio Aguero, Edin Dzeko và Stevan Jovetic rủ nhau dưỡng thương. Trong hoàn cảnh đó, phương án chơi không có tiền đạo đích thực là một giải pháp không tồi.

Thật không may cho HLV Manuel Pellegrini khi ông bước vào lịch thi đấu cuối năm 2014 cùng một hàng công mong manh.

Bão chấn thương tàn phá hàng công

Trong tay chiến lược gia người Chile chỉ còn đúng hai lựa chọn cho hàng công, và đều khó có thể tin tưởng ở thời điểm hiện tại. Scott Sinclair bị lãng quên từ lâu còn Jose Angel Pozo quá non nớt. Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng mùa Đông phải đến đầu năm sau mới mở cửa trở lại.

Trước khi rơi vào tình trạng khủng hoảng, hàng công Man City là điểm sáng lớn nhất, với phong độ lên cao đáng kinh ngạc của Sergio Aguero trong hai tháng 10 và 11. Bất chấp mối đe dọa từ những chấn thương, chân sút người Argentina vẫn là cây săn bàn số một của Man City, với tổng cộng 19 bàn ở mọi đấu trường kể từ đầu mùa.

Man City tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội vượt lên hoặc chí ít duy trì sức ép đều đặn lên đội đầu bảng của Chelsea. Điều kiện dành cho đội chủ sân Etihad: Cần một ai đó biết ghi bàn ít nhất một lần mỗi trận trước những đối thủ dưới cơ trong giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới.

Một điều an ủi cho Pellegrini: Ông không phải chờ đợi những chân sút chủ lực của mình quá lâu. Aguero được dự đoán sẽ trở lại vào cuối tháng 1. Dzeko sẽ tái xuất sớm hơn một chút, khoảng giữa tháng sau. Jovetic mang đến nhiều hy vọng nhất khi có thể quay lại trong khoảng thời gian từ 7-10 ngày. Cơ hội để tiền đạo người Montenegro ra sân trước khi năm mới đến là rất lớn. Dù thế nào, đội chủ sân Etihad vẫn phải chấp nhận giật gấu vá vai hàng công ít nhất trong hai trận gặp Crystal Palace và West Brom.

Đá trung phong hay tiền đạo ảo?

Pellegrini có thể tin tưởng vào ai, khi bộ ba Aguero – Dzeko – Jovetic sẽ không thể ra sân? Chiến lược gia người Chile có thể duy trì sơ đồ có trung phong thực thụ bằng hai cách. Một, tung gương mặt trẻ Pozo vào đá chính. Hai, đẩy một tiền vệ nào đó lên đá cao nhất trong đội hình. Nếu chưa đủ tin tưởng, chơi với sơ đồ tiền đạo ảo là giải pháp không tồi chút nào.

David Silva có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo ảo

Pozo thực ra không phải là mẫu tiền đạo thường trực trong vòng cấm địa. Anh có xu hướng di chuyển rộng, và thậm chí sẵn sàng lùi sâu để tung ra những đường chuyền sắc sảo cho các cầu thủ tuyến hai băng lên dứt điểm. Đó là cách Pozo thể hiện trong chiến thắng 1-0 trước Leicester cuối tuần qua.

Nếu chưa thật sự tin tưởng vào lựa chọn Pozo, HLV Pellegrini có thể tính tới giải pháp đẩy một tiền vệ lên đá trung phong, với cái tên sáng giá nhất là David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã từng chơi ở vai trò tiền đạo lùi trong một số thời điểm. Thậm chí anh sẵn sàng đá độc lập trên hàng công. Cầu thủ 28 tuổi này sở hữu sức bền, có thể đóng vai trò làm tường trong không gian hẹp và đủ khả năng tìm ra đúng người để tạo cơ hội nhờ cái chân trái ma thuật của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ săn bàn lại là vấn đề không đơn giản với Silva.

Silva từng ghi một bàn thắng đẹp mắt trong trận thua 1-2 trước West Ham. Nhưng cựu cầu thủ Valencia thường tỏ ra lúng túng trong những tình huống một đối một với thủ môn đối phương.

Thế nên, giải pháp tiền đạo ảo xem chừng hợp lý hơn cả. Silva và Samir Nasri đều đang đạt phong độ cao sau khi bình phục chấn thương, trong khi James Milner cũng chơi khá tốt. Hàng tấn công gồm toàn những tiền vệ vẫn đủ sức xuyên thủng mành lưới những đội bóng dưới cơ như Crystal Palace hay West Brom.

Silva không hề xa lạ sơ đồ này trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Vicente Del Bosque. Ba tiền vệ Fernando, Fernandinho và Yaya Toure hoàn toàn đủ sức quán xuyến tuyến giữa, giúp cho ba người còn lại thoải mái tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

0 Kể từ năm 1990 đến nay, Crystal Palace chưa từng thắng một lần nào trên sân của Man City, dù là Maine Road trước đây hay Etihad hiện nay.

4 Trong 8 lần gặp nhau giữa hai đội ở Premier League, Man City giành tới 4 chiến thắng, trong khi Crystal Palace chỉ thắng đúng 1 lần.

5 & 6 Đội ngũ dự bị của Man City đóng góp 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo ở Premier League, nhiều hơn bất kì đội bóng nào.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Sagna, Demichelis, Mangala, Clichy - Toure, Fernando - Nasri, Lampard, Silva – Pozo.

Crystal Palace: Speroni - Kelly, Hangeland, Dann, Ward - Jedinak, McArthur - Ledley, Bolasie, Zaha – Gayle.

Dự đoán: 3-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm