"Đen" như Real: Khi may mắn cũng ghét bỏ Mourinho

21/12/2012 19:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho và Real Madrid đang trải qua giai đoạn rất tệ hại, khi cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga gần như đã đóng sập trước mắt. Real đã kém hơn mùa trước, Mou không kiểm soát được một số vấn đề, là cách người ta lý giải về thất bại. Bên cạnh đó, phải công nhận không ai đen đủi hơn thầy trò Mou từ đầu mùa giải.

Real của Ronaldo đang chạy sau Barca một phần vì thiếu may mắn

Thực vậy, nếu không có những thanh sắt dày 12cm giúp sức cho các thủ môn đối phương, Real đã không bị Barca bỏ rơi đến 13 điểm trong cuộc đua tranh chức vô địch. Khi ấy, Real cũng không phải chịu để cho đội bóng cùng thành phố Atletico kết thúc năm 2012 với vị trí cao hơn mình. Sau 16 vòng đấu, đã có đến 17 lần những cú dứt điểm của các cầu thủ Real bị cột dọc hoặc xà ngang cản phá.

Mất 8 điểm vì xui

Trong trận hòa 2-2 với Espanyol, kết quả tạo bước ngoặt 13 điểm kém Barca trên bảng xếp hạng, Real có quyền tiếc nuối khi họ không thể giành 3 điểm. Trận ấy, cột dọc đã tước đi của Modric một bàn thắng rất đẹp, trước khi xà ngang cũng từ chối cú sút đậm chất kỹ thuật và ngẫu hứng của Di Maria. Nếu hai cú sút ấy thành bàn, Espanyol đã không thể rời Bernabeu với 1 điểm trong tay.

Thất bại thứ hai của Real trong mùa giải, diễn ra trên sân Pizjuan, cũng là trận đấu mà họ chấp nhận đầu hàng khung thành. Sau khi Sevilla mở tỷ số từ rất sớm, hết Modric rồi Ramos đưa bóng tìm đến cột dọc rồi xà ngang đội chủ nhà. Ngoài ra, trận derby với Atletico cũng đã có hai lần khung thành tước đi những bàn thắng của Real. Dù sao, Real đã giành chiến thắng trước Atletico đầy thuyết phục, nên có thể bỏ qua hai tình huống ấy (tương tự là trận thắng Levante).

Vận đen thực tế đã đeo bám đội quân của Mou từ khi mùa giải mới khởi tranh. Ở Bernabeu, cú dứt điểm bằng đầu rất kỹ thuật của Higuain đã bị xà ngang chặn đứng, trong một trận đấu mà phần lớn những lần kết thúc khác của đội chủ nhà không thể thắng được Diego Alves chơi như lên đồng. Ngay sau đó, có thể Real đã tránh được thất bại 1-2 trước Getafe, nếu xà ngang không cản cú sút của Oezil. (Không loại trừ là tình huống ấy thành bàn có thể giúp Real hưng phấn hơn và chiến thắng).

Tính đến sau vòng 16, đã có 17 lần các cầu thủ Real dứt điểm vào xà ngang hoặc cột dọc, nhiều hơn toàn bộ các CLB khác. Hai đội đứng ngay sau Real, gồm Barca và Deportivo, có 10 lần. Với Depor, chỉ một nửa con số trên thành bàn, họ đã không phải đứng cuối bảng xếp hạng.

Những pha trúng cột và xà khiến Real mất đến 8 điểm. Ngay cả trận “El Clasico” hòa 2-2, Barca cũng gặp vận may khi Benzema dứt điểm vào cột dọc. Nếu không, bây giờ khoảng cách không phải là 13 điểm.

“Pichichi cột dọc” cho Ronaldo

Trong đội hình Real, Cristiano Ronaldo là người xui xẻo nhất ở khâu dứt điểm. Đã có 5 lần Ronaldo vuột mất bàn thắng vì khung thành đối thủ. Cụ thể là trong các trận đấu với Rayo Vallecano, Celta, Zaragoza (cùng 1 lần), và trận derby với Atletico (2 lần). Ở La Liga, cũng không cầu thủ nào dứt điểm vào cột hoặc xà nhiều như vậy. Messi đứng sau với 4 lần. Negredo, Di Maria, Griezmann, Pereira và Pizzi có 3 pha sút bóng trúng khung thành.

Như vậy, nếu có “Pichichi” cho cầu thủ đá trúng cột/xà ngang, Ronaldo đang là người chiến thắng sau 16 vòng đấu. Cần lưu ý, trong cả mùa trước Ronaldo chỉ có 8 lần bị khung thành từ chối bàn thắng. Bây giờ, mùa giải chưa đi qua một nửa chặng đường, nhưng số bàn thắng của CR7 bị mất vì thiếu may mắn nhiều hơn 1/2. Thế nên, Ronaldo đứng sau quá xa so với Messi và Falcao cũng là điều dễ hiểu.

Barca quá mạnh để tạo nên cách biệt lớn như vậy trên bảng xếp hạng, và Real quá xui để rồi sớm buông xuôi trong cuộc đua giành ngôi quán quân trước thời điểm Giáng sinh. Phải chăng, ngay “ông trời” cũng không muốn Mourinho và các học trò bảo vệ thành công ngôi vương bóng đá Tây Ban Nha?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

17 Real đã có đến 17 lần dứt điểm trúng cột dọc hoặc xà ngang, nhiều nhất tại La Liga. Các đội xếp phía sau Real có Barca, Deportivo (cùng 10 lần), Sevilla (8), Malaga, Sociedad, Betis (cùng 7).

8 Nếu những pha bóng đi trúng cột dọc hoặc xà ngang đều trở thành bàn thắng, Real có thể kiếm thêm ít nhất 8 điểm, và chỉ kém Barca 5 điểm chứ không phải 13 như hiện tại.

5 Ronaldo là cầu thủ đá trúng xà ngang và cột dọc nhiều nhất, với tổng cộng 5 lần. Cụ thể là các trận gặp Rayo Vallecano, Celta, Zaragoza (cùng 1 lần), và trận derby với Atletico (2 lần).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm