Tác giả 'Cha giàu cha nghèo' dạy làm giàu với giá... 90 triệu

17/11/2015 06:27 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách bán chạy nổi tiếng Rich Dad Poor Dad (Cha giàu cha nghèo, được dịch ra tiếng Việt là Dạy con làm giàu), đến Việt Nam từ 14 đến 16/11 vừa qua để đào tạo tài chính trong hai sự kiện khác nhau.

Cả hai sự kiện đều diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, do hai đơn vị tổ chức. Chuỗi sự kiện đầu tiên diễn ra vào hai ngày 14 và 15/11. Sự kiện thứ hai diễn ra vào chiều 16/11. Nội dung là đào tạo tài chính và giới thiệu về bộ sách Rich Dad Poor Dad của doanh nhân người Mỹ Robert Kiyosaki.

Sự kiện thứ nhất được giới thiệu là dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân ở Việt Nam. Còn sự kiện thứ hai do một tập đoàn tổ chức cho thành viên tập đoàn này, khoảng 4.000 người có mặt. Giới báo chí chỉ có mặt tại sự kiện thứ hai, được ban tổ chức cho biết là “hoàn toàn miễn phí”, còn sự kiện thứ nhất bán vé tham dự.


Robert Kiyosaki diễn thuyết tại Hà Nội chiều 16/11 trước 4.000 khán giả

Cụ thể, mức giá vé cao nhất cho các buổi đào tạo của Kiyosaki trong hai ngày 14 và 15/11 là 90 triệu đồng, theo giá đặt trước trên trang web của sự kiện. Trên trang web này cũng ghi thêm: nếu mua tại chương trình thì mức giá là 140 triệu đồng. Còn mức giá “truyền miệng” lại là 80 triệu đồng.

Mức giá này được đặt là hạng “Very VIP” với rất nhiều quyền lợi, trong đó có chụp ảnh và ăn tối với diễn giả, cùng cơ hội “tiếp cận đầu tư bất động sản và khai khoáng của Robert Kyosaky tại Mỹ”.

Dưới đó là các mức giá khác có giá thấp hơn hạng Very VIP rất nhiều, gồm các hạng VIP, Gold (Vàng) và General (Thông thường). Giá đặt trước qua mạng và mua tại chương trình cũng chênh nhau khá cao. Vé General rẻ nhất là 900.000 đồng.


Hai cuốn trong bộ sách “Dạy con làm giàu” bản tiếng Việt

Năm ngoái, tháng 11, một doanh nhân kiêm tác giả sách người Mỹ khác cũng đến Việt Nam đào tạo tài chính. Đó là Jordan Belfort, người được mệnh danh là “Sói già phố Wall”. Nhưng mức giá vé cao nhất nghe Belfort diễn thuyết trong 3 ngày chỉ vào khoảng 30 triệu đồng.

Robert Kiyosaki sinh năm 1947, là doanh nhân, nhà đầu tư kiêm tác giả sách “self-help” (tự giúp đỡ) người Mỹ. Ông lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1966 khi là phi công trong quân đội thủy quân lục chiến. Năm 1992, ông trở lại Việt Nam trong phong trào hòa giải dân tộc của các cựu binh Mỹ.

“Việt Nam rất tuyệt vời nhưng hệ thống giáo dục của các bạn vẫn chỉ đào tạo con người làm công ăn lương. Nếu để giữ đà tăng trưởng, các bạn phải đào tạo ra nhiều doanh nhân hơn” - Kiyosaki nói trong buổi diễn thuyết chiều 16/11.

“Hệ thống trường học của Mỹ cũng không thành công trong việc đào tạo con người có tư duy về tài chính. Giáo dục Mỹ không tạo nên tinh thần doanh nhân cho con người. Những doanh nhân nổi tiếng nhất ở Mỹ không có học vấn cao lắm đâu, như Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Walt Disney...”.

Bộ sách Rich Dad Poor Dadgồm 15 cuốn, bán được tổng cộng 26 triệu bản, tạo dựng nên thương hiệu Rich Dad gắn liền với tác giả.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm