Cầu dài nhất châu Âu chắc chắn được xây dựng

04/09/2008 22:41 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

Vị trí cầu Fehmarnbelt

(TT&VH - Online) - Sau 16 năm chuẩn bị và tranh cãi, hôm qua Đức và Đan Mạch mới chính thức ký được một hiệp định nhà nước về việc hợp tác xây cây cầu dài nhất châu Âu (gần 20 km) chạy qua eo biển Fehmarnbelt trên biển Baltic để nối liền giữa hai nước.
 
Cho dù vẫn bị các tổ chức bảo vệ môi trường và các lực lượng cánh tả phản đối, cây cầu này chắc chắn sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2012 và sẽ hoàn thành vào năm 2018, với chi phí dự kiến là 5,6 tỷ euro.

Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm