Liverpool: Chờ đợi cặp "sát thủ" Keane - Torres

18/07/2008 10:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù rất muốn giữ Robbie Keane ở lại White Hart Lane, song Juande Ramos không thể cưỡng lại khoản tiền 20 triệu bảng mà Liverpool sẵn sàng bỏ ra. Robbie Keane thì không giấu nổi niềm vui bởi Liverpool là đội bóng mà anh đã ngưỡng mộ từ khá lâu. Không những thế, sự có mặt của tiền đạo này còn là một nhân tố quyết định đến lối chơi của The Kop trong mùa giải mới.

Ở mùa giải trước, Robbie Keane và Berbatov đã hợp thành một cặp tiền đạo nguy hiểm bậc nhất Premier League. Mỗi người đều ghi tới 23 bàn thắng trên tất cả các mặt trận (cùng 15 bàn thắng ở Premier League). Và không ít người đã ví họ với một cỗ pháo 2 nòng của Spurs. Bây giờ mỗi người mỗi ngả. Nếu như Berbatov được giao cho vị trí là trung phong cắm trên hàng công của Red Devil (Quỷ đỏ-biệt danh M.U) thì Robbie Keane sẽ phải làm quen với việc đá cặp cùng Fernando Torres trên hàng công của The Red (Đoàn quân đỏ-biệt danh của Liverpool)

Ở mùa giải trước, sơ đồ 4-4-2 là một thất bại của Rafael Benitez, đặc biệt là những thử nghiệm trên hàng công. HLV người TBN đã không thể xây dựng được một lối chơi với hai tiền đạo trên hàng công bởi những con bài trong tay ông không đủ những phẩm chất để hỗ trợ cho nhau một cách hiệu quả. Torres là mẫu trung phong cắm điển hình với sức mạnh, tốc độ và sự nhạy bén trong những pha dứt điểm, song để kiếm một người đá cặp với anh thì thực sự khó.

Keane (phải) sắp thành đồng đội của Carragher
 
Trong số các tiền đạo còn lại, Crouch mặc dù có kỹ thuật khá khéo song không phải một mẫu cầu thủ có thể kiến tạo hiệu quả cho đối tác của mình trên hàng công. Xu hướng chơi khá sát và cắm của "sếu vườn", khiến nhiều lúc anh và Torres bị "giẫm chân" lên nhau. Mùa giải vừa qua, Crouch cũng đã sa sút và chỉ chơi 17 trận, bằng phân nửa so với 2 mùa trước.
 
Benitez cũng sử dụng tân binh Dirk Kuyt để đá cặp với Torres hoặc Crouch trên hàng công, song tiền đạo này không hợp với việc phải bó vào trung lộ trong các tình huống tấn công. Tương tự là trường hợp của Babel, còn Voronin thì chỉ là một giải pháp thay thế. Phải đến khi đổi sang sơ đồ 1 tiền đạo (4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1) thì Liverpool mới thực sự phát huy được sức mạnh trên hàng công. Babel và Kuyt đã đóng góp rất lớn vào lối chơi của The Kop bởi sự hiệu quả khi được đẩy ra hai biên.

39 Nếu Keane đá cặp với Torres thì đó sẽ là cặp tiền đạo của 39 bàn thắng. Mùa trước, Torres ghi 24 bàn cho Liverpool, còn Keane góp 15 bàn cho Tottenham.

Nếu Robbie Keane tới sân Anfield, rất có thể Rafa Benitez sẽ có những thay đổi cơ bản về chiến thuật, đó là khôi phục lại sơ đồ 4-4-2. Mùa giải trước, Torres đã rực sáng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải ra mắt Premier League (24 bàn). Tuy nhiên sau một mùa giải, tính bất ngờ không còn nữa và các hậu vệ sẽ dễ dàng "bắt thóp" tiền đạo này hơn. Việc bố trí Keane đá cặp với Torres sẽ giảm bớt gánh nặng ghi bàn của tiền đạo người TBN và khiến hàng công của Liverpool chơi đa dạng hơn.

Keane là mẫu tiền đạo đầy kỹ thuật và có những pha đi bóng rất khó lường đối với mọi hàng hậu vệ. Trong khi ấy, Torres là mẫu tiền đạo tương đối giống Berbatov ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén, thậm chí nếu xét về thể lực thì anh còn hơn cả tiền đạo người Bulgaria. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này hứa hẹn sẽ mang đến những màn tấn công hấp dẫn. Hơn thế nữa, khi có Keane trên hàng tiền đạo, Kuyt sẽ tiếp tục được trả về vị trí tiền vệ phải quen thuộc và thoải mái hơn. Tương tự là trường hợp của Babel ở bên cánh trái.

Kể từ đầu mùa Hè, Liverpool mới mua 3 tân binh và đó đều là những cầu thủ ở hàng phòng ngự (Degen, Dossena, Cavalieri). Bây giờ họ mới hướng đến một cầu thủ trên hàng công. Đó là một sự lựa chọn kỹ càng và đầy tính toán của Benitez. Có lẽ cái giá 20 triệu bảng cũng không quá đắt.

Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm