Liverpool đau đầu vì… đá sớm

23/11/2023 22:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Những trận đấu sớm lúc 12h30 ngày thứ Bảy (giờ địa phương) luôn khiến Liverpool đau đầu sau mỗi kỳ nghỉ dành cho các ĐTQG. Đây là thời điểm mà đội của Jurgen Klopp thường xuyên phải đối mặt với khó khăn nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Premier League sẽ trở lại vào ngày thứ Bảy này và hai đội đứng đầu bảng Premier League sẽ chạm trán trong trận đấu đầu tiên của vòng 13 tại sân Etihad. Đây là khung giờ mà Jurgen Klopp thường bày tỏ sự thất vọng khi nói đến, đặc biệt là khi trận đấu diễn ra ngay sau kỳ nghỉ quốc tế.

Liverpool đau đầu vì… đá sớm

Việc di chuyển của các cầu thủ quốc tế của Liverpool, đặc biệt là những người từ Nam Mỹ, có thể tạo ra những rủi ro, nhưng ngay cả khi không có sự kiện quốc tế trước đó, trận đấu này cũng có thể khó khăn với họ. Vậy Liverpool đã đá thế nào trong các trận đấu sớm vào sáng thứ Bảy dưới thời HLV hiện tại?

Mùa giải đầu tiên của Klopp tại câu lạc bộ đã mang về hai chiến thắng và một thất bại trong bốn trận đấu sớm, diễn ra vào lúc 12h45 trong mùa giải đó, nhưng mùa giải 2015-16 được coi là giai đoạn chuyển giao của câu lạc bộ. Thành tích này được lặp lại trong mùa giải đầy đủ đầu tiên của Klopp tại câu lạc bộ, khi Liverpool có cùng số điểm từ cùng số trận đấu.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào mùa giải 2017-18 mặc dù Liverpool đã giành quyền chơi trận chung kết Champions League, khi họ chỉ có 1 chiến thắng trong 8 trận đấu vào thời điểm trưa thứ Bảy. Ở mùa giải bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Liverpool chỉ thắng một trong 12 trận đấu lúc 12h30.

Mùa trước là một mùa khó khăn đặc biệt đối với các trận đấu sớm, khi Liverpool không giành chiến thắng nào trong 6 trận đấu vào thời gian đó. Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện hơn một chút trong mùa này với chiến thắng đầy kịch tính trước Wolves vào tháng 9 và sau đó là chiến thắng 2-0 trước Everton vào tháng trước.

Tổng cộng, Liverpool đã có 19 chiến thắng, 13 trận hòa và 7 trận thua trong số 39 trận đấu sớm kể từ khi Klopp tiếp quản vào tháng 10 năm 2015. Trung bình, họ đạt được 1,8 điểm mỗi trận. Một trận đấu sớm lúc 12h30 khác sẽ đến vào tháng sau khi họ phải làm khách trước Crystal Palace, nhưng may mắn là không có kỳ nghỉ quốc tế nào cho đến tháng Ba.

Tuy nhiên, có thể trận đấu lớn nhất sẽ chờ đợi họ vào thứ Bảy này, khi Man City làm chủ nhà trước Liverpool trong một trận đấu có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Liverpool chỉ kém Man City một điểm và đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong mùa giải Premier League này.

Vấn đề: Liverpool đau đầu vì… đá sớm - Ảnh 1.

Liverpool sẽ đối đầu Man City ở trận đấu sớm nhất vòng 13

Sự kình địch với Man City ngày càng lớn

Sự kình địch giữa Liverpool và Man City vừa trải qua một chiều hướng mới sau khi Premier League đưa ra án phạt cho Everton. Liverpool đã quan sát sự kiện này với sự quan tâm khi Man City đang phải đối mặt với 115 cáo buộc từ Premier League và có thể nhận án phạt tương tự Everton hoặc nặng hơn. Việc Everton bị trừ 10 điểm vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững của Premier League đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về quản lý bóng đá ở Anh.

Everton, đội đã bất ngờ và thất vọng với quyết định vào thứ Sáu tuần trước, đang kháng án, nhưng việc trừ số điểm lớn nhất trong lịch sử Premier League có thể được coi là một cột mốc cho Ngoại hạng Anh. Nhiều người tin rằng Premier League đã hành động quyết đoán và quyết liệt như một cách để chứng minh họ không cần thiết phải có sự quản lý độc lập, trong khi các CĐV của Everton tin rằng câu lạc bộ của họ đang bị "làm mẫu" sau khi vượt quá ngưỡng lỗ 19,5 triệu bảng so với mức 105 triệu bảng cho kỳ kế toán đang xét.

Hiện tại, Man City đang chiến đấu với 115 cáo buộc vi phạm và Chelsea cũng bị điều tra về hành vi trong thời gian được sở hữu bởi Roman Abramovich. Liverpool, tất nhiên, sẽ có quan tâm sâu sắc hơn do sự cạnh tranh lâu dài của họ với cả Man City và Chelsea ở đỉnh cao của bóng đá Anh.

Trong khi Liverpool nổi tiếng với các mối thù địch lịch sử với Everton, MU và một phần ít hơn là Chelsea, thì sự đối đầu của họ với Man City đã trở nên lớn hơn thời gian qua. Hai đội đã rơi vào nhiều cuộc đối đầu trực tiếp trên sân cỏ trong thập kỷ qua, bao gồm ba cuộc đua vô địch kịch tính vào các năm 2014, 2019 và 2022. Sự đối đầu này đã trở nên căng thẳng hơn trong 5 năm qua, đặc biệt là giữa CĐV hai đội. Họ sẽ gặp nhau cuối tuần này khi Liverpool hành quân đến Etihad, với trận đấu diễn ra vào lúc 12h30. Đây là khung giờ thi đấu mà HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã biểu đạt sự phẫn nộ sau khi nhóm tư vấn an toàn địa phương, bao gồm Cảnh sát Greater Manchester, từ chối đưa trận đấu vào khung giờ 17h30.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm