Zlatan Ibrahimovic bị treo giò 4 trận vì chửi nước Pháp

10/04/2015 06:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Ibrahimovic sẽ được thi đấu trong trận Chung kết Cúp Liên đoàn Pháp, nhưng sẽ nghỉ 4 trận tại Ligue 1 vì chỉ trích trọng tài và có lời lẽ không đẹp để miêu tả nước Pháp.

Chân sút người Thụy Điển đang thi đấu cho Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic đã lãnh án treo giò 4 trận từ hội đồng kỷ luật của hệ thống giải đấu Pháp.

Lý do được đưa ra là vì Ibrahimovic đã chỉ trích trọng tài quá nặng nề sau trận đấu giữa PSG và Bordeaux ngày 15/3. Khi ấy, chiến thắng 3-2 của Paris đã không thể làm Ibra hài lòng, bởi những quyết định có phần bất lợi cho đội bóng của anh từ trọng tài Lionel Jaffredo.

Quá cáu tức, trên đường đi từ sân vào phòng thay đồ, bất chấp việc có máy quay truyền hình hướng vào, Ibra liên tục buông lời thóa mạ ông Jaffredo và thậm chí... chửi cả nước Pháp.

Ibra sau đó đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng đây chỉ là thái độ không kiểm soát do nóng giận. Tuy nhiên anh không thoát khỏi sự soi xét của dư luận. Một quan chức Pháp thậm chí đã lên tiếng dọa rằng nếu Ibra không xin lỗi thì anh sẽ bị trục xuất khỏi đất nước hình lục lăng.

Các trận Ibra sẽ bỏ lỡ gồm: Nice, Lille, Metz, Nantes. Giám đốc thể thao của PSG – ông Olivier Letang cho biết đây là một án phạt không hợp lý, nhưng đội bóng của ông sẽ chấp hành.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm