Vẫn câu hỏi cũ: Ai cản được PSG?

06/08/2015 06:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Ligue 1 mùa giải 2015-16 sẽ chính thức khởi tranh vào thứ Bảy này khi ĐKVĐ Paris Saint-Germain hành quân tới sân của Lille. Và như những mùa gần đây, lại một câu hỏi cũ rích được đặt ra: Ai có thể ngăn cản PSG lần thứ 4 liên tiếp vô địch nước Pháp?

Nhất là khi PSG vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng “bom tấn” mang tên Angel di Maria từ Man United với giá 44 triệu bảng.

PSG sẽ lại “vô đối” ở nước Pháp?

Có lẽ mệnh đề này nên kết thúc bằng một dấu chấm than hơn là dấu chấm hỏi. Đội bóng của HLV Laurent Blanc vừa chính thức có được chữ ký của Di Maria, biến siêu sao người Argentina trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong mùa Hè này sau Raheem Sterling (đến Man City từ Liverpool với giá 49 triệu bảng).

Nhưng khoan hãy nói về ảnh hưởng từ Di Maria lên lối chơi của PSG, chỉ riêng lực lượng hiện tại của họ và phong độ trong thời gian qua đã nói lên sức mạnh tuyệt đối của PSG so với các đối thủ còn lại. Đội bóng của Blanc dễ dàng hạ Lyon 2-0 ở Siêu cúp Pháp, đánh bại Man United 2-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 1-1 với Chelsea.

Mùa trước, đã có thời điểm Marseille và Lyon tận dụng thành công sự khởi đầu chệch choạc của PSG để mon men tới gần chức vô địch nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Còn mùa này, PSG đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng và mạnh hơn hẳn so với giai đoạn đầu mùa trước.

Về cơ bản, đội hình của PSG vẫn được giữ nguyên, Yohan Cabaye ra đi nhưng Bejamin Stambouli đã đến từ Tottenham, trong khi vị trí thủ môn được tăng cường Kevin Trapp (từ Eintracht Frankfurt), người hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Sirigu. Nhưng quan trọng nhất, PSG vừa được bổ sung một cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa vào đội hình là Di Maria.

Nhiều khả năng, Di Maria sẽ thay thế Lucas Moura trong đội hình 4-3-3 mà HLV Blanc ưa thích, và bên cạnh anh sẽ là bộ đôi Cavani-Ibrahimovic. Ở tuyến giữa, PSG có Verratti, Matuidi và Pastore, trong khi hàng thủ là bộ tứ Thiago Silva, David Luiz, Aurier, và Maxwell. Đó là chưa kể những Marquinhos, Thiago Motta, hay Ezequiel Lavezzi trên băng ghế dự bị.

Những đối thủ của PSG có gì? Lyon chỉ có Alexadre Lacazette là đáng nhắc tới. Monaco thậm chí còn chia tay hai ngôi sao lớn nhất là Geoffrey Kondogbia và Yannick Ferreira Carrasco. Tương tự Monaco, Marseille cũng tự làm suy yếu mình khi chia tay hàng loạt trụ cột là Dimitri Payet, Giannelli Imbula, Andre-Pierre Gignac và Andre Ayew.

Có lẽ, mục tiêu của những Lyon, Monaco hay Marseille chỉ là cạnh tranh cho hai vị trí còn lại trong Top 3 để giành vé dự Champions League, còn ngôi đầu khó thoát khỏi tay “ông kẹ” PSG.

Các canh bạc sẽ đem lại thành công?

Di Maria đương nhiên là bản hợp đồng lớn nhất nước Pháp Hè này, nhưng các đội bóng Ligue 1 khác cũng có những canh bạc của riêng họ. Marseille chiêu mộ bộ đôi Abou Diaby và Lassana Diarra, cho dù hai tiền vệ người Pháp này đã không chơi bóng trong hơn 1 năm qua. Trong khi Diaby chấn thương liên miên ở Arsenal thì Diarra không ra sân bởi mâu thuẫn với đội bóng chủ quản Lokomotiv Moskva.

Monaco ít mạo hiểm hơn, nhưng họ cũng đối mặt với nhiều rủi ro khi mượn Stephan El-Shaarawy từ Milan. Tiền đạo cánh 22 tuổi này rất tài năng nhưng tiền sử chấn thương của anh là rất đáng lo ngại.

Hàng xóm của Monaco là Nice thì quyết định chơi canh bạc mang tên Hatem Ben Arfa. Nhạc trưởng người Pháp mới 28 tuổi nhưng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, anh thậm chí còn chơi cho hai đội trong mùa 2014-15 trước khi tới Nice.

Cuối cùng, Lyon hy vọng sẽ khiến sự nghiệp của Rafael hồi sinh sau khi mua hậu vệ phải người Brazil từ Man United. Rafael chỉ đá 11 trận mùa trước dưới thời Louis van Gaal và anh đang hy vọng sẽ làm lại tại Gerland.

Ibra vắng mặt trận khai màn

PSG vừa xác nhận rằng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ vắng mặt trong trận mở màn mùa giải mới với Lille vào rạng sáng thứ Bảy này.

Ibrahimovic, 33 tuổi, đã dính chấn thương ở đầu gối chân phải trong chiến thắng 2-0 trước Lyon ở Siêu Cúp Pháp. Dù PSG vẫn chưa tiết lộ Ibra sẽ phải nghỉ bao lâu nhưng chắc chắn anh không kịp bình phục để đá trận mở màn Ligue 1 mùa này. Nhiều khả năng tiền đạo người Thụy Điển sẽ kịp trở lại khi PSG tiếp đội mới lên hạng Ajaccio vào ngày 16/8.

Lịch thi đấu vòng 1

Thứ Bảy, ngày 8/8

01h30 Lille - PSG

Chủ Nhật, ngày 9/8

02h00 Marseille - Caen Montpellier - Angers Nates - Guingamp Nice - Monaco Bastia - Rennes Troyes - Ajaccio

22h00 Bordeaux - Reims Toulouse - Saint-Etienne Thứ Hai, ngày 10/8

02h00 Lyon - Lorient


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm