UEFA giữ nguyên án cấm với Ibra, trừng trị Aurier

20/03/2015 10:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- Hội đồng kỷ luật của UEFA mới đây đã đưa ra quyết định chính thức về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ở trận đấu với Chelsea thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League.

Tình huống xảy ra ở phút của trận cầu giữa Chelsea và PSG trên sân Stamford Bridge. Trong nỗ lực tranh bóng trên phần sân đội bạn, Ibrahimovic đã lao chân vào quá nhanh và quyết liệt với Oscar. Dù nhanh chóng thu chân lại nhưng đã muộn cho tiền đạo người Thụy Điển. Trọng tài Bjorn Kuipers đã rút chiếc thẻ đỏ cho Ibra do vào bóng nguy hiểm.

Chiếc thẻ đỏ này đã dấy lên một cuộc tranh cãi. Bình luận về tình huống trên, chuyên gia của Sky Sports, Carragher và Gary Neville đều cho rằng Ibrahomovic bị thẻ đỏ là quá nặng bởi video quay chậm cho thấy anh đã cố gắng thu chân lại trước khi va chạm với Oscar. Bản thân Ibra cho rằng sở dĩ trọng tài Kuipers rút thẻ đỏ dành cho anh là bởi tác động của cầu thủ Chelsea. Ibra gọi các học trò của Jose Mourinho là "những đứa trẻ", vây lấy trọng tài để gây áp lực.



Tình huống va chạm giữa Ibra và Oscar

Theo quy định của UEFA, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp, án cấm thi đấu dành cho cầu thủ là 1 trận. Án phạt trên có thể tăng lên đến 3 trận tùy theo mức độ nghiêm trọng của pha phạm lỗi. Sau khi xem xét, UEFA đã quyết định giữ nguyên án cấm 1 trận với Ibra. Như vậy, tiền đạo Thụy Điển sẽ chỉ nghỉ thi đấu ở trận lượt đi tứ kết Champions League và có thể góp mặt ở trận lượt về.

Vào 18h chiều nay (20/3) sẽ diễn ra lượt bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League.

Trong khi đó, đồng đội của Ibra là Aurier phải nhận án phạt nặng từ UEFA. Aurier không tham dự trận đấu ở Stamford Bridge do dính chấn thương. Thế nhưng vì bức xúc với quyết định của trọng tài, anh đã đăng tải một đoạn video chỉ trích trên trang cá nhân Facebook. Vì hành động này, hậu vệ Bờ Biển Ngà bị UEFA cấm thi đấu 3 trận.

Video tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Ibra:


K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm