Thời kỳ Monaco ‘vung tay’ trên TTCN đã trôi qua

24/02/2015 13:03 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo có thể là bản hợp đồng hoàn hảo cho Monaco. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu siêu sao này cập bến Monaco, nơi có tình trạng an ninh cực tốt, thuế thu nhập thấp và là một thiên đường của giới nhà giàu.

“Đúng là chúng tôi đã gặp Ronaldo”, Vadim Vasilyev, phó chủ tịch Monaco đồng thời là cánh tay phải của tỷ phú Dmitry Rybolovlev, chủ sở hữu đội bóng, nói. “Chúng tôi đã tính rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ tới đây. Ronaldo thích Monaco, dự án của chúng tôi cũng như ông chủ của đội bóng”.

“Chúng tôi chưa thảo luận chính thức với Wayne Rooney nhưng Monaco đã liên hệ với anh ấy. Monaco cũng suýt ký hợp đồng với Rio Ferdinand nhưng cuối cùng anh ấy không muốn tới đây”, Vasilyev nói tiếp.

Đó chính là những gì xảy ra với Monaco sau khi tỷ phú Rybolovlev tiếp quản đội bóng và đưa họ từ hạng Ba lên Ligue 1 chỉ trong vòng 18 tháng kể từ sau khi suýt bị biến mất hồi tháng 12/2011. Nhưng kể từ thời điểm đó, chiến lược của Monaco đã thay đổi.

Những ngôi sao như Falcao hay Rodriguez không còn là ưu tiên của Monaco

Những ngôi sao hạng A không còn nằm trong mục tiêu chuyển nhượng của Monaco nữa. Từ việc chiêu mộ Radamel Falcao, họ chuyển sang Dimitar Berbatov, một chân sút hết thời của Man United. Từ việc theo đuổi một trung vệ hàng đầu, Monaco chỉ còn đưa về một Ricardo Carvaldo đã bước vào tuổi “băm”. Mùa Hè năm ngoái, lần lượt Falcao rồi James Rodriguez, hai ngôi sao lớn nhất của đội, đã rời Stade Louis II.

Luật công bằng tài chính của UEFA cộng với hóa đơn tiền thuế lên tới 41,5 triệu bảng từ LĐBĐ Pháp đã buộc Monaco phải thay đổi. “Để thực hiện kế hoạch đổi đời, chúng tôi cần một khoản đầu tư rất lớn. Chủ tịch của chúng tôi rất tham vọng và Monaco đã làm những gì đội bóng cần làm. Nhưng từ mùa Hè năm 2013, tôi đã được nói rằng đội bóng sẽ không còn những khoản đầu tư lớn nữa”, Vasilyev cho biết.

Mùa Hè 2013 là thời điểm Monaco bạo chi nhất khi họ bỏ ra tới 140 triệu bảng để chiêu mộ Falcao, James Rodriguez và Joao Moutinho. Nhưng kể từ sau đó, họ không còn thực hiện một bản hợp đồng lớn nào nữa.

Thay vào đó, Monaco tập trung vào chiến lược mới mà việc làm đầu tiên là khôi phục lại hệ thống đào tạo trẻ vốn đã được họ thực hiện thành công trong quá khứ. David Trezeguet, Lilian Thuram và Thierry Henry chính là những sản phẩm của Monaco trước đây. Đội hình của Monaco hiện tại là trẻ nhất trong số 16 đội còn chinh chiến ở Champions League mùa này (độ tuổi trung bình 23,9 tuổi), dù HLV Leonardo Jardim đang có trong tay Carvalho (36 tuổi) và Berbatov (34).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm