Thiago Silva chưa thể ra mắt ở PSG: Khi "con quỷ" bị ốm

12/09/2012 13:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tối thứ Sáu tuần này, PSG sẽ đá sớm vòng 5 với đối thủ rắn Toulouse trong hoàn cảnh rất nhiều trụ cột đang mệt nhoài sau những trận đấu quốc tế. Sau đó 4 ngày là trận mở màn vòng bảng Champions League với Dynamo Kiev. Tin buồn cho đội bóng thủ đô là Thiago Silva vẫn chưa thể trở lại để gia tăng sức mạnh cho hàng thủ vốn không lấy gì làm mạnh của Ancelotti.



Thiago Silva vẫn chưa hồi phục chấn thương bắp đùi

Hai tháng sau khi ký vào bản hợp đồng kỷ lục với PSG để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Ligue 1 (46 triệu euro), Thiago Silva vẫn chưa thể chơi một phút nào cho đội bóng mới của mình. Các "sếp" của PSG chắc chắn sẽ rất khó chịu với đội tuyển Brazil, đã khai thác Silva tới mức cạn kiệt với 7 trận đấu trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ. Trung vệ 27 tuổi đã chơi đủ 6 trận ở Olympic London cùng Selecao và chỉ 4 ngày sau trận chung kết với Mexico, anh tiếp tục bị “hành xác” trong trận giao hữu ở Thụy Điển.

Ở Brazil, Thiago Silva thường được gọi bằng biệt danh O Monstro (con quỷ) nhờ thể lực sung mãn của mình. Nhưng một giải đấu ngắn ngày có tính cạnh tranh cao như Thế vận hội và trước đó là mùa giải căng thẳng ở AC Milan đã khiến “đá cũng đổ mồ hôi”. Silva đặt chân tới Paris với những bước đi tập tễnh bởi chấn thương bắp đùi chân phải, và sau màn ra mắt hoành tráng tại khách sạn sang trọng Crillon, trung vệ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại chỉ một lần xuất hiện trước công chúng trong màn khởi động làm nóng trước trận tiếp Bordeaux. Ngôi sao người Brazil tuần qua đã có chuyến đi 4 ngày cùng gia đình tới Milan để cậy nhờ các chuyên gia trị liệu ở Milanello giúp anh hồi phục chấn thương. Anh tránh xa những tay săn ảnh tọc mạch bằng cách trốn vào xe của Robinho. Vấn đề của Thiago Silva không chỉ là thể lực mà còn ở trạng thái tâm lý của một người đã liên tục bị hành hạ bởi những cơn đau nhức suốt 1 năm qua.

Trên tờ Le Parisien, một thành viên ban lãnh đạo PSG cho biết: “Giống như những cầu thủ thi đấu liên tục trong thời gian dài, Thiago đã phải chịu nhiều sức ép. Thất bại ở các giải đấu cũng ảnh hưởng tới tâm lý của anh ấy. Ngoài ra, cuộc sống ban đầu ở Paris cũng xa lạ với Thiago. Anh ấy đang ở trong trạng thái mong manh dễ vỡ”.

Chấn thương của Thiago Silva chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến PSG lo lắng. Những ngày các ĐTQG tập trung là thời điểm mà sân tập Camp des Loges trở nên hoang vắng và lạnh lẽo. Ngoài một số cầu thủ trẻ và dự bị thì chỉ có 4 cầu thủ đang chấn thương van der Wiel, Thiago Silva, Bodmer và Chantome tập thể lực cùng các bác sĩ. Những trụ cột chỉ có thể trở lại vào thứ Tư, một số khác sang tận thứ Năm, trong khi chiều thứ Sáu PSG đã phải ra sân. Sự chuẩn bị khá tệ cho một đối thủ vốn tập hợp bởi những cầu thủ da màu có lối chơi thiên về cơ bắp như Toulouse.

HOÀI TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm