“Thật vinh dự nếu Zlatan được đưa vào từ điển”

31/12/2012 09:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Trước kỳ nghỉ Đông, Zlatan Ibrahimovic đã có buổi chia sẻ về Ligue 1, mục tiêu ở lượt về cũng như những bí mật trong phòng thay đồ trên trang chủ của PSG.

Ibra tạo nên 1 cơn sốt tại Pháp ngay trong ngày ra mắt.

Đi đâu cũng bị săm soi

Anh nghĩ gì về Ligue 1?

Tôi thấy mình bị "soi" quá kỹ. Tôi làm việc gì, dù là nhỏ nhất, cũng bị để ý. Thỉnh thoảng mọi người thậm chí còn bàn tán ngay tại nơi ở của tôi. Tôi cần phải làm quen với nó bởi PSG đang ở trung tâm ánh đèn sân khấu. Khi bạn muốn lên đỉnh, bạn sẽ phải chấp nhận những sự đối xử khác thường này. Mọi người muốn ném cờ lê vào PSG để ngăn cản chúng tôi chinh phục giấc mơ.

Ở Pháp, nhiều người nghĩ giải đấu chất lượng kém. Còn anh?

Đây là 1 giải đấu khắc nghiệt với nhiều cầu thủ đẳng cấp. Bạn cần phải có thể lực tốt nhất nếu muốn đạt được thành tích cao. Dĩ nhiên, Ligue 1 vẫn có thể cải thiện và tôi dám chắc là PSG sẽ đóng góp rất nhiều vào việc nâng tầm giải đấu. Tôi chỉ hy vọng giúp CLB thắng càng nhiều trận càng tốt. Tôi đã giành nhiều chức vô địch ở khắp nơi và hy vọng điều này sẽ lặp lại ở PSG.

Carlos Bianchi đang giữ kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa của PSG (37 bàn mùa 1977-1978). Anh có hy vọng sẽ phá kỷ lục này?

Kỷ lục được lập ra để phá vỡ. Công việc của tôi là ghi bàn. Tôi đã có 1 khởi đầu thuận lợi và sẽ không giới hạn bản thân bởi những mục tiêu. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng làm tốt hơn mùa trước. Tại Serie A mùa trước, tôi đã ghi 28 bàn nên mùa này phải ghi được 29 bàn mới có thể vui.

Anh ấn tượng với đồng đội nào nhất?

Marco Verratti. Tôi đồng ý với mọi lời khen về cậu ấy, thậm chí tôi thấy Verratti còn xuất sắc hơn những gì mọi người nghĩ. Cậu ấy chỉ cần có đủ thời gian để phát triển. Đừng quên rằng cậu ấy mới 20 tuổi.

Del Piero, Thuram...từng không tôn trọng tôi

Truyền thông đang miêu tả anh như 1 cậu bé hư...

Nhiều người toàn nói những điều rác rưởi. Tôi giờ không còn đọc báo nữa. Tôi chỉ cố sống đúng với bản thân, đi theo con đường riêng. Công việc của tôi là đá bóng và cống hiến tất cả trên sân đấu.

Anh nghĩ gì về con rối dựa trên hình ảnh của anh trong chương trình "Les Guignols"?

Tôi có xem 1 vài tập và 1 trong số đó, tôi đã đấm James Bond! Nó khiến tôi cười vỡ bụng. Được đưa vào 1 chương trình như vậy có nghĩa bạn phải là 1 người quan trọng nên tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Zlatan đã được sử dụng như 1 động từ tại Pháp...

Tôi cũng không biết có nên tự hào không nhưng thấy nó tích cực. Sẽ thật vinh dự nếu 1 ngày tên tôi có trong từ điển. Trước khi tôi đến PSG, mọi người nói tôi sẽ được nghỉ ngơi bởi người Pháp không thích bóng đá nhưng giờ hoàn toàn ngược lại.

Vai trò của anh thế nào trong phòng thay đồ?

Là cậu bé hư! Mọi người chơi dở trừ tôi (cười). Tôi đã từng nghe mọi người nói như vậy và thấy buồn cười. Trong triết lý của tôi, điều quan trọng với 1 đội bóng là mọi người chân thành với nhau. Tôi không muốn đóng bất kỳ vai nào, chỉ muốn là chính mình. Tôi chỉ muốn giúp đội bóng, không muốn để tô điểm đội hình hay đứng ở trung tâm.

Nhiều người cho rằng các đồng đội rất sợ anh...

Tôi không hề thấy thế. Ở đẳng cấp cao nhất không có chỗ cho sự sợ hãi. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và sống có trách nhiệm. Khi tôi tới Juventus (năm 2004), có nhiều danh thủ như Del Piero, Thuram, Nedved...và không 1 ai cho tôi tự do. Tôi phải lao động cật lực mới có được vị trí, được sự tôn trọng. Nếu bạn sợ hãi, hãy kiếm việc khác hoặc chơi bóng trong vườn nhà, nơi chẳng có áp lực nào.

Trần Khánh An (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất

Khi được hỏi về cầu thủ vĩ đại nhất trong 1 chương trình của beIN Sport, Zlatan Ibrahimovic đã chọn Ronaldo của Brazil. "Những gì Ronaldo đóng góp cho bóng đá thật đáng kinh ngạc. Nếu muốn trở thành ai đó, tôi mong được như Ronaldo". Cách đây không lâu, Ibra cũng từng tiết lộ rằng Ronaldo là người duy nhất khiến anh phải bật TV xem bóng đá. Ibra cũng cho rằng Messi không xứng đáng được trao Quả bóng vàng: " Messi đã có 1 mùa giải tuyệt vời nhưng không giành được những danh hiệu lớn. Việc trao QBV cho ai phụ thuộc vào việc bạn tưởng thưởng một cá nhân hay đóng góp cho tập thể. Xavi vẫn đang chơi ở đẳng cấp cao nhất và Iniesta cũng có 1 mùa giải xuất sắc. Họ đã vô địch EURO còn Messi chẳng giành được gì ngoài King's Cup. Messi đã giành QBV 3 lần, giờ đã đến lúc trao cho người khác".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm