Sau Italy và Anh, các nhà đầu tư Trung Quốc lại 'vung tiền' vào bóng đá Pháp

13/08/2016 07:46 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Tập đoàn IDG Capital của Trung Quốc đang lên kế hoạch đầu tư vào Lyon của Pháp 100 triệu euro. Điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng tới uy quyền của Paris Saint – Germain tại Ligue 1 trong thời gian tới.

Thực tế, Lyon từng thống trị giải đấu cao nhất của Pháp trong khoảng thời gian 2002 – 2008. Theo ESPN cho biết, thứ Sáu 12/8, tập đoàn IDG Capital của Trung Quốc đã gửi lời đề nghị mua lại 20% cổ phần của Lyon. Đây là một phần nằm trong dự án liên doanh giữa Lyon và nhà đầu tư Trung Quốc nhằm khuếch đại hình ảnh của đội bóng từ 7 lần vô địch Ligue 1 tại châu Á.


Với sự đầu tư từ đại gia Trung Quốc, Lyon có tìm lại vinh quang xưa?

Tập đoàn IDG Capital chỉ là một trong nhiều tập đoàn của Trung Quốc tiến hành đầu tư vào các đội bóng ở châu Âu. Trước đó, nhiều đội bóng ở Anh, Italy đã được các “gã  nhà giàu Trung Quốc” đầu tư. Cách đây không lâu, Inter Milan đã được bán cho nhà bán lẻ điện tử Trung Quốc Suning Commerce Group. Trong khi đó, thương nhân Trung Quốc Dr Tony Xia cũng hoàn tất thương vụ mua câu lạc bộ Aston Villa với giá 85 triệu euro.

Đầu tháng 8 năm nay, West Brom đã thuộc về tập đoàn Yunyi Guokai Sports Development Limited sau khi chủ tịch Jeremy Peace bán 88% cổ phần của CLB. Những điều khoản liên quan tới tài chính đều được hai bên thống nhất giữ kín. Và mới đây nhất là vụ một nhà đầu từ Trung Quốc giấu tên đã mua lại 99,93% cổ phần của AC Milan. Thông tin này được Fininvest, công ty mẹ của AC Milan, xác nhận.


Trung Quốc đang tiến hành "thâu tóm" bóng đá thế giới

Trong quãng thời gian qua, Ligue 1 gần như “thuộc về” Paris Saint – Germain. Với sức mạnh tài chính từ những ông chủ dầu mỏ, PSG dễ dàng sở hữu những cầu thủ chất lượng. Đội chủ sân “Công viên các hoàng tử” đã vô địch trong 4 mùa giải vừa qua. Điều ấy khiến cho chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon từng phàn nàn rằng “PSG cạnh tranh không lành mạnh”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm