Pháp và sức sống từ 4-3-3

09/09/2014 15:07 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Serbia và Pháp cầm hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu quốc tế mới nhất. Đó là một trận đấu mà HLV trưởng của mỗi đội đều cảm thấy một sự lẫn lộn xúc cảm về kết quả cuối cùng.

Những người Serbia xoay vòng các lựa chọn tấn công và đã thể hiện khá tốt, đặc biệt là Nemanja Matic, trong khi người Pháp đã mở tỷ số trước nhưng lại không bảo vệ nổi thành quả.

Didier Deschamps mang tới Belgrade một số lính mới cho đội tuyển và họ đã được ông tung vào sân cho trận đấu này. Trong số ấy, Morgan Schneiderlin thể hiện rất hay. Tiền vệ của Southampton này đã ra mắt đội tuyển ở World Cup, chơi cực tốt trước Ecuador khi vào sân từ ghế dự bị. Trước Serbia, Schneiderlin không hề bị ngợp chút nào dù phải chọi với hàng tiền vệ khá “cứng”. Tín hiệu rất tích cực cho Deschamps là ông có thể cho Pháp đá 4-3-3 với Schneiderlin xuất phát ở chính giữa khu trung tuyến.

Nhưng nhân vật nổi bật nhất của trận đấu bên phía Les Bleus phải là Paul Pogba. Pogba có một cuộc đụng độ đỉnh cao với Nemanja Matic bên phía Serbia và hai cầu thủ này đã liên tục ngáng nhau trên đường tới khung thành mỗi bên. Pogba đá trận này một cách hết sức thông minh, anh chỉ lên đột phá khi thấy trung lộ của Serbia có không gian, ngược lại thì không mạo hiểm dâng cao. Bàn thắng mà Pogba ghi được rất đơn giản, khi anh lách vào gần phía cột xa của cầu môn Serbia và tận dụng bóng bật tới sau quả phạt góc của Remy Cabella để đệm bóng dễ dàng.

Tuy nhiên cả trận đấu không phải chỉ toàn những điều vui dành cho Pháp. Một trong những thế mạnh mà sơ đồ 4-3-3 mang tới cho Pháp là những hậu vệ biên giỏi của họ, Patrice Evra và Mathieu Debuchy. Tuy nhiên khi Pháp đá với cặp hậu vệ biên dự bị Lucas Digne và Bacary Sagna, hai cánh thể hiện không tốt lắm trước Serbia. Zoran Tosic và Lazar Markovic bên phía đội chủ nhà thường xuyên thoát xuống qua hai vị trí của Digne và Sagna rồi đưa bóng vào trong.

Mỗi lần Sagna nâng lên tấn công là lại bị Markovic và Aleksandar Kolarov đánh chặn lại, trong khi Digne tỏ ra khá hơn bên cánh trái, phối hợp tốt với Remy Cabella và ở cuối trận đã rất cố gắng trong khâu phòng thủ. Digne thì còn có thể tiến bộ thêm do trẻ tuổi, nhưng Sagna chỉ nên là một phương án khẩn cấp khi Debuchy hay một hậu vệ phải nào khác không thể ra sân được vì Sagna đã chậm hơn.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm