Pháp - Belarus còn một ngày: Cần một Benzema sắc nhọn hơn

10/09/2012 14:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 11 trận gần nhất khoác lên mình màu áo Lam, anh chỉ ghi được 2 bàn thắng và pha lập công cuối cùng đã cách đây hơn 1 năm. Hơn lúc nào hết, Les Bleus cần đến Benzema và những bàn thắng của anh để mang về tấm vé đến Brazil.

Sau những trận đấu play-off tai tiếng với Ireland năm 2009, người Pháp không còn muốn đi tranh vé vớt thêm một lần nào nữa. Để giành được vé vào thẳng vòng bảng World Cup 2014, Pháp cần có được ngôi đầu bảng I. Nhưng đó lại là một bảng đấu có sự hiện diện của TBN, và bởi thế Les Bleus cần phải ghi được nhiều bàn nhất có thể vào lưới các đối thủ yếu Georgia, Belarus, Phần Lan, đồng thời cố gắng cầm chân các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.



Benzema cần một đối tác ăn ý trên hàng công

Nhiệm vụ thứ hai là không hề dễ dàng. Nhưng nhìn vào trận thắng tối thiểu Phần Lan thì ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cũng có vẻ rất khó với đội bóng của HLV Deschamps. Deschamps đã thay đội hình 4-4-2 từng sử dụng ở trận ra mắt gặp Uruguay bằng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba hàng công Menez - Benzema - Ribery nhưng cơn khô hạn bàn thắng vẫn không được giải quyết. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi một tiền vệ phòng ngự (Diaby), trong khi cặp Menez - Ribery gây thất vọng còn Benzema hoạt động đơn độc.

Người Pháp lúc này đang trông cậy vào sự bình phục của Giroud nhưng Benzema vẫn là niềm hi vọng số 1 trước vòng cấm địa của đối thủ. Cựu tiền đạo Lyon đã tịt ngòi suốt 1 năm qua, lần cuối cùng anh nổ súng là trong chiến thắng 2-1 trước Albania ngày 2/9/2011. Benzema đã ghi tới 32 bàn thắng cho Real trong mùa giải trước nhưng trong màu áo Lam, cả Blanc và Deschamps đều chưa thể tìm ra nút khởi động cho cỗ máy săn bàn ấy. 11 trận gần nhất anh chỉ ghi 2 bàn cho ĐTQG. Ở tuổi 24 anh đã có 51 lần khoác áo tuyển Pháp nhưng chỉ ghi 15 bàn, đạt hiệu suất 0,29 bàn/trận. Trezeguet phải tới năm 26 tuổi mới có cùng số trận đấu quốc tế như anh hiện nay nhưng khả năng săn bàn khi ấy tốt hơn hẳn với 28 bàn thắng (bình quân 0,54 bàn/trận). Thierry Henry cũng phải tới 25 tuổi mới đá trận quốc tế thứ 51 nhưng đã ghi 22 bàn (0,43 bàn/trận).

Giải pháp nào cho Les Bleus?

Ngoài yếu tố chủ quan là Benzema đang không có phong độ tốt thì ở Helsinki 3 ngày trước, chân sút của Real cũng bị đẩy ra quá xa so với khung thành Phần Lan. Một phần vì hậu vệ đội chủ nhà kém quá chặt, một phần vì Benzema thường xuyên đói bóng và phải chủ động lùi sâu.

Một phương án mà Didier Deschamps đã nghĩ tới cho trận tiếp Belarus ở Stade de France, đó là tìm cho chân sút chủ lực của mình một người chia lửa, một dạng như Fred ở Lyon trước đây. Song đó là bài toán không đơn giản ở thời điểm này khi Giroud có lối chơi quá giống với Benzema, còn Gomis đã không ghi thêm bàn nào kể từ cú đúp vào lưới Ecuador năm 2008.

Dù sao thì Belarus cũng không phải là một vật cản quá lớn và Deschamps cơ bản vẫn có thể sử dụng cách bố trí đội hình ở trận thắng Phần Lan, sơ đồ 4-3-3 có thể được chuyển thành 4-2-3-1, với Cabaye nhô cao để chơi ngay phía sau Benzema. Diaby chưa hoàn toàn hồi phục có thể được cho nghỉ, thay vào đó là Capoue sẽ hợp với Mavuba thành cặp tiền vệ đánh chặn. Trong trường hợp chưa tìm ra giải pháp nào khả dĩ hơn cặp Menez - Ribery ở hai cánh, các hậu vệ biên phải thể hiện vai trò lớn hơn. Reveillere và Evra đã luống tuổi và có những pha để mất bóng nguy hiểm ở Helsinki có thể sẽ được thay thế bằng cặp Jallet - Clichy trẻ trung và mạnh mẽ hơn trong những pha leo biên.

Trước mắt không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Les Bleus ở trong tình thế hiện tại. Nhưng trong tương lai, có những vấn đề mà Deschamps phải giải quyết triệt để. Chẳng hạn, ai sẽ đá cánh phải khi Menez không ổn định, Valbuena thiếu chiều sâu còn Nasri đã gây thất vọng ở vị trí này. Hay làm thế nào để khai thác hết khả năng của Ribery, phải đặt “gã mặt sẹo” vào đâu để anh có thể tỏa sáng như tại Bayern Munich. Blanc và Deschamps đều biết ai là cầu thủ tốt nhất của mình nhưng sử dụng như thế nào thì vẫn là câu hỏi khó.

HOÀI TRINH

2 Benzema chỉ ghi được đúng 2 bàn trong 11 trận gần nhất khoác áo đội tuyển Pháp.

1,41 Hàng công của Pháp thời hậu Henry đang có vấn đề. Tính từ World Cup 2010, Les Bleus đã chơi 29 trận nhưng chỉ ghi 41 bàn, đạt tỷ lệ 1,41 bàn/trận, kém xa Đức (2,44), TBN (2,43) hay Anh (1,86).

60% Trong một cuộc thăm dò mới đây trên tờ Le Parisien, có 60% độc giả chọn phương án nên để Benzema đá cặp với Giroud trong trận đấu với Belarus.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm