Neymar và Cavani được 'lệnh' phải chia nhau quyền đá penalty ở PSG

01/10/2017 15:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Thomas Meunier của PSG tiết lộ HLV Unai Emery đã yêu cầu NeymarEdinson Cavani chia sẻ trách nhiệm đá penalty trong những trận đấu trong tương lai.

Hôm 17 tháng 9, Neymar và Edinson Cavani đã xảy ra xung đột trên sân khi tranh nhau quyền đá penalty trong chiến thắng 2-0 trước Lyon. Sau đó, scandal này ngày càng đi xa hơn khi có tin bộ đôi trên đã đánh nhau trong phòng thay đồ và phải nhờ đến sự can thiệp của đội trưởng Thiago Silva.

Tiếp đó, tờ El Pais đưa tin PSG đã bỏ ra 1 triệu euro để “mua lại” quyền đá penalty ở CLB của Cavani cho Neymar, nhưng cầu thủ người Uruguay đã kiên quyết từ chối.

Tuy nhiên, trong chiến thắng 6-2 trước Bordeaux hôm 30/9, Neymar lại là người thực hiện quả 11m ở phút 40 và anh đã thành công. Trong buổi họp báo sau trận, hậu vệ Thomas Meunier khẳng định rắc rối của Neymar và Cavani đã được HLV Unai Emery xử lý triệt để.

“Mọi chuyện đã được HLV giải quyết trước khi trận đấu này diễn ra”, Meunier nói với các phóng viên.

“Nếu có một quả penalty khác, Edinson sẽ là người thực hiện. Đó là một trận đấu tốt, chúng tôi đã chơi hiệu quả. Hệ thống này cho phép chúng tôi dồn lên tấn công rất nhanh và nguy hiểm”.

Chú thích ảnh
Neymar và Cavani chia sẻ quyền đá penalty
Video clip highlights bàn thắng trận PSG 6-2 Bordeaux

Video clip highlights bàn thắng trận PSG 6-2 Bordeaux

Neymar đã lập cú đúp trong trận thắng 6-2 của PSG trước Bordeaux. Edinson Cavani và Kylian Mbappe cũng ghi bàn trong trận thắng tưng bừng này của đội bóng thủ đô Paris.

Với chiến thắng vừa qua, PSG đã tạo khoảng cách 3 điểm với kình địch Monaco trên BXH. ĐKVĐ Ligue 1 chỉ kiếm được 1 điểm trong vòng đấu vừa qua sau khi bị Montpellier cầm hòa 1-1.

Điều đáng nói là trước đó, Montpellier cũng cầm hòa PSG với tỷ số 0-0 ở vòng đấu trước. Hậu vệ Meunier thừa nhận sẽ có những trở ngại nhưng anh tin rằng PSG vẫn có thể vượt qua.

“Khi Neymar có bóng, chúng tôi rất tự tin và luôn sẵn sàng tiến lên phía trước. Nhưng chúng tôi vẫn cần nâng cao trình độ của mình”, Meunier tiếp tục.

“Trong trận đấu với Montpellier, chúng tôi đã gặp khó khăn. Họ chống trả quyết liệt và chúng tôi không thể ghi bàn”.

“Sẽ có những đội ngáng đường trong mùa giải này và chúng tôi phải vượt qua họ”, Meunier khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm