Marseille muốn có Alou Diarra: Ai cũng cần một chiếc “Mỏ neo”

15/06/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Ngài Chủ tịch mới Vincent Brune trẻ trung và tham vọng lên nắm quyền đồng nghĩa với việc một Marseille đang có hơi hướng rệu rã sẽ được vực dậy bằng một diện mạo và sinh khí mới. Sau Amalfitano, Alou Diarra nhiều khả năng sẽ là ngôi sao kế tiếp cập bến Velodrome. Sau Lille, đến lượt Marseille chèo kéo chiếc “mỏ neo” tốt nhất Ligue 1 hiện nay.

Phong độ tệ hại cuối mùa, sự ra đi của những ngôi sao, trụ cột nhiều năm gắn bó đội với bóng như  Gabriel Heinze, Taye Taiwo, những đồn thổi về sự ra đi của HLV Deschamps, sự chia rẽ và bất đồng giữa ngài cựu Chủ tịch Dassier và các quan chức CLB…, có quá nhiều lý do khiến tình trạng của Marseille hiện tại chẳng khác nào một mớ bòng bong.

Alou Diarra nhiều khả năng sẽ là ngôi sao kế tiếp cập bến Velodrome- Ảnh Getty

Nhưng giờ đây những lo lắng kể trên trên hứa hẹn sẽ chấm dứt để mở đường cho một thời kỳ được người ta gọi là “cuộc cách mạng mới” tại sân Velodrome. Jean-Clause Dassier đã từ nhiệm để nhường ghế cho Vincent Labrune, một người trẻ trung và giàu tham vọng hơn. Hậu trường đã ổn định, được hậu thuẫn về tài chính cùng sự tin tưởng và quyền lực chuyên môn tuyệt đối, HLV Deschamps đã hoàn toàn yên tâm tập trung vào đội bóng cùng các cầu thủ. Sau Amalfitano, Marseille đang nỗ lực đưa về tiền vệ trụ 29 tuổi của Bordeaux Alou Diarra.

Cái giá 6-9 triệu euro, cùng những những miêu tả “chỉ to khỏe và nhiều sức mạnh” của báo chí không phản ánh đúng chất lượng cũng như có phần bất công với Diarra. Giữ băng đội trưởng ở cả CLB Bordeaux lẫn màu áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ gốc Mali có nhiều nét tương đồng với một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới và cũng là đồng hương của anh, Patrick Viera. Không chỉ là một tòa tháp án ngữ nơi trung tuyến với chiều cao 1,90m, Diarra thi đấu bao sân rất tốt cùng tố chất thủ lĩnh nổi trội. Luôn vững vàng và bền bỉ như một chiếc mỏ neo bằng thép đặc cỡ đại, không hề quá khi nói rằng Diarra có thể đem lại sự chắc chắn và ổn định cho bất kỳ hàng tiền vệ nào.

Mùa vừa rồi, Stephane M’bia đã đảm đương khá tốt vị trí tiền vệ trụ, tuy thế phong cách thi đấu có phần cẩu thả của cầu thủ này không thể khiến HLV Deschamps yên tâm. Diarra sẽ là một sự bổ sung vô cùng cần thiết và hợp lý. Bên cạnh tài năng thì kinh nghiệm của Diarra cũng là điều đáng nói. Năm nay 29 tuổi Diarra đã trải nghiệm mọi cấp độ từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Anh cũng không còn xa lạ gì đấu trường danh giá Champions League (Diarra đã cùng Bordeaux có những trận đấu ấn tượng tại đấu trường này 2 năm về trước). Điều này sẽ rất có ích trong hoàn cảnh mà thầy trò Deschamps đang hướng tới những đích nhắm cao hơn trên mặt trận Châu Âu mùa tới.

Tuy thế không phải là không có những băn khoăn về việc Marseille theo đuổi Diarra khi mà hiện diện trong hàng tiền vệ của đội bóng thành phố Cảng lúc này là tới… 13 tiền vệ.

Mùa bóng vừa qua, sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Deschamps là 4-5-1 và nếu như không có gì thay đổi mùa tới thì sẽ có 13 cầu thủ cạnh tranh cho 5 suất chính thức. Đó là chưa kể tới việc Andre Ayew và Loic Remy rất hay được Deschamps sử dụng như 2 tiền vệ cánh trong hàng tiền vệ 5 người nêu trên. Một cuộc khủng hoảng thừa thực sự sẽ đến, nếu như đội chủ sân Velodrome không mạnh tay thanh lý.

Mạnh Hùng


Chủ tịch mới “mắng” Chủ tịch cũ

Cựu Chủ tịch Marseille, ông Jean-Claude Dassier vừa bị chính tân Chủ tịch của đội bóng thành phố cảng miền Nam, ông Vincent Labrune chỉ trích thậm tệ. Ông Labrune cho rằng Dassier phải có trách nhiệm với tình trạng tài chính tồi tệ của CLB, bất chấp việc các cổ đông chính của Marseille đã bơm không ít tiền cho đội bóng. Trên France Football ấn bản phát hành vào hôm qua, Labrune nói rằng bà chủ Margarita Louis Dreyfus đầu tư cho Marseille “không phải vì việc này làm bà ấy hài lòng, mà vì sự sống của CLB bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao Marseille lại là CLB duy nhất ở Pháp mua cầu thủ với giá gấp đôi giá trị thực sự của họ, và bán với chỉ nửa giá tiền”. Ông Labrune ám chỉ khoản 40 triệu euro năm ngoái Marseille đã chi ra, trong đó 30 triệu chỉ để mua về cặp tiền đạo Gignac – Remy, những người đã chơi khá tồi mùa vừa qua. Ông Labrune sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 27/6 tới đây.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm