Ibrahimovic: ‘Ước gì tôi được làm việc với Mourinho lâu hơn’

09/03/2015 17:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- Giữa tuần này, PSG và Chelsea sẽ chạm trán để giành chiếc vé dự tứ kết Champions League. Đây sẽ là cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa tiền đạo Zlatan Ibrahimovic với người thầy cũ Jose Mourinho.

Dù chỉ làm việc cùng Mourinho trong vòng 1 năm ở Inter nhưng Ibrahimovic lưu giữ vô vàn những ký ức đẹp cùng chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Ibra đã cùng Inter giành được danh hiệu Serie A. Bản thân tiền đạo Thụy Điển kết thúc mùa giải năm đó với danh hiệu Chân sút xuất sắc nhất với 25 bàn thắng ghi được, danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất tại Serie A và ẵm luôn cả giải Bàn thắng đẹp nhất mùa.

Sau những thành công vang dội đó, Ibra bị Inter bán cho Barcelona với ía 46 triệu euro để đổi lấy Samuel Eto’o. Mùa giải sau đó, Mourinho đã cùng Inter giành cú ăn ba vĩ đại. Cho tới bây giờ, Ibra vẫn tiếc nuối bởi quãng thời gian làm việc cùng Mourinho quá ít ỏi.

“Tôi có những trải nghiệm tuyệt vời với Mourinho. Chúng tôi làm việc cùng nhau tại Inter trong một năm. Mọi thứ rất tuyệt. Tôi thực sự tiếc vì không làm việc cùng ông ấy lâu hơn”, Ibra chia sẻ với Telefoot.

Giữa tuần này, Ibra sẽ có cơ hội gặp lại thầy cũ khi PSG có chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt đi, PSG bị Chelsea cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Ibra

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm