Ibrahimovic: 'Không bao giờ tôi tới Premier League. Wenger nghi ngờ tài năng của tôi'

07/10/2014 14:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic nói anh không bao giờ chuyển đến thi đấu ở Premier League và ở tuyển Anh thì anh chỉ biết Wayne Rooney.

Đã từng chơi bóng ở Thụy Điển, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và hiện đang khoác áo PSG ở Ligue 1, Ibrahimovic từng nhiều lần được gắn tên với một cuộc chuyển nhượng tới Premier League nhưng cuộc di cư như thế chưa bao giờ diễn ra và Ibra khẳng định nó sẽ không bao giờ diễn ra.

“Tôi hài lòng khi chơi bóng ở PSG. Tôi tôn trọng Premier League. Đó là một trong những giải đấu hay nhất thế giới và mối quan tâm mà giới truyền thông ở đây dành cho giải đấu này thì không giải VĐQG nào khác có được. Nhưng tôi hài lòng ở Paris”.

Ibrahimovic tiết lộ thiếu chút nữa anh đã gia nhập Arsenal nếu ông Arsene Wenger không nghi ngờ tài năng của anh. Chuyện xảy ra từ hồi anh còn đá cho Malmo FF ở quê nhà.

Là một tiền đạo có cá tính mạnh và cái tôi lớn, Ibrahimovic rất tự tin vào năng lực bản thân nên khi ông Wenger tỏ ra hoài nghi và muốn anh cần phải chứng tỏ khả năng bằng cách thử việc ở Arsenal thì Ibra lập tức từ bỏ ý định đến Arsenal thi đấu.

“Bây giờ Wenger nói đó là một sự hiểu lầm. Nhưng tôi không thích người khác đề nghị mình chứng tỏ bản thân. Tôi biết mình chơi tốt thế nào và không cần chứng tỏ gì với anh. Ai biết thì biết mà không biết thì thôi. Tôi nhớ là đã có mặt ở văn phòng ở Wenger. Ông ấy có thể là ông chủ thật nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ký hợp đồng với Arsenal. Hôm sau tôi tới Ajax”. 

Dù khẳng định không tới Anh thi đấu nhưng Ibrahimovic cho biết Wayne Rooney là cầu thủ người Anh mà anh tôn trọng. Lí do vì “Anh ấy rất khát khao chiến thắng mỗi khi ra sân. Điều đó tốt cho tuyển Anh”. Nhưng Ibra lại bảo anh chỉ biết mỗi Rooney còn các tuyển thủ Anh khác thì anh không biết.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm